Ở một khu dân cư tiêu biểu

08:04, 05/04/2019

 

Theo chân cán bộ Mặt trận Tổ quốc thị trấn, chúng tôi về thăm khu dân cư số 1, Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) - đơn vị nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa cấp huyện. Khu dân cư số 1 hiện có 160 hộ với 513 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân khu phố luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trở thành điểm sáng của thị trấn trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đi trên những con đường sạch sẽ, thoáng mát, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 1 cho biết: “So với trước đây, đời sống của bà con nhân dân trong khu dân cư ngày càng nâng cao. Toàn khu dân cư không có hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo; 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, có điện chiếu sáng... người dân trong khu dân cư không ai vi phạm pháp luật. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, chăm lo”. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân trong khu dân cư, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu của Ban công tác Mặt trận. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với các tổ chức thành viên đồng tâm hiệp lực với tinh thần, trách nhiệm cao, triển khai sâu rộng trong nhân dân các nội dung cuộc vận động gắn liền với xây dựng nông thôn mới, huy động và khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu như mô hình kinh doanh, phân phối các mặt hàng tiêu dùng của gia đình ông bà Hoa Đặng, Thúy Tấn, hay mô hình kinh doanh xe máy của gia đình ông Việt Thanh... Nhân dân khu dân cư số 1 không chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà còn quan tâm, coi trọng đến việc học hành của con em mình. Công tác khuyến học, khuyến tài được hầu hết các dòng họ và Ban công tác Mặt trận khu dân cư quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập. Nhiều năm liền trong khu dân cư không có học sinh bỏ học, con em đều được đến trường đúng độ tuổi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng năm, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; ủng hộ từ thiện, nhân đạo... với số tiền từ 12-15 triệu đồng. Năm 2018, khu dân cư đã đầu tư nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố với kinh phí 61 triệu đồng, nhà văn hóa được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động tập thể như loa đài, phông, bạt, bàn ghế, quạt điện, tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hàng năm, vào các ngày lễ, tết, tại nhà văn hóa thường xuyên diễn ra các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương thu hút đông đảo người dân tham gia... Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên, mọi con đường dẫn về khu dân cư đều sạch sẽ, thoáng đãng, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững… Đến nay, khu dân cư có 93,18% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98% người dân trong khu dân cư tham gia bảo hiểm y tế, 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn, 100% tỷ lệ hộ gia đình trong khu dân cư có các công trình vệ sinh đạt yêu cầu... Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống người dân đều được lấy ý kiến rộng rãi, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong triển khai thực hiện. Từ đó nhân dân đã phát huy được quyền làm chủ, các khoản thu chi đều công khai. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tạo động lực để người dân hăng say thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com