Quan tâm, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin

07:04, 30/04/2021

Với sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh đã chăm lo đời sống hội viên bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xoa dịu nỗi đau, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn xoá bỏ mặc cảm vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Cán bộ, hội viên nạn nhân CĐDC/dioxin được khám chữa bệnh miễn phí tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định).
Cán bộ, hội viên nạn nhân CĐDC/dioxin được khám chữa bệnh miễn phí tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh ta có gần 30 nghìn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, đã có 14.729 người đã được hưởng chế độ của Nhà nước; 13.499 người còn sống đang được hưởng chế độ (trong đó có 10.463 nạn nhân trực tiếp, 3.036 nạn nhân gián tiếp); 175 cháu thuộc thế hệ thứ 3 bị di chứng chất độc hóa học; 1.522 gia đình có 2 nạn nhân, 206 gia đình có 3 nạn nhân trở lên. Do ảnh hưởng bởi bệnh tật nên hiện nay, có 953 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, 6.685 gia đình kinh tế trung bình, 264 gia đình nhà ở dột nát, 1.167 nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 731 nạn nhân không tự phục vụ được. Các cấp Hội đã xây dựng nhiều chương trình giúp đỡ nạn nhân CĐDC vượt qua mọi khó khăn, phát huy khả năng của bản thân để tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng. Hội cũng thường xuyên có những hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân CĐDC, hỗ trợ giúp nhau trong cuộc sống với mục tiêu tất cả hội viên có cuộc sống vui, khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam” các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có chủ trương, biện pháp tích cực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Hội Nạn nhân CĐDC đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” giúp đỡ nạn nhân về vật chất tinh thần. Năm 2020, Hội đã phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” với phương châm “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày “Vì nạn nhân CĐDC”, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội cấp huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh không còn hồ sơ nạn nhân CĐDC/dioxin tồn đọng chưa được giải quyết. Những đối tượng có đủ hồ sơ theo quy định đều được xét hưởng chế độ nhanh chóng, kịp thời, không để xảy ra khiếu kiện. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã vận động được tổng giá trị quy ra tiền 11,53 tỷ đồng trực tiếp hỗ trợ cho nạn nhân. Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả, thiết thực cho nạn nhân CĐDC. Từ nguồn Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC và “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” của Hội Chữ thập đỏ, đã có 6.529 lượt nạn nhân được tặng quà và trợ cấp giúp đỡ trị giá gần 3,3 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán và trợ cấp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã có 100% nạn nhân trực tiếp được nhận quà của Nhà nước, trị giá 5,38 tỷ đồng. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc vận động tạo nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là: Hội Nạn nhân CĐDC Ý Yên gần 2,7 tỷ đồng, Hội Nạn nhân CĐDC Giao Thủy 1,4 tỷ đồng, Hội Nạn nhân CĐDC Nam Định 1 tỷ đồng, Hội Nạn nhân CĐDC Hải Hậu 829,5 triệu đồng, Hội Nạn nhân CĐDC Nam Trực 563 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ sở y tế trong tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ và cấp thuốc miễn phí cho 1.860 nạn nhân ở các huyện Ý Yên, Giao Thủy. Phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ tại thành phố Nam Định tư vấn sức khỏe định kỳ cho 1.570 nạn nhân và cán bộ làm công tác Hội từ chi hội phó trở lên của các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định với chi phí 1,49 tỷ đồng. Năm 2020 đã có 23.431 lượt nạn nhân nhận được sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ với tổng giá trị quy ra tiền đạt 11,53 tỷ đồng từ nguồn quà của Nhà nước và các cấp trong tỉnh hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán và đại dịch COVID-19, các nguồn vận động, ủng hộ của toàn xã hội. Hội đã trao tặng học bổng cho 35 cháu nạn nhân học giỏi; trợ cấp khó khăn cho 174 hộ gia đình; xây mới và sửa 11 nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở; tặng xe đạp, xe lăn và dụng cụ sinh hoạt cho nạn nhân; hỗ trợ vốn sản xuất cho 75 gia đình; thăm hỏi, tặng quà cho 8.567 lượt người; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 2.345 người. Tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ hội để phục vụ cho việc trợ giúp khó khăn và các hoạt động tình nghĩa trong hội. Hiện tại, tổng giá trị Quỹ tình nghĩa ở cấp hội cơ sở trong toàn tỉnh đạt 5,2 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Thời gian tới, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng để vận động kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng Quỹ Nạn nhân CĐDC, chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân da cam ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com