Hải Tây xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển

04:02, 15/02/2019

Trong tiết Xuân mới, chúng tôi về xã Hải Tây (Hải Hậu), ngỡ ngàng trước một vùng quê đang thay đổi từng ngày. Những con đường bê tông sạch đẹp được trồng nhiều loài hoa khoe sắc, những nếp nhà cao tầng san sát cùng những công trình hạ tầng an sinh xã hội xây dựng kiên cố… Để có được kết quả trên, Đảng uỷ, UBND xã Hải Tây đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”.

Con đường hoa đầy màu sắc dài 1,2km xóm 8, xã Hải Tây.
Con đường hoa đầy màu sắc dài 1,2km xóm 8, xã Hải Tây.

Năm 2016, xóm 8, xã Hải Tây là một trong 5 xóm đầu tiên của huyện Hải Hậu đạt danh hiệu “Xóm nông thôn mới bền vững và phát triển”. Các hộ dân trong xóm luôn năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế. Ngoài sản xuất nông nghiệp, xóm tạo điều kiện để các hộ dân phát triển các ngành nghề: chăn nuôi, thủy sản, may, mộc, xây dựng, dịch vụ... Nhiều gia đình đảng viên trong xóm đi đầu trong phát triển kinh tế, tiêu biểu như hộ các ông: Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Kha, Phạm Văn Hậu, Phạm Văn Trang, Đỗ Văn Thảo, Trần Văn Ký, Trần Văn Kiên, Trần Văn Kiền, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Bằng... Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”, nhân dân xóm 8 đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường dân sinh, đường nội đồng. Xóm đã bê tông hoá, trồng hoa, sáng hoá 1,2km đường dong đạt chuẩn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; cứng hoá hơn 1km đường ra đồng; xây dựng cổng làng, nhà văn hoá xóm theo tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí trên 960 triệu đồng. Để làm được điều đó chi bộ xóm đã tập trung lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; các đảng viên luôn gương mẫu, ý thức được trách nhiệm, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Từ những kết quả đã đạt được, xóm 8 là đơn vị điển hình, được UBND huyện công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2005; chi bộ xóm 8 liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh” 18 năm liền.

Từ điển hình xóm 8, đến nay, cả 16 xóm ở xã Hải Tây đã hoàn thành các tiêu chí “Xóm nông thôn mới bền vững và phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Kiều, Chủ tịch UBND xã Hải Tây cho biết: Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển là nhiệm vụ quan trọng, Đảng uỷ, UBND xã đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cũng như phân công các cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể. Nhờ khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân, gương mẫu của đảng viên, năm 2016, nhân dân trong xã đã hiến 10,93ha đất làm đường giao thông xóm, đường ra đồng; đóng góp gần 1 tỷ đồng, trên 1.000 ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường dong, ngõ xóm và hộ gia đình… Tiêu biểu trong các phong trào đóng góp kinh phí, hiến đất như: Đại đức Thích Thanh Cần, trụ trì Chùa Quế Phương ủng hộ 500 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, 150 triệu đồng xây dựng đường giao thông; ông Bùi Văn Hưởng, xóm 12 và ông Trần Văn Kí, ở xóm 8, mỗi người ủng hộ trên 100 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Ngoài ra các ông: Trịnh Xuân Đạt, Trần Văn Uyển, Phạm Xuân Thuỷ, mỗi người ủng hộ từ 20-50 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao, nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh mương… Phong trào xây dựng nông thôn mới “Sáng - xanh - sạch - đẹp” ở Hải Tây được các đảng viên ở địa phương tiên phong thực hiện. Ông Phạm Văn Bằng, xóm 8 ủng hộ 120 triệu đồng làm đường dong, trục xóm, ủng hộ nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã 54 triệu đồng, hỗ trợ 130 triệu đồng xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho trường trung học cơ sở xã. Thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn, đến nay, xã Hải Tây đã nâng cấp, rải nhựa, đổ bê tông 9 trục đường chính với tổng chiều dài 15,5km, rộng từ 4-5m; 90% km đường nội đồng được cứng hoá rộng từ 1-2m. Trên 12km trục đường liên xóm, xã tổ chức mắc điện đường chiếu sáng, với 500 cột đèn led; hai bên đường trồng các loại hoa: mười giờ, tường vi, dòng dành, dứa tím và các loại cây bóng mát. Thực hiện đề án vệ sinh môi trường, xã đã quy hoạch quỹ đất, xây dựng được khu xử lý rác thải tập trung bằng lò đốt khí tự nhiên; cả 16 xóm thành lập được tổ thu gom rác dân sinh. Đời sống vật chất của nhân dân trong xã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ở xã đạt bình quân 40 triệu đồng/năm, số hộ khá, giàu chiếm trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm, chỉ còn 0,38%. Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, năm 2018, cả 16 xóm trong xã được công nhận danh hiệu “Xóm văn hoá - nông thôn mới”, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95,8%. Việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân dân thực hiện nghiêm túc. Việc huy động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hoá được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đảng viên trong các xóm luôn gương mẫu đi đầu. Đến nay, cả 16 xóm trong xã có nhà văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới với đủ trang thiết bị, công trình phụ trợ, sân thể thao. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên thông qua các tổ, đội, câu lạc bộ: hát chèo, dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền hơi…

Thành công trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển” ở xã Hải Tây là thành quả của sự đồng thuận giữa “ý Đảng, lòng dân”;  trong đó bắt đầu từ sự gương mẫu của các cán bộ, đảng viên; sự hưởng ứng của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com