Xóm 4 Thọ Nghiệp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

08:11, 26/11/2019

Về xóm 4, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) hôm nay, nhiều người ngỡ ngàng bởi cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” với cổng chào bề thế, khang trang, các tuyến đường dong, ngõ của xóm được trải bê tông rộng rãi, cây xanh rợp bóng, nhiều loại hoa khoe sắc, khuôn viên các nhà dân được quy hoạch quy củ và đặc biệt hơn nhiều nhà dân được đánh số nhà như ở các đô thị. 

Gắn số nhà ở xóm 4 xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).
Gắn số nhà ở xóm 4 xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Đồng chí Trần Quang Nguyện, Bí thư chi bộ xóm 4 cho biết: Sau khi được lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm đã tổ chức họp dân để bàn thống nhất kế hoạch, nội dung các công việc triển khai thực hiện, đồng thời thành lập tổ chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện từ xây dựng kết cấu hạ tầng, đường dong, ngõ xóm, nhà văn hóa đến bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, chăn nuôi. Với phương thức “làm đến đâu hiệu quả đến đó”, khi tổ chức mở rộng đường đến dong, ngõ nào, tổ chỉ đạo tổ chức họp lấy ý kiến người dân, cứ dong nọ nối tiếp dong kia thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, tự nguyện tháo bỏ tường rào, hàng cây, nhiều người hiến hàng chục m2 đất làm đường. Đến nay, các đường dong của xóm đều rộng từ 3 đến 5m, có hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm. Xóm cũng là đơn vị đi đầu của xã triển khai việc gắn số nhà cho các hộ dân. Lúc đầu triển khai gắn biển số nhà cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sau được vận động, giải thích, người dân nghe theo. Chung tay xây dựng quê hương, từ năm 2015 đến nay, xóm đã vận động nhân dân đóng góp và huy động các nguồn lực xã hội khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng; bình quân mỗi hộ dân trong xóm đầu tư khoảng 30 triệu đồng tham gia xây dựng đường, nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên... Bên cạnh đó, xóm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng bổ sung hàng cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng 80 bồn hoa lề đường, giao cho Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân bảo vệ, chăm sóc. Các tuyến đường dong xóm đều phân công người phụ trách có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức duy tu, sửa chữa, vệ sinh, đảm bảo các dong “sáng - xanh - sạch - đẹp”; các hộ dân đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường khu vực quanh nhà. Mỗi tháng 2 lần, Hội Phụ nữ xóm phát động hội viên làm vệ sinh môi trường. Được sự hỗ trợ của cấp trên, xóm triển khai dự án phân loại rác, phân hủy rác hữu cơ tại gia đình; mỗi hộ dân được chọn triển khai nhận hỗ trợ 150 nghìn đồng mua thùng tôn có nắp đậy và các chế phẩm sinh học để phân hủy rác hữu cơ trở thành phân bón cho các loại cây trồng khác. Trước đây, bà Ngô Thị Lựu cũng như nhiều phụ nữ khác trong xóm thường gom rác thải rồi đưa ra xe thu gom rác của xã. Được tập huấn kiến thức, bà đã biết phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ ngay tại gia đình. Đối với rác vô cơ, bà đưa ra xe thu gom, với rác hữu cơ... dễ phân hủy, bà cho vào thùng ủ có nắp đậy, rắc chế phẩm sinh học để tiêu hủy làm phân bón cho cây trồng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xóm xây dựng quy ước, hương ước và treo tại nhà văn hóa để mọi người biết, thực hiện. Người dân trong xóm đã thay đổi nhận thức, chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang và lễ hội. Xóm đi đầu trong xã thực hiện “làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần”, các mâm cỗ đều cắt giảm một nửa số lượng đồ ăn so với những năm trước, chi phí chỉ còn khoảng 300 nghìn đồng/mâm; các đám hiếu của xóm tổ chức theo nếp sống văn minh, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của xóm diễn ra sôi nổi. Bám sát sự chỉ đạo của xã, xóm vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Việc phối hợp với Công ty Giống cây trồng nông lâm Thái Bình xây dựng vùng liên kết có quy mô 4,23ha từ sản xuất đến tiêu thụ giống lúa Nam Hương 4 giúp các hộ dân trong xóm tiếp cận cách trồng lúa khoa học, cho năng suất, giá trị thu nhập mỗi sào lúa cao hơn. Người dân nơi đây cũng thành lập 4 tổ hợp sản xuất ngành nghề mộc, xây dựng; tạo việc làm thường xuyên cho 35-40 lao động; mức thu nhập bình quân của xóm khoảng 42 triệu đồng/người/năm. An ninh trật tự của xóm luôn được đảm bảo thông qua phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản an ninh trật tự gồm các trưởng dong do đồng chí xóm phó phụ trách thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Chi bộ xóm, các đoàn thể liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Nghiệp cho biết: Từ kết quả của xóm 4 trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 13 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com