"Ở nhà hôm nay, sống khỏe ngày mai"

08:04, 02/04/2020

Những ngày qua, thông điệp “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”, “Ở nhà là yêu nước”, “Đang ở đâu hãy ở yên đó”, “Chúng tôi đi làm vì bạn - Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”… được chia sẻ mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của cộng đồng. Với cơ chế dịch bệnh COVID-19 lây lan theo cấp số nhân, các thông điệp này khuyến cáo người dân nên hạn chế di chuyển, tiếp xúc với mọi người, tránh tụ tập đông người nhằm giảm sự lây lan của vi rút và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. 

Thay vì đi ra ngoài tập thể dục, ông Chu Vi Quỹ đường Thanh Bình, phường Hạ Long (thành phố Nam Định) lựa chọn cách tập ở nhà để tránh tiếp xúc nhiều người.
Thay vì đi ra ngoài tập thể dục, ông Chu Vi Quỹ đường Thanh Bình, phường Hạ Long (thành phố Nam Định) lựa chọn cách tập ở nhà để tránh tiếp xúc nhiều người.

Nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã truyền thông điệp: “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Thực hiện tinh thần đó, không phân biệt tuổi tác và vai trò trong xã hội, mỗi người dân đều xác định cho mình hành động phù hợp và hành xử đúng mực góp phần chống lại đại dịch toàn cầu. “Đứng yên” là một cách thiết thực, hữu ích để phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt kể từ khi nước ta chính thức bước sang giai đoạn hai của chiến dịch chống dịch “2 tuần quyết định”. Thay vì đổ xô đi chợ, siêu thị, các cửa hàng để tích trữ đồ ăn, ồ ạt về quê, tụ tập liên hoan..., mỗi người hãy tự kiềm chế, kiểm soát việc di chuyển của riêng mình, hạn chế tối đa nguy cơ lan truyền vi rút ra cộng đồng. Đặc biệt ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội từ 00 giờ ngày 1-4-2020; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn quốc. Chủ trương quan trọng này ngay lập tức được người dân hưởng ứng và đồng thuận thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức họp trực tuyến; giảm họp hành tập trung đông người; những người kinh doanh, buôn bán đã đóng cửa các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu… Em Nguyễn Vũ Long, đường Trần Nhật Duật (thành phố Nam Định) sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội chia sẻ nhiều bài báo, video truyền hình chính thống, nguồn tin đáng tin cậy. Em cảm thấy yên tâm và cũng thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19 bằng việc thực hiện hạn chế tối đa tập trung đông người, ra ngoài đeo khẩu trang; tránh tiếp xúc trực tiếp với người lạ, cần giữ cự li an toàn; sát khuẩn sau mỗi lần tiếp xúc và làm việc; không di chuyển tự do khỏi nơi cư trú “để tránh dịch”; tiếp thu thông tin chính xác, bình tĩnh một người vì mọi người, thông tin chính thống sẽ được đưa trên thời sự và tổ chức tin cậy… Ông Nguyễn Công Vỵ ở đường Nguyễn Du, nhà gần Công viên Vị Xuyên nên hàng ngày ông đều ra công viên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe đẩy lùi bệnh tật. Tuy nhiên, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, để chống sự lây lan của dịch, bản thân ông thấy mình có trách nhiệm phải thực hiện những quy định trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND tỉnh. Hiện tại, thay vì thể dục ngoài trời, giao lưu với bạn bè, ông chọn cách tập thể dục ở nhà; có việc gì cần trao đổi với người khác, ông gọi điện... Ông Vỵ cho biết: “Những việc lớn để chống dịch tôi không có khả năng thực hiện, nhưng việc không tụ tập đông người, không ra khỏi nhà khi không cần thiết là điều ai cũng có thể thực hiện”. Còn đối với gia đình ông Chu Vi Quỹ ở đường Thanh Bình, phường Hạ Long cho biết: Tôi thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó có Báo Nam Định. Qua đó, tôi được biết người dân phải hạn chế đến nơi công cộng, không tụ tập đông người cũng là một cách để góp phần làm giảm sự lây lan của dịch. Những việc này đơn giản, mỗi người, mỗi nhà đều có khả năng chủ động để thực hiện. Trong gia đình, tôi luôn nhắc nhở các con đi chợ mua thức ăn cho 2, 3 ngày; khi đi chợ thì đi nhanh, hạn chế giao tiếp với người khác; đeo khẩu trang và không đứng gần nhiều người. Đặc biệt, nếu không có việc gì thật cần thiết thì không ra ngoài đường. Điều này thể hiện trách nhiệm, đồng thời là cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong lúc này. 

Trong thời điểm này, mọi thông tin về dịch bệnh COVID-19 luôn được cập nhật thường xuyên, thì những thông tin không đúng sự thật của một số người lan truyền trong cộng đồng cũng như trên mạng xã hội cũng có thể tác động đến tâm lý, khiến nhiều người hoang mang. Hãy chung tay, góp sức cùng cộng đồng chặn đứng dịch bệnh bằng những hành động thông thái. Đơn giản đó chỉ là “đứng yên”, rửa tay đúng quy cách, giữ gìn vệ sinh, không tụ tập đông người, chia sẻ thông tin chính thống và trách nhiệm... Đó là cách tốt nhất mà cộng đồng đang kêu gọi nhau, để phòng ngừa bệnh dịch COVID-19 lây lan, nhất là vào thời điểm mang tính quyết định cho cuộc chống dịch bệnh của đất nước. Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân đều có một nhiệm vụ khác nhau, không ai đứng ngoài cuộc. Có những người không quản ngại gian khó, xông vào nơi tuyến đầu, nhưng có những người “đứng yên” cũng là thiết thực góp phần chiến thắng dịch bệnh. Với sự quyết tâm của Chính phủ và các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ để các khẩu hiệu trở thành các hành động lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com