Xuân Trường xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

07:10, 26/10/2020

Huyện Xuân Trường hiện nay có 51.143 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 26,04% dân số toàn huyện. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mang lại những hiệu quả tích cực.

Học sinh đọc sách tại Thư viện trẻ em xã Xuân Hồng.
Học sinh đọc sách tại Thư viện trẻ em xã Xuân Hồng.

UBND huyện Xuân Trường chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 3-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Phòng LĐ-TB và XH huyện tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ LĐ-TB và XH các xã, thị trấn và 346 cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở các thôn, xóm. Phòng GD và ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; thiết lập cơ chế phù hợp trong trường học để học sinh báo cáo khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng. Phòng VH-TT huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại, bảo vệ trẻ em, nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình trong việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, hội viên cũng như các bà mẹ, người chăm sóc trẻ về các dấu hiệu nhận biết trẻ em bị xâm hại; cách xử lý các tình huống khi có trẻ bị xâm hại nhằm giảm thiểu những nguy hiểm xảy ra cho trẻ em ngay từ trong gia đình… Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đến nay cả 20 xã, thị trấn của huyện đều được công nhận phù hợp với trẻ em. 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A liều cao. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Các xã, thị trấn trong huyện đều quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống trường lớp, cải thiện cơ sở vật chất; đầu tư trang thiết bị dạy và học; dành diện tích xây dựng khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ em... Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp kịp thời. Trên địa bàn huyện hiện có 559 trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, 48 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 1 trẻ bị bỏ rơi, 141 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, 302 trẻ em khuyết tật nặng… Ngoài chế độ chính sách bảo trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn. Vào các dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng..., Huyện ủy, UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm, tặng quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã nhận được tổng số 300 triệu đồng. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, các gia đình đã quan tâm hơn đến việc thực hiện các quyền trẻ em, nhất là việc học tập của con em; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được đỡ đầu, tiếp tục học tập; cộng đồng dân cư đã có sự hỗ trợ kịp thời cho học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em ở huyện Xuân Trường, nhiều địa phương triển khai có hiệu quả, tiêu biểu như thị trấn Xuân Trường, các xã: Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tân, Xuân Tiến… Xã Xuân Ninh có 5.011 hộ, với trên 12.500 khẩu, trong đó có gần 3.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Là địa phương có nhiều xóm ở ven sông Ninh Cơ như các xóm Nam Lạc 1, 2; xóm Tân Hòa 1, 2; xóm Đông Thắng nên tiềm ẩn nguy cơ trẻ em đuối nước, nhất là trong dịp hè. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, tổ chức các buổi học ngoại khóa hướng dẫn học sinh cách phòng tránh tai nạn đuối nước. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Ở các trường học trên địa bàn xã Xuân Ninh còn xây dựng nhiều mô hình sáng tạo nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó. Trường Tiểu học Xuân Ninh với mô hình “nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó”; các lớp học đều trang bị một heo đất để các em học sinh trong lớp tự nguyện đóng góp “nuôi heo”; cuối năm số tiền trong heo được thưởng cho các bạn học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thành tích tốt trong học tập. Trường THCS Xuân Ninh với quỹ khuyến học duy trì hàng năm từ 30-50 triệu đồng tổ chức trao, tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó vào 2 đợt đầu năm và kết thúc năm học. Ở xã Xuân Kiên cùng với thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh lồng ghép trong các cuộc họp của ngành, đoàn thể về các nội dung chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em như: cách chăm sóc, giáo dục trẻ; ngăn ngừa trẻ em mắc các tệ nạn xã hội; phòng, chống tai nạn thương tích, lạm dụng trẻ em; tư vấn pháp luật về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em… Đến nay, xã không có trường hợp trẻ bị xâm hại, mua bán; các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ.

Thời gian tới huyện Xuân Trường tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và y tế; quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com