Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

08:04, 28/04/2021

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội CCB đã góp phần cùng nhân dân các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội CCB tỉnh phối hợp với Sở TN và MT tặng thùng ủ rác hữu cơ cho cán bộ, hội viên và nhân dân xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).
Hội CCB tỉnh phối hợp với Sở TN và MT tặng thùng ủ rác hữu cơ cho cán bộ, hội viên và nhân dân xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Về xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), nhiều người ngỡ ngàng trước quang cảnh NTM hôm nay. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn được xây dựng khang trang, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đóng góp vào những kết quả chung đó có công sức của hội viên CCB. Cụ thể, Hội CCB xã đã chung tay góp sức với địa phương xây dựng 9 nhà văn hóa thôn xóm; đổ 17km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1 cổng chào điện tử; tự nguyện hiến 724m2 đất thổ cư, 34.200m2 đất 2 lúa, tháo rỡ công trình tường rào để mở rộng đường giao thông trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, Hội CCB xã đứng ra đảm nhiệm phần việc bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Các chi hội đặt 228 thùng thu gom rác tại các hộ gia đình. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Hội CCB xã phối hợp với Công an xã duy trì hoạt động của tổ tuần tra nhân dân, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn…

Trong công cuộc xây dựng NTM, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM; đồng thời, đề ra chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế tại từng địa phương. Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CCB nêu gương sáng, tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM” với mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng NTM. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, 100% cơ sở Hội đăng ký đảm nhận phần việc trong các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là những tiêu chí khó. Điển hình như tiêu chí về an ninh trật tự (ANTT), Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các Hội cơ sở thành lập và duy trì các tổ hòa giải, tổ nắm tin tức, tổ an toàn giao thông, tổ CCB vì dân… Hiện, toàn tỉnh có 1.463 tổ hòa giải, 449 tổ nắm tin tức, 834 tổ an toàn giao thông, 457 tổ CCB vì dân… Các tổ này đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB về pháp luật, ý thức tự vệ, giữ gìn an ninh khu dân cư; thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhiều năm qua, các tổ CCB vì dân đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng ma tuý; tham gia với các lực lượng chức năng giải tán nhiều vụ cờ bạc, cá độ; vây bắt hàng trăm đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật trên địa bàn giao công an xử lý theo quy định; hòa giải hàng nghìn vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, đất cát… ở các địa phương. Đặc biệt, thực hiện tốt phong trào “Hội CCB làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường NTM”, cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu hiến đất, hiến kế, hiến công. Đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến đất thổ cư, thổ canh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được 49.283m2; góp đất nông nghiệp làm đường nội đồng, đường giao thông nông thôn được 363.766m2; tham gia cùng nhân dân các địa phương làm 106,9km đường nội đồng và đường giao thông nông thôn; xây dựng 1.861 nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố; đóng 1.473 tủ sách, 2.963 bộ bàn ghế gỗ, 623 bộ ghế đá, 1.137 chậu hoa cây cảnh, 63 tượng Bác Hồ; ủng hộ, tài trợ tiền mặt 25 tỷ đồng; 68.260 ngày công tự nguyện… Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Hội CCB các huyện, thành phố đều có các mô hình tổ “CCB tham gia bảo vệ môi trường”. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được nhân dân tin cậy như: “Tổ CCB tự quản” tại chợ đầu mối thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy); tổ tự quản CCB ở xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc)... Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã trồng và chăm bón 39.627 cây xanh các loại; nhận quản lý chăm sóc 128 đoạn đường cây xanh mang tên “Đoạn đường CCB”. Đến nay, 99,5% gia đình hội viên CCB sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch, 100% gia đình CCB có nhà tắm, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn… Tích cực tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “CCB không có con bỏ học, không sinh con thứ 3, không vi phạm về ANTT, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, nói không với tệ nạn xã hội.

Nhằm nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB tỉnh quản lý trên 446 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trên 364 tỷ đồng; vốn việc làm của Trung ương Hội 670 triệu đồng; vốn của UBND tỉnh 1,63 tỷ đồng, vốn vay của các tổ chức tín dụng khác trên 79,5 tỷ đồng; Quỹ nội bộ gần 34 tỷ đồng… cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Từ các nguồn vốn vay, hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, gia trại…, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 301 doanh nghiệp; 405 cơ sở sản xuất, kinh doanh tư nhân; 38 hợp tác xã; 171 trang trại; 2.382 gia trại… thu hút trên 24 nghìn lao động tham gia, trong đó lao động là CCB, cựu quân nhân, vợ con CCB chiếm trên 40%. Tiêu biểu như Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) tạo việc làm thường xuyên cho trên 80% lao động là CCB, cựu quân nhân, vợ con CCB. Với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của Hội CCB các cấp, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm còn 0,28%; hộ cận nghèo là 1,54%; hộ có mức sống khá, giàu đạt 61,23%; có 123 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo…

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã và đang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau giảm nghèo; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống hội viên, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM bền vững và phát triển./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com