Thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân

08:06, 24/06/2021

Thời gian qua, Hội LHPN các huyện ven biển đã phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào việc giữ gìn an ninh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới biển.

Hội LHPN các huyện ven biển ký giao ước thi đua với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn.
Hội LHPN các huyện ven biển ký giao ước thi đua với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn.

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp cụ thể theo từng năm và từng giai đoạn. Cụ thể, hai ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và vận động hội viên phụ nữ khu vực biên phòng tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của BCH Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040: Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Dự án Luật Biên phòng Việt Nam... Hội Phụ nữ các cấp còn chủ động mời cán bộ các đơn vị biên phòng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình Biển Đông; tuyến biên giới biển của tỉnh và quan điểm chỉ đạo giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông của Đảng và Nhà nước ta… Kết quả, từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền được 48 buổi, thu hút 3.890 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Tiếp tục thực hiện Đề án 1133 của Chính phủ về ”Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, hai ngành đã phối hợp tuyên truyền 39 buổi, thu hút 3.705 hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cùng với BĐBP tỉnh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội ở cơ sở và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở. Quá trình phối hợp hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ đã thường xuyên quan tâm đổi mới hình thức, nội dung vận động, tập hợp phụ nữ tuyến biển thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng NTM và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển, các cấp Hội và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia những phần việc thiết thực như: Đảm nhận trồng cây xanh chắn sóng, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, làm vệ sinh khu dân cư, trồng hoa ở các trục đường giao thông thôn, xóm, giải tỏa dòng sông... Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này là: Hội Phụ nữ 6 xã tuyến biển huyện Hải Hậu kết hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đường hoa kiểu mẫu theo tiêu chí của đề án “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư kiểu mẫu” tại khu dân cư số 4, xóm 2 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải với 31 hộ gia đình tham gia. Sau khi thành lập, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hải kết hợp cùng với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm vận động nhân dân xây dựng tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu nâng cao ở khu dân cư số 4 với tổng trị giá 350 triệu đồng... Bên cạnh đó, Hội LHPN các huyện ven biển phối hợp với BĐBP tỉnh thành lập, nhân rộng các mô hình: “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường khu vực biển”, “Tự quản an ninh, trật tự tuyến biển”… Đến nay, ở cả 19 xã, thị trấn tuyến biên phòng của tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” với trên 3.000 thành viên tham gia, phát huy hiệu quả hoạt động trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Thông qua việc triển khai các mô hình còn huy động được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, đã cung cấp cho BĐBP 422 nguồn tin có giá trị, 161 tin tham khảo, nghiên cứu, 45 tin trao đổi với các đơn vị chức năng. Trong đó, phát hiện 13 vụ vi phạm quy định sinh hoạt tôn giáo; 1 vụ liên quan đến hoạt động Pháp luân công; 5 vụ đơn thư tố giác và kiến nghị liên quan đến việc giải quyết đất đai, tiêu cực ở một số địa phương; 2 vụ phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng về dịch COVID-19... 

Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hai ngành đã đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Từ năm 2020 đến nay, nhân dịp các ngày lễ, tết, Hội LHPN các cấp phối hợp với các đồn biên phòng đã thăm, tặng 169 suất quà, trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chính sách, cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho 3 hội viên nghèo tại các xã Hải Hoà (Hải Hậu), thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ), xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) với tổng trị giá 150 triệu đồng; nhận giúp đỡ 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 300 nghìn đồng/hộ/tháng; nhận đỡ đầu cho 28 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng số tiền 174 triệu đồng; phối hợp vận động xây dựng 2 công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng với tổng số tiền 40 triệu đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 428 hội viên phụ nữ, đối tượng chính sách... Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, chọn ngành nghề sản xuất, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, các cấp Hội đã phối hợp với các đơn vị biên phòng thành lập các tổ vay vốn. Hiện Hội LHPN 19 xã, thị trấn tuyến biển đang quản lý trên 173,1 tỷ đồng các nguồn vốn vay cho 4.171 thành viên vay vốn; tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm tại chỗ cho lao động nữ tại các địa phương. Trong đó, Hội LHPN Hải Hậu tặng con giống cho hội viên phụ nữ nghèo các xã ven biển với trị giá 51 triệu đồng. Hội LHPN Nghĩa Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm mở lớp dạy nghề đan cói cho 4 xã, thị trấn tuyến biển, thu hút 1.703  hộ tham gia, cho thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng...

Những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh; tạo điều kiện để phụ nữ vùng biên giới biển khẳng định vai trò trong gia đình và cộng đồng, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân, củng cố nâng cao thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc./. 

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com