Khuyến học khuyến tài ở Mỹ Lộc

08:08, 04/08/2020

Huyện Mỹ Lộc có 11 xã, thị trấn với 81 nghìn dân. Toàn huyện có 27.240 hội viên hội khuyến học, chiếm 33,6% dân số toàn huyện, cả 11 xã, thị trấn được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Các cháu Trường Mầm non Mỹ Tân trong một giờ học tạo hình.
Các cháu Trường Mầm non Mỹ Tân trong một giờ học tạo hình.

Để phong trào khuyến học phát triển toàn diện, hiệu quả, Hội Khuyến học huyện quán triệt các cấp hội khuyến học cơ sở xác định xây dựng quỹ khuyến học là điều kiện và động lực quan trọng. Do vậy, Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở đều có nhiều hình thức vận động. Các cấp Hội Khuyến học đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn vận động xây dựng, phát triển Quỹ Khuyến học bằng nhiều hình thức như: Quỹ khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học tổ dân phố, làng, xã, thị trấn, nhà chùa, xứ, họ đạo, đồng hương, đồng môn, các cơ quan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, doanh nhân, những người con quê hương thành đạt và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ… Hiện tại, tổng Quỹ Khuyến học toàn huyện đạt 10 tỷ 527 triệu đồng, tổng chi 3 tỷ 559 triệu đồng. Các cấp Hội Khuyến học trong huyện đã khen thưởng 7.233 suất với số tiền 2 tỷ 59 triệu đồng; cấp học bổng 1.800 suất với số tiền 1,5 tỷ đồng. Số dư Quỹ Khuyến học toàn huyện hiện có 6 tỷ 967 triệu đồng. Trong đó quỹ của Hội Khuyến học huyện là 107 triệu đồng, Quỹ Khuyến học các dòng họ là 4 tỷ 692 nghìn đồng, Quỹ Khuyến học các xã, thị trấn hơn 1 tỷ đồng, Quỹ Khuyến học thôn, xóm, tổ dân phố 1 tỷ 118 triệu đồng. Toàn huyện có 9 dòng họ và 1 chi hội khuyến học có quỹ từ 100 triệu đồng trở lên, điển hình như chi hội khuyến học thôn Hồng Phú, xã Mỹ Tân có quỹ khuyến học 500 triệu đồng; dòng họ Trần Đức, xóm Bườn 3, xã Mỹ Thắng có quỹ 420 triệu đồng. Nhiều đơn vị, cá nhân có đóng góp lớn xây dựng quỹ như: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ tài trợ cho quỹ của Hội Khuyến học xã Mỹ Tân 100 triệu đồng; ông Trần Văn Hải, Giám đốc Công ty xây dựng tỉnh Hà Nam đã tài trợ cho chi hội khuyến học thôn Hồng Phú, xã Mỹ Tân 500 triệu đồng; ông Trịnh Văn Thường, người con quê hương đang sinh sống tại Đức tài trợ cho quỹ của Hội Khuyến học xã Mỹ Thịnh 150 triệu đồng; Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Tổng cục Chính trị tài trợ 350 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến học xã Mỹ Thuận và ban khuyến học dòng họ Đỗ, làng Nhân Nhuế, xã Mỹ Thuận… Riêng Hội Khuyến học huyện đã trực tiếp vận động 32 nhà tài trợ, là các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ từ 5 triệu đến 500 triệu đồng; tiêu biểu như quỹ học bổng Vũ Đình Liệu ở thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ 10 năm liền với tổng số tiền 527 triệu đồng, hàng năm tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học mỗi suất từ 2-3 triệu đồng; bà Trần Thị Mỳ, thôn Mỹ, xã Mỹ Thắng đã vận động sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, Tiến sĩ Phật học trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, năm 2018 tài trợ 391 triệu đồng và trực tiếp về trao cho 391 học sinh vượt khó học giỏi của huyện. Năm 2020, sư cô Thích Nữ Hương Nhũ lại tiếp tục về trao 400 xe đạp cho 400 học sinh vượt khó hiếu học ở cấp học THCS và THPT trong toàn huyện, mỗi xe trị giá 1 triệu đồng; Cty TNHH D&J tài trợ 25 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định tài trợ 20 triệu đồng… Từ năm 2015 đến nay, Hội Khuyến học huyện được tài trợ 1 tỷ 78 triệu đồng, đã trao học bổng và khen thưởng 971 triệu đồng. Ngoài ra Hội Khuyến học huyện còn làm hồ sơ đề nghị Hội Khuyến học tỉnh xây nhà, trao học bổng cho học sinh mồ côi, các cháu con gia đình nghèo, hiếu học như: Ủng hộ 20 triệu đồng để xây nhà khuyến học cho cháu Trần Văn Nam, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân vượt khó học giỏi; cấp học bổng Lá xanh và học bổng châu Á mỗi năm 10 cháu; trao 1 suất học bổng “Ước mơ xanh” cho cháu Đặng Thị Ngà, mồ côi cha mẹ, là học sinh lớp 7, Trường THCS xóm 8, xã Mỹ Hưng; trao 230 chiếc xe đạp cho 230 cháu học sinh vượt khó học giỏi tại các trường THCS và THPT trong toàn huyện… 

Những nỗ lực trong việc xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục đại trà của huyện ngày càng ổn định, bền vững. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ các trường THPT bằng các loại hình đào tạo chiếm tới 90%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiều năm liền đứng tốp đầu tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com