Xuân Vinh phát huy truyền thống Anh hùng

08:09, 04/09/2019

Nằm ở phía đông nam huyện, xã Xuân Vinh được biết đến là một “địa chỉ đỏ” của huyện Xuân Trường. Người dân Xuân Vinh vốn giàu lòng yêu nước, cần cù trong lao động, kiên cường bất khuất trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Nơi đây, lớp lớp thế hệ thanh niên được tôi luyện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng kiên cường, cống hiến máu xương và tuổi thanh xuân cho đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Vinh luôn phát huy thành quả cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trường Trung học cơ sở Xuân Vinh được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp.
Trường Trung học cơ sở Xuân Vinh được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Xã Xuân Vinh được thành lập từ tháng 5-1969 trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Nam, thôn An Cư (xã Xuân An) và thôn Quần Lung (xã Xuân Dương). Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong thời kỳ từ tháng 10-1949 đến năm 1952, Xuân Vinh là địa bàn địch chiếm đóng, xây dựng nhiều đồn bốt, người dân bị đàn áp dã man. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ, một thế trận chiến tranh nhân dân đã hình thành, phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh mẽ, nhiều gia đình không sợ gian khổ, hy sinh đào hầm bí mật, nhường cơm sẻ áo, nuôi giấu cán bộ… Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã phối hợp với bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang của tỉnh và của huyện tham gia đánh 18 trận lớn, nhỏ lập nên những chiến công vang dội, làm cho kẻ thù hoang mang, khiếp sợ. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Xuân Vinh đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Toàn xã có 212 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, 79 thương binh, 51 bệnh binh, 92 người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Qua các cuộc kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và phong tặng, truy tặng 23 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 849 người có công với cách mạng, 169 gia đình được tặng thưởng huân huy chương, 535 gia đình và cá nhân được tặng bằng khen. Xã cũng được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, 1 Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2018, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Vinh đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đồng chí Trần Thanh Vy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Xuân Vinh đoàn kết, thống nhất phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, quy vùng sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh, đưa năng suất lúa đạt xấp xỉ 130 tạ/ha/năm trở lên; xây dựng 5 cánh đồng lớn với tổng diện tích 185ha với cơ cấu đồng giống, đồng trà, thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, giảm chi phi đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế và năng suất lúa. Toàn xã hiện đang duy trì đàn lợn trên 2.500 con; đàn gia cầm trên 54 nghìn con; ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của địa phương. Đến nay, kinh tế của xã liên tục có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 98 triệu đồng/năm. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. 100% các tuyến đường giao thông xã, liên thôn, liên xóm và giao thông nội đồng được rải nhựa và bê tông hóa; đồng ruộng được chỉnh trang, gọn vùng, gọn thửa; các trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trong đó, xã tập trung xây dựng một số công trình phụ trợ của Trường Tiểu học A; đầu tư một đơn nguyên 2 tầng 12 phòng học Trường Trung học cơ sở Xuân Vinh với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng; khởi công xây dựng công trình một đơn nguyên 5 phòng học, 1 hội trường đa năng trường mầm non đã đầu tư 464 triệu đồng… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Toàn xã đã có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia; 3/4 trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Ngoài ra, xã còn tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng công trình đường giao thông đoạn từ cầu Ông Bí đến chợ Cầu Đông tạo điều kiện cho nhân dân giao thương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thường xuyên được chăm lo. Nhiều năm liền, Đảng bộ Xuân Vinh được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền đạt “Chính quyền cơ sở vững mạnh”. Công tác giao quân, công tác huấn luyện dân quân, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hiện, toàn xã có 4 khu di tích lịch sử văn hóa, 17/20 xóm đạt danh hiệu “Xóm văn hóa”, 81,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Vinh cũng đã đạt được những kết quả nổi bật, là một trong những xã hoàn thành sớm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới với cách làm năng động, sáng tạo. Năm 2015, xã Xuân Vinh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề và động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Vinh thêm quyết tâm phấn đấu, vươn lên khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, xứng danh xã Anh hùng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com