Phát huy vai trò của đoàn viên trong đảm bảo an toàn giao thông

08:11, 22/11/2019

Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong tỉnh tích cực vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua các hoạt động, đã tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh diễu hành hưởng ứng ngày hội
Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh diễu hành hưởng ứng ngày hội "Tuổi trẻ Nam Định hưởng ứng Năm an toàn giao thông" - 2019.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp đưa các nội dung giáo dục pháp luật, các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến đoàn viên, thanh niên, học sinh tại địa phương thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, mít tinh, lồng ghép tuyên truyền kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy qua các trò chơi hái hoa dân chủ, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa; đồng thời thông qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông... Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai xây dựng nhiều mô hình tham gia giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, xây dựng văn hóa giao thông, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông trong các cấp bộ Đoàn. Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2019, Tỉnh Đoàn tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông năm 2019” với các hoạt động: ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông”; tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông, nội dung cơ bản về an toàn giao thông và kỹ năng thực hành lái xe mô tô an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông… cho gần 15.500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; có hơn 300 bài tuyên truyền về văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên, duy trì các đội hình an toàn giao thông; thành lập mới 3 đội hình tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông, thay dầu xe miễn phí cho trên 2.500 đoàn viên, thanh niên và người dân; duy trì và nhân rộng hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” cho đoàn viên, thanh niên gắn với các chuỗi hoạt động, trò chơi mang nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Qua đó, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về ý thức tôn trọng pháp luật, có thái độ ứng xử văn minh, đúng mực khi tham gia giao thông. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc củng cố, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cấp bộ Đoàn củng cố, duy trì hoạt động của 11 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện với hàng chục đoàn viên, thanh niên có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, các ngõ xóm, các tuyến phố thanh niên tự quản và tình nguyện xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xuống đường hướng dẫn giao thông tại các ngã tư và các điểm nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu là các Huyện Đoàn: Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Thành Đoàn Nam Định… Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp xây dựng các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”,

“Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”… Ngoài ra, thông qua các hoạt động tình nguyện: Vì cuộc sống cộng đồng, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng công trình đường cờ thanh niên trên trục Quốc lộ 38B dài 1,5km; khơi thông hơn 100km kênh mương; quét dọn, phát quang bờ bụi rậm, cắt cỏ, làm sạch lề gần 320km đường giao thông; làm sạch gần 55km đường bờ biển; bóc xóa bảng quảng cáo dọc các tuyến đường và trên các cột điện; huy động 825 đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công và vật chất để thay thế và sửa chữa hơn 200 bóng đèn... góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Bằng nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, kết hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cùng các ngành chức năng kiềm chế tai nạn giao thông. 

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng đổi mới nội dung và hình thức, trong đó chú trọng tuyên truyền thông qua các hội thi, hình thức sân khấu hóa nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. Củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, nhân rộng các công trình, phần việc của đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em thiếu nhi khi tham gia giao thông; góp phần chung tay cùng xã hội nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com