Giao Thủy xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh

08:08, 30/08/2019

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Giao Thủy tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Mô hình trồng hoa, cây cảnh của cựu chiến binh Trịnh Quý Ry, xóm 4, xã Giao Tiến cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng hoa, cây cảnh của cựu chiến binh Trịnh Quý Ry, xóm 4, xã Giao Tiến cho hiệu quả kinh tế cao.

Hội Cựu chiến binh huyện hiện có 29 cơ sở Hội (trong đó có 22 xã, thị trấn), 337 chi Hội. 5 năm qua đã kết nạp được 1.375 hội viên, đến nay toàn huyện có 11.736 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 98% số cựu chiến binh của địa phương vào tổ chức Hội. Công tác phát triển tổ chức Hội và kết nạp hội viên luôn giữ đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định điều lệ Hội. Hoạt động của Hội đi vào nền nếp với phương thức phù hợp. Cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác, luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện tổ chức từ 25-30 lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, từ đó chất lượng sinh hoạt Hội ngày một nâng cao. Qua phân loại, đánh giá hàng năm có 100% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó có 18% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc; có 97,7% số chi Hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi hội yếu kém; hội viên đạt danh hiệu Cựu chiến binh gương mẫu, gia đình Cựu chiến binh văn hóa đạt 96,5% trở lên; giúp đỡ 67 cựu chiến binh giới thiệu cho cấp ủy chi bộ để tạo nguồn phát triển đảng. Để thu hút, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, có 10 cơ sở Hội được Ngân hàng Chính sách xã hội chọn ủy thác thông qua 50 tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay dư nợ đạt gần 40 tỷ đồng tạo điều kiện cho 1.550 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 mô hình trang trại, 486 mô hình gia trại do cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Trung Bộ do cựu chiến binh Đinh Trung Bộ làm giám đốc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Quyết Tiến do cựu chiến binh Lê Huy Điệp làm giám đốc… đã giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân là con em cựu chiến binh với mức thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Phong trào hoạt động tình nghĩa cũng phát triển sâu rộng, tiêu biểu như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”… được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 10 nhà ở cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 200 triệu đồng; vận động mỗi cơ sở đảm nhận 1-2 công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) như: xây dựng cột cờ; trồng cây xanh xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, ủng hộ trang thiết bị nhà văn hóa, trường học... tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Nhiều Hội Cựu chiến binh cơ sở tổ chức trao quà khuyến học, khuyến tài cho con em cựu chiến binh vượt khó, học giỏi trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong phong trào “Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của thành viên trong Hội, tổ chức 2 lớp tập huấn cho các cán bộ từ chi hội trưởng trở lên và cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong huyện đã hiến 6.150m2 đất thổ canh, thổ cư với số tiền trị giá khoảng 12 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng, đóng góp 4ha đất nông nghiệp trị giá khoảng 200 triệu đồng để làm đường giao thông nội đồng, tự nguyện góp hàng nghìn ngày công cùng với nhân dân xây dựng đường làng, ngõ xóm trị giá khoảng 320 triệu đồng và ủng hộ tiền mặt hàng tỷ đồng. Vận động xây dựng nhà văn hóa xóm, đổ đường dong với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Xây dựng 10 tủ sách tại 10 nhà văn hóa xã Giao Xuân trị giá 17 triệu đồng... Hàng năm, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động hàng trăm thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp Hội phối hợp với Công an, lực lượng dân quân, các đoàn thể thành lập các tổ công tác và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả. Hội cựu chiến binh các cấp cử hàng trăm lượt hội viên tham gia tuần tra, chốt trực an ninh, trật tự, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, những biểu hiện tiêu cực ở địa phương…

Đồng chí Vũ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Giao Thủy cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com