Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở Trực Ninh

08:08, 16/08/2019

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên là việc làm luôn được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng. Thông qua các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước… đã góp phần giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng hơn.

Với mục đích xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, thời gian qua Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trực Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên… Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, nhân rộng các gương đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác; phối hợp với Đài Phát thanh huyện xây dựng chuyên mục, chuyên trang về giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho thế hệ trẻ; chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% đoàn viên, thanh niên. Qua đó giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện phát động phong trào, xây dựng nhiều mô hình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như mô hình sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; tổ chức hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Kể chuyện về tấm gương thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức diễn đàn, toạ đàm trao đổi với chủ đề: “Tuổi trẻ Trực Ninh tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”... Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai đồng bộ và có hiệu quả thông qua các chương trình như: “Khi tôi 18”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Các cấp Hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện triển khai chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; duy trì hoạt động câu lạc bộ “Tuyên truyền các ca khúc cách mạng” của đoàn viên, thanh niên… nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 5 năm qua (2014-2019), các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên trong huyện đã tổ chức trên 200 buổi mít tinh kỷ niệm, nói chuyện truyền thống, diễn đàn thanh niên; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh với trên 1.000 lượt tin bài; treo hơn 500 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức cho gần 11 nghìn lượt hội viên thanh niên đi tham quan học tập mô hình, hành trình về nguồn...; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tuyên truyền, thi tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám tuyển và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo… đồng thời tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; tổ chức 130 buổi tuyên truyền, vận động gần 4.000 thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gặp mặt, tặng quà động viên 1.449 thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 300 triệu đồng, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia như: Ra quân làm vệ sinh môi trường; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh” vớt bèo khơi thông dòng chảy; trồng cây xanh; tham gia xây dựng; góp công và tiền xây dựng, tu sửa các công trình công cộng; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với trên 500 buổi ra quân, đảm nhận 81 “Tuyến đường thanh niên tự quản” với tổng chiều dài 38,4km, 35 công trình và hơn 200 phần việc thanh niên trị giá trên 250 triệu đồng, thu hút 30 nghìn lượt thanh niên tham gia. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân” tại Đền liệt sĩ huyện và nghĩa trang liệt sĩ các địa phương vào tối 26-7 hàng năm được duy trì, tổ chức hơn 850 buổi ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tu sửa, quét vôi các phần mộ, thăm hỏi, tặng quà, khám và cấp phát thuốc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách với trên 1.500 suất quà trị giá gần 350 triệu đồng. Qua đó tạo hiệu ứng, sự lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với cha anh đi trước. Đặc biệt, trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào, chương trình, hoạt động của Hội, có 1.560 đoàn viên, thanh niên được học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên dương hơn 100 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã được phát hiện, tôn vinh và tuyên dương. Tiêu biểu như đoàn viên: Vũ Đình Kiên, xã Trực Nội; Bùi Hải Cường, Thị trấn Ninh Cường; Phan Văn Điến, Thị trấn Cát Thành...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên trong huyện tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu niên. Trong đó chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, tổ chức Đoàn, truyền thống của địa phương; phối hợp với các ngành nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục cao, có sức lan tỏa, nhất là các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn". Các cơ sở Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động hội trại, cuộc thi, hội thi tìm hiểu lịch sử, du khảo về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ; đảm nhận tôn tạo, chăm sóc các khu di tích lịch sử. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, ý thức trách nhiệm của thanh, thiếu niên./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com