Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

08:04, 01/04/2020

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong chấp hành pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Ban Chấp hành Đoàn xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
Ban Chấp hành Đoàn xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động đưa các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình hoạt động hàng năm để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Cụ thể, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, tập trung vào những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm như tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, bạo lực học đường, buôn bán người… Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...; phát hàng nghìn tờ rơi, sách, báo tuyên truyền về pháp luật cho các cơ sở Đoàn và ĐVTN làm tài liệu sinh hoạt, nghiên cứu, học tập. Tổ chức cho 100% ĐVTN khối trường học ký cam kết: không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm giữ gìn lối sống văn hóa, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.500 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thu hút trên 100 nghìn lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. Riêng trong năm 2019, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Công an tỉnh tổ chức 21 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 7.000 ĐVTN, học sinh ở các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng tủ sách pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới ĐVTN. Đến nay, mỗi huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đều có ít nhất một tủ sách pháp luật. Đặc biệt, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức đăng ký nguồn, khám tuyển, xét duyệt, gọi và tổ chức các hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ được các cấp bộ Đoàn phối hợp thực hiện tốt. Tiếp tục xây dựng, duy trì và đẩy mạnh các mô hình như: Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, Đội thanh niên xung kích an ninh, Đội thanh niên tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Đội thanh niên tự quản, mô hình cổng trường an toàn giao thông… làm cơ sở nòng cốt cho việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động 735 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên; 785 đội thanh niên xung kích, 542 đội thanh niên tự quản, thiếu niên sao đỏ; mở hàng trăm diễn đàn “Tuổi trẻ vì bình yên cuộc sống”, “Tệ nạn xã hội là kẻ thù của chúng ta”… thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước hạn chế tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Cùng với đó, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được tổ chức Đoàn các cấp triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, phát hành các tài liệu, các ấn phẩm truyền thông, tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông… Từ năm 2014 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 75 hội thi tuyên truyền viên với an toàn giao thông thu hút hàng nghìn lượt thanh niên tham gia; tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền lưu động và hơn 8.500 lượt phát thanh tuyên truyền qua hệ thống Đài phát thanh huyện, các xã, phường, thị trấn. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc củng cố, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cấp bộ Đoàn củng cố, duy trì hoạt động của 11 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện với hàng chục ĐVTN có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, các ngõ xóm, các tuyến phố thanh niên tự quản. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp còn phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp xây dựng các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”… Đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập 35 đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông, đội hình phản ứng nhanh về an toàn giao thông với 312 thanh niên tình nguyện tham gia; duy trì hoạt động đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố thu hút trên 5.000 lượt ĐVTN, học sinh tham gia; 100% các trường THPT, THCS và tiểu học trên địa bàn tỉnh đều triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, trong đó hầu hết các trường đều thành lập các đội cờ đỏ hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh tham gia giao thông tại các cổng trường.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo, an toàn giao thông, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS; phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật tại các cơ sở Đoàn nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật, có khả năng tuyên truyền, vận động. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho ĐVTN, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên..., góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên theo phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com