Đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường

09:11, 22/11/2019

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định đã triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”; kịp thời động viên về tinh thần cũng như vật chất giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường.

Đại diện Chùa Vọng Cung trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đại diện Chùa Vọng Cung trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Đến thăm gia đình em Trần Thanh Thảo ở phường Quang Trung (thành phố Nam Định), chúng tôi xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em. Thảo mồ côi mẹ từ khi chưa được 8 tháng tuổi, bố đi tù. Em và anh trai đang học lớp 12 ở cùng với bà nội năm nay 80 tuổi, không còn khả năng lao động. Ba bà cháu ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát; mọi chi tiêu chỉ dựa vào số tiền trợ cấp xã hội. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã kêu gọi các nhà hảo tâm ở Pháp hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà cho ba bà cháu và 3 triệu đồng để mua đồ dùng sinh hoạt gia đình. Ngoài ra, Thảo còn được nhà hảo tâm Pháp hỗ trợ mỗi tháng 200 nghìn đồng để trang trải việc học tập. Nhờ đó đã giúp gia đình vơi đi khó khăn, anh em Thảo có điều kiện tiếp tục đến trường. Hay trường hợp của em Phạm Đăng Dương, học sinh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố bị bệnh hiểm nghèo không lao động được, mẹ bỏ đi làm ăn xa, hiện ba anh em sống cùng bà nội, nay tuổi cũng đã cao, đau ốm triền miên. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình yêu thương, chăm sóc của mẹ nhưng bản thân em vẫn luôn chăm ngoan, phấn đấu vươn lên học giỏi. Biết được hoàn cảnh gia đình em, nhóm Từ thiện Tâm từ bi đã hỗ trợ em chiếc xe đạp trị giá 1,1 triệu đồng để có phương tiện đi học. Món quà tuy nhỏ nhưng có sức động viên tinh thần anh em Dương rất lớn.

Xác định rõ nhiệm vụ nòng cốt là công tác từ thiện, cứu trợ nhân đạo và chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; huy động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân; tạo điều kiện giúp đỡ những số phận không may mắn, những hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, tập trung vào các đối tượng nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa… Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã, phường thường xuyên làm tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; hỗ trợ cho các gia đình nghèo, vận động cứu trợ đột xuất cho các đối tượng gặp tai nạn rủi ro; tặng quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới... Thời gian qua, với vai trò nòng cốt tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định đã trở thành cầu nối yêu thương để cùng cộng đồng trao cho các em cơ hội học tập tốt hơn. Những ngôi nhà được sửa chữa khang trang, các suất học bổng và xe đạp giúp các em đến trường là nguồn động viên kịp thời cho các em khi bước vào năm học mới. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với Quỹ Thiện tâm  (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 13 em học sinh, với số tiền 500 nghìn đồng/tháng; vận động ông Yang Se Hyun (Hàn Quốc) hỗ trợ học bổng 35 em với số tiền 1 triệu đồng/học kỳ; Chùa Vọng Cung hỗ trợ 10 em số tiền 200 nghìn đồng/tháng và trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 20 triệu đồng cho 20 em; Chùa Hoàng Mai hỗ trợ 6 em với số tiền 1 triệu đồng/học kỳ; cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 7 em với số tiền 200 nghìn đồng/tháng; nhóm Từ thiện Tâm từ bi trao 10 xe đạp cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,1 triệu đồng/chiếc… 

Đồng chí Trần Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định cho biết: “Việc trao tặng học bổng, xe đạp và hỗ trợ, xây dựng nhà cho học sinh nghèo hiếu học là một trong các hoạt động nhân đạo xuyên suốt của chương trình “Tiếp sức đến trường” giúp hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, đóng góp quỹ “nhân đạo” bằng nhiều hình thức, để ngày càng có thêm nhiều em học sinh nghèo được giúp đỡ, viết tiếp ước mơ đến trường”./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com