Phường Bà Triệu làm tốt công tác bảo trợ xã hội

08:04, 16/04/2021

Những năm qua, Đảng uỷ, UBND phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội: người khuyết tật, hộ nghèo… giúp họ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Nam Định trao quà Tết cho các hộ khó khăn của phường Bà Triệu (thành phố Nam Định).
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Nam Định trao quà Tết cho các hộ khó khăn của phường Bà Triệu (thành phố Nam Định).

Phường Bà Triệu có 115 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp hàng tháng; trong đó có 67 người cao tuổi (80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng), 40 người khuyết tật, 1 người đơn thân nuôi con nhỏ, 6 người già cô đơn, 1 người chăm sóc người khuyết tật nặng. Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hàng năm, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội; lồng ghép tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, chế độ, chính sách bảo trợ xã hội… trong các hội nghị giao ban hàng tháng, cuộc họp của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân. Phường kịp thời rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng yếu thế để lập hồ sơ đề nghị xét duyệt trợ cấp xã hội hoặc ngừng trợ cấp đối với những trường hợp không còn trong diện bảo trợ xã hội theo quy định. Thời gian qua, tất cả các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, với tổng mức chi trả hàng tháng gần 40 triệu đồng. Trong số các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội nhận trợ cấp thường xuyên, phường hiện có 4 trẻ em dưới 16 tuổi. Cháu Hoàng Phương Linh bị khuyết tật ở tổ dân phố 6 hiện nay đang học lớp 9A4, Trường THCS Tống Văn Trân cho biết: “Trước đây cháu luôn tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh và những khiếm khuyết trên cơ thể. Cùng với sự chăm sóc của bố, mẹ, ở nơi cư trú cháu luôn được các bác, các chú, các cô công tác ở UBND phường Bà Triệu và tổ dân phố 6 quan tâm, chăm lo, thường xuyên có các phần quà động viên; ở trường cháu được các thầy, cô giáo và bạn bè tạo mọi điều kiện để học tập và hoà nhập với các bạn”. Năm 2020, phường Bà Triệu đã xét duyệt và giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho 3 trường hợp người khuyết tật; 2 trường hợp hộ nghèo mới; hỗ trợ mai táng phí cho 9 đối tượng bảo trợ xã hội và người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất viên chức. Ông Trần Thanh Bình (66 tuổi) ở tổ dân phố 10 là một trong 2 hộ nghèo được duyệt trong năm 2020. Ông Bình cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn vì có con gái bị bệnh tâm thần thường xuyên phát bệnh. Tôi hiện nay sức khoẻ đã yếu, nghề chính là đạp xích lô cho thu nhập bấp bênh. Vợ tôi tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng nghề bán hành, tỏi nhưng chỉ đủ tiền thuốc thang cho con gái. Từ ngày được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, cuộc sống gia đình tôi đã đỡ khó khăn hơn, vợ tôi có thời gian chăm sóc con gái nhiều hơn…”. 100% đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được đề nghị cấp thẻ BHYT miễn phí, tạo thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, phường thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các đối tượng bảo trợ xã hội có khả năng lao động, người nghèo, cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế giúp họ tự lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Năm 2020, phường Bà Triệu có 4 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo được vay tổng số tiền gần 442 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nhờ những giải pháp chăm lo người nghèo, đến nay số hộ nghèo của phường còn 1,6%.

Cùng với thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo trợ của Nhà nước, phường Bà Triệu tích cực tuyên truyền, vận động với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp ủng hộ để tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của phường có gần 84 triệu đồng. Dịp Xuân Tân Sửu - 2021, phường đã vận động từ nguồn xã hội hoá trao cho các đối tượng bảo trợ xã hội 199 suất quà, 28 suất bánh kẹo, 110kg gạo và tiền mặt trị giá 64,5 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Định tặng 30 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt; Công ty Cổ phần Thương mại Mai Hương tặng 25 đối tượng với tổng trị giá 12,5 triệu đồng tiền mặt; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tặng 20 đối tượng với tổng số tiền 10 triệu đồng… 

Giai đoạn 2021-2025, phường Bà Triệu đặt chỉ tiêu phấn đấu tăng từ 3-5% các hộ sản xuất, kinh doanh; Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm còn dưới 0,15% (theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Để đạt được mục tiêu trên, Đảng uỷ, UBND phường Bà Triệu chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý đối tượng, kịp thời rà soát, tăng, giảm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời tiếp tục huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia ủng hộ, tạo nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com