Thị trấn Cát Thành xây dựng xã hội học tập

08:02, 13/02/2019

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Để khuyến khích người dân tích cực học tập, Đảng ủy, UBND thị trấn đã giao cho Trung tâm Học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch hằng năm với những việc làm cụ thể. Qua đó phong trào học tập suốt đời ở địa phương được duy trì và phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thầy trò Trường Tiểu học Trực Cát (Thị trấn Cát Thành) trong một giờ học Tin học.  Bài và ảnh: Hồng Minh
Thầy trò Trường Tiểu học Trực Cát (Thị trấn Cát Thành) trong một giờ học Tin học.

Đảng ủy, UBND thị trấn đã đẩy mạnh việc nêu gương cán bộ, đảng viên phải đi đầu, động viên gia đình và những người xung quanh cùng tham gia học tập, từ việc đọc báo, nghe đài, tham dự đầy đủ các buổi học chuyên đề do Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn tổ chức. Hằng năm, trong các cuộc họp, sinh hoạt Đảng định kỳ, Đảng ủy đều lồng ghép nội dung việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia các buổi học chuyên dề, nhất là những cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, thôn xóm, họ là người hiểu rõ dân đang cần gì, muốn học gì để đóng góp ý kiến giúp Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng các chuyên đề học tập. Hiện nay, 100% đảng viên trong thị trấn đều tích cực đi đầu tham gia học tập các chuyên đề giáo dục, từ tham gia các câu lạc bộ đến các chương trình tập huấn chăn nuôi, sản xuất… Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND thị trấn đã huy động các nguồn lực cho giáo dục, chú trọng giáo dục phổ thông, quan tâm đúng mức đến giáo dục cộng đồng, mở rộng các loại hình học tập chính quy và không chính quy theo 4 nhóm chuyên đề và 2 hình thức chủ yếu là: lớp chuyên đề, câu lạc bộ. Hằng năm, Trung tâm Học tập cộng đồng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xóm phát động phong trào “Toàn xã hội học tập” và điều tra, nắm vững nhu cầu học tập của người dân. Trung tâm đã hình thành các tiểu ban: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khoa học kỹ thuật, công nghệ, ngành nghề, thực hiện các chương trình bổ túc và phổ cập văn hóa, ngoại ngữ, tin học, văn nghệ, thể thao, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe, môi trường; trưng tập các cộng tác viên, giảng viên về tin học, kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, khuyến nông, chăn nuôi… Trung tâm phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện và mời các cán bộ khoa học kỹ thuật đã nghỉ hưu làm giảng viên các lớp học chuyên đề theo mô hình “cần gì học nấy, học để làm ngay”, thu hút hàng nghìn lượt người đến học. Được bổ sung kiến thức lý thuyết lại được thực hành trên đồng ruộng, người dân càng hiểu rõ, việc “canh nông” không chỉ theo kinh nghiệm mà còn phải áp dụng khoa học kỹ thuật. Các lớp phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập các nghị quyết của Đảng, học tập lịch sử Đảng bộ địa phương, các buổi tọa đàm chuyên đề cho thanh niên tìm hiểu về Đoàn, Đội, về pháp luật, ma túy học đường, thanh niên nói “không” với ma túy, giáo dục sức khỏe vị thành niên… đã thu hút đông đảo thanh, thiếu niên đến sinh hoạt, góp phần giảm các tệ nạn xã hội tại địa phương. Để nội dung, chương trình của các lớp học ngày càng thiết thực, Trung tâm thường xuyên điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để xây dựng kế hoạch, chuyên đề cho phù hợp. Công tác phổ cập cũng được quan tâm thường xuyên, kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng văn hóa cho học sinh chưa học hết trung học cơ sở hoặc học sinh bỏ học giữa chừng. Vì vậy, học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có trẻ em thất học. Đến nay, Trung tâm Học tập cộng đồng đã xây dựng được tủ sách pháp luật, khoa học kỹ thuật… với trên 500 đầu sách phục vụ việc giảng dạy và học tập của nhân dân. Trung tâm phối hợp với Ban tư pháp xã biên soạn các nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phát trên đài truyền thanh xã. Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, Trung tâm Học tập cộng đồng xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 4 lớp chuyên đề, trong đó Hội Sinh vật cảnh tổ chức cho 30 hội viên chuyên đề kỹ thuật chăm sóc hoa và cây cảnh phục vụ Tết; Hội Cựu chiến binh tổ chức 1 lớp cho 87 người để chuẩn bị kết nạp vào Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân kết hợp với Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Trực Cát tổ chức 1 lớp chuyên đề cho 90 người chăn nuôi lợn hướng nạc và 2 lớp cho 400 người về phương pháp ngâm ủ mạ chiêm xuân 2019 để gieo sạ. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội Khuyến học luôn được chú trọng. Ở cả 26 tổ dân phố, 9 dòng họ, 6 nhà trường đều có Chi hội Khuyến học hoạt động tốt, tổ chức phát thưởng cho học sinh hằng năm. 

Từ việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, nhân dân Thị trấn Cát Thành đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Hằng năm, sản xuất nông nghiệp cho năng suất đạt từ 120 tạ/ha trở lên. Thị trấn xuất hiện nhiều trang trại vừa và nhỏ cho hiệu quả kinh tế cao; tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống nhân dân./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com