Minh Thuận thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng

08:11, 09/11/2018

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Thuận (Vụ Bản) đã tiễn hàng nghìn lượt người con ưu tú lên đường nhập ngũ; trong đó 208 người đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có 19 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng trăm thương binh, bệnh binh, gần 2.000 người được tặng huân, huy chương, bằng khen. Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Thuận đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm, 102 tuổi, ở thôn Bịch, xã Minh Thuận thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm, chăm sóc.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm, 102 tuổi, ở thôn Bịch, xã Minh Thuận thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm, chăm sóc.

Hiện nay, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn xã được hưởng trợ cấp thường xuyên là 236 trường hợp, trong đó có: 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 59 thương binh, 47 bệnh binh, 38 gia đình liệt sĩ, 47 nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng chính sách khác… Để thực hiện tốt công tác thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người có công với cách mạng, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đầu năm 2018, xã đã làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho 705 người có công và thân nhân người có công, hằng tháng, xã tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách tổng số tiền gần 370 triệu đồng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đến tận tay đối tượng. Các chế độ ưu đãi khác đối với người có công như: chế độ điều dưỡng, trang cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… đều được thực hiện theo quy định. Cán bộ LĐ-TB và XH thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng, để tham mưu với UBND xã hỗ trợ kịp thời các trường hợp gặp khó khăn đột xuất như bị ốm đau, tai nạn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Đặc biệt, khi Đảng, Nhà nước có các chế độ, chính sách mới đối với người có công, xã đều tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của UBND xã, các đoàn thể và các xóm nên toàn thể cán bộ, nhân dân, nhất là đối tượng chính sách trong diện điều chỉnh đều nắm được nội dung của chính sách mới để làm thủ tục thực hiện. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, xã đã hướng dẫn 1 trường hợp làm thủ tục để hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; xác nhận cho 9 học sinh, sinh viên là con em thương, bệnh binh, liệt sĩ được trợ cấp giáo dục, đào tạo nghề; thực hiện chế độ mai táng phí cho 25 trường hợp người có công từ trần; cắt giảm 2 trường hợp thân nhân liệt sĩ không còn trong diện được trợ cấp hằng tháng. Triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, xã đã tổ chức khảo sát thực tế điều kiện nhà ở của người có công trên địa bàn; lập danh sách 19 trường hợp người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở và đã được các cấp, các ngành chức năng thẩm định, quyết định hỗ trợ, trong đó 1 trường hợp xây mới nhà, 13 trường hợp sửa chữa nhà. Đến nay, 4 trường hợp người có công xây mới, 2 trường hợp sửa chữa nhà đã hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho người có công. Vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngoài việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách, xã đều tổ chức các đoàn đến nhà, thăm hỏi, tặng quà 10-15 gia đình chính sách tiêu biểu, động viên các gia đình phát huy truyền thống, vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2018), xã dành kinh phí 50 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tri ân, tặng quà toàn bộ trên 400 gia đình người có công với cách mạng. Đoàn xã và học sinh các trường tiểu học, THCS nhận quét dọn nghĩa trang liệt sĩ hằng tuần. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, Đoàn xã đều tổ chức thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh ngoài được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước còn được hỗ trợ trong học tập, miễn, giảm các khoản đóng góp của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Các tổ chức, đoàn thể Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ đối tượng chính sách như tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… đồng thời huy động được nhiều đơn vị, cá nhân tặng quà trực tiếp cho đối tượng chính sách. Với sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của Nhà nước và xã hội, nhiều thương, bệnh binh trong xã đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình; giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay cuộc sống của hầu hết các gia đình chính sách trong xã đã được cải thiện; không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; nhà ở đều đã được kiên cố hóa; nhiều gia đình chính sách đã vươn lên, có mức sống khá so với mức sống của nhân dân địa phương. 

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Thuận đã chăm lo, nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Thời gian tới, xã Minh Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và xã hội hoá chăm sóc người có công gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách./. 

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com