Chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo

08:01, 20/01/2020

Có mặt tại nhà văn hóa thị trấn Lâm (Ý Yên) vào một ngày giữa tháng chạp, khi Tết Nguyên đán đã cận kề, chúng tôi được chứng kiến niềm vui, sự xúc động của các hội viên phụ nữ nghèo khi được nhận những suất quà Tết đầy ý nghĩa.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Santa Clara, thị trấn Lâm (Ý Yên).  Ảnh: Văn Huỳnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Santa Clara, thị trấn Lâm (Ý Yên). Ảnh: Văn Huỳnh

Đã thành thông lệ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (viết tắt là TYM) phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức chương trình “Đông ấm áp, Tết yêu thương”. Chị Nguyễn Thanh Duyên, Giám đốc TYM chi nhánh Ý Yên cho biết: “TYM hoạt động trên địa bàn huyện Ý Yên đến nay đã được 23 năm. Bên cạnh việc hỗ trợ thành viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, TYM còn duy trì thực hiện chương trình từ thiện nhân đạo hàng năm với các hoạt động như: xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, tặng học bổng cho con thành viên nghèo học giỏi, tặng quà động viên chị em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Riêng trong dịp Tết Canh Tý năm nay, TYM tổ chức 2 đợt tặng quà cho thành viên là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 973 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng trên địa bàn 4 chi nhánh của tỉnh, trong đó huyện Hải Hậu 52 suất, thành phố Nam Định 119 suất, huyện Ý Yên 514 suất, huyện Nam Trực 238 suất. Những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần chung tay cùng địa phương, cộng đồng giúp cho các thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống”. Cùng với tổ chức TYM, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, mỗi dịp Tết, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đều duy trì hoạt động thăm, tặng quà cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ, trợ cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn; chú trọng phát động hội viên trong các cơ quan, đơn vị quyên góp tiền và hiện vật tặng cho những hộ nghèo trong dịp Tết. Đồng chí Đặng Thị Hiền, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết: “Dịp Tết năm nay, Hội LHPN tỉnh vận động các nguồn lực, dự kiến trao 200 suất quà cho các gia đình phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Hội LHPN các huyện, thành phố và Hội Phụ nữ cơ sở cũng tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng... Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng tặng 300 suất quà tổng trị giá 75 triệu đồng. Hội LHPN huyện Xuân Trường tặng 130 suất trị giá trên 25 triệu đồng. Hội LHPN huyện Ý Yên tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” tặng quà cho phụ nữ khó khăn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh duy trì tặng hàng trăm suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo… Ngoài các hoạt động thăm, tặng quà, dịp Tết năm nay, nhiều gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp trong ngôi nhà “Mái ấm tình thương” do các cấp Hội Phụ nữ vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng. Chỉ tính trong năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa 20 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng trị giá trên 504 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ 711 phụ nữ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 còn 2,15%.

Với các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hội viên nghèo, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã động viên về vật chất và tinh thần, góp phần mang đến cho các gia đình hội viên nghèo một cái Tết đầm ấm, an vui./.

Lam Hồng 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com