Thiết thực chăm lo cho người nghèo

07:10, 17/10/2019

Trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp và tích cực ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng cuộc sống ổn định.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hàng năm, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11; có thư kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; phân công trách nhiệm, có kế hoạch vận động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm ở từng địa phương. Trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều hoạt động vận động và chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo một cách thiết thực, hiệu quả. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Nam Định tặng học bổng cho 150 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 100 triệu đồng. Thực hiện chương trình chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho một số hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh; thăm, tặng quà Trung tâm Dạy nghề trẻ khuyết tật, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tàn tật Dục Anh thuộc Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường); thăm hỏi, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tổ chức đi thăm và tặng quà hộ nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn rủi ro, hộ nghèo trên tuyến biển đang gặp nhiều khó khăn. Kết quả vận động ủng hộ quỹ năm 2018 cấp tỉnh được 597 triệu đồng, cấp huyện được trên 1,5 tỷ đồng, cấp xã được trên 4,2 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm 2019, cấp tỉnh vận động được gần 172 triệu đồng, cấp huyện được gần 163 triệu đồng, cấp xã được gần 367 triệu đồng. Năm 2018, tổng chi hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” trên 6 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm 2019, tổng chi hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Nguồn Quỹ các cấp vận động được tập trung vào việc hỗ trợ các hộ gia đình gặp rủi ro, thiên tai, bão lũ; hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với các nội dung cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; giúp trẻ em nghèo có điều kiện đến trường; hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, chữa bệnh, thăm hỏi ốm đau... Những kết quả đó không chỉ giúp nhiều hộ nghèo được sống trong những ngôi nhà vững chắc, an toàn, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có những hành động thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo, cho đoàn viên, hội viên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trích ngân sách tỉnh thăm và tặng quà 61.936 đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền 12,387 tỷ đồng; hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo với số tiền trên 11,57 tỷ đồng. Tổ chức mừng thọ cho 31.695 cụ tuổi tròn với tổng số tiền trên 8,8 tỷ đồng và 955m vải  lụa điều cho 191 cụ tròn 100 tuổi. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã cấp 427 suất học bổng, tặng 155 xe đạp cho 582 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó vươn lên học tốt. Phối hợp với các bệnh viện khám sàng lọc và phẫu thuật mắt cho 20 trẻ em, phẫu thuật cho 6 trẻ em bị khuyết tật nụ cười; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà 366 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 10 trường mầm non khó khăn tại các huyện, thành phố nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vào cuộc chung tay chăm lo cho người nghèo, tiêu biểu như Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn đã trao tặng 27.510 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 12 tỷ 885 triệu đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 12.369 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền là 4,6 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tuyên truyền, vận động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, nữ thanh niên xung phong, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu với 9.596 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 39 Mái ấm tình thương trị giá trên 960 triệu đồng... Đoàn Thanh niên đã trao tặng 5.979 suất quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tổ chức 39 đợt cấp phát thuốc, tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 8.759 người thuộc các đối tượng gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trao tặng 1.550 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm… trợ giúp 248.232 lượt người nghèo, người khuyết tật, người bệnh tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác với tổng trị giá 34,45 tỷ đồng…

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa, nội dung cuộc vận động; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức tự nguyện, tự giác giúp đỡ những người nghèo, hộ nghèo góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo, đảm bảo theo đúng Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”. Triển khai Kế hoạch vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2019. Tập trung nguồn Quỹ vận động được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững như: giúp hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, giúp trẻ em nghèo có điều kiện đi học, giúp người nghèo chữa bệnh./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com