Trực Ninh chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

08:04, 05/04/2019

Huyện Trực Ninh hiện có gần 59.800 trẻ em (dưới 16 tuổi). Trong số 278 trẻ em có hoàn cảnh đặc  biệt, có 43 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 2 trẻ bị bỏ rơi, 233 trẻ bị khuyết tật... Những năm qua, huyện Trực Ninh đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.

Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Trực Chính.
Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Trực Chính.

Cùng với việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Trẻ em, các quyền cơ bản của trẻ em, các quy định của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cũng như các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ trong các tầng lớp nhân dân, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020… Nhờ đó, việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo. Trẻ em sinh ra đều được đăng ký khai sinh đúng thời hạn. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2018 đến nay đã có trên 15.100 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí; trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đạt 100% và uống vitamin A định kỳ. Các bà mẹ được hướng dẫn chăm sóc trẻ từ khi mang thai, nhất là thời kỳ trẻ ăn dặm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 18,02%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 12,66%. Bên cạnh đó, quyền học tập của trẻ em được đặc biệt chú trọng. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non của huyện đạt 80%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 98%; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (đạt 100%); tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%. Huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục. Đến nay mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Các sân chơi dành cho trẻ em được quan tâm đầu tư; 100% xã, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn. Trẻ em được tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, góp phần giáo dục trẻ phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ, kỹ năng sống… Đặc biệt, những năm qua, huyện đã triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 thông qua các mô hình: xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, ngôi nhà an toàn; xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn. Tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, phòng ngừa, và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước. Đến nay, toàn huyện có 12.683 hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, 54 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”, 21 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn”, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông chiếm 98%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước chiếm 85%. Tỷ lệ trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy đạt 100%. 100% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Qua đó, góp phần bảo vệ trẻ em, hạn chế trẻ em bị thương tích, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các ngành chức năng của huyện luôn quan tâm, hướng dẫn gia đình có trẻ trong diện lập hồ sơ để được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, toàn huyện có 588 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, 223 trẻ em khuyết tật được hỗ trợ về y tế, 43 trẻ em được hỗ trợ về giáo dục đào tạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2018 đến nay có 28 trẻ em trong huyện có hoàn cảnh đặc biệt được cấp học bổng, được phẫu thuật miễn phí. Huyện và các xã, thị trấn đã thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tạo nguồn lực vật chất chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em trong huyện đã huy động được 234 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Trực Ninh đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em. Các gia đình đã quan tâm nhiều hơn đến con em, ưu tiên cho con em học tập, vui chơi; dần thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em khác. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, huyện Trực Ninh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời đề nghị các ngành chức năng giải quyết chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com