Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

08:11, 06/11/2018

Trong ngày khai giảng năm học 2018-2019, Trường Mầm non xã Giao Hà (Giao Thủy) đã được đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Bằng công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn. Để đạt được kết quả đó, nhà trường đã được UBND xã đầu tư 4,3 tỷ đồng xây dựng 8 phòng học 2 tầng, cùng với sự đóng góp hơn 500 triệu đồng của nhân dân, 14 hạng mục trong khuôn viên của trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với ngôi trường khang trang, thoáng mát cùng khuôn viên rợp bóng cây xanh, đồ chơi ngoài trời được đầu tư tương đối đồng bộ, nhà trường đã đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo quan điểm tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi để trẻ được trải nghiệm, khám phá, hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động; xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích. Tất cả các nhóm, lớp đều thực hiện đúng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ GD và ĐT; môi trường trong và ngoài lớp được đầu tư, bài trí xanh - sạch - đẹp, thân thiện, an toàn. 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ giảm còn 1,7%.

Trường THCS Thị trấn Cồn (Hải Hậu) đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để được kiểm tra công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia.
Trường THCS Thị trấn Cồn (Hải Hậu) đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để được kiểm tra công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết các nhà trường đều được xây dựng khang trang cùng trang thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy và học. Năm học 2018-2019, ngành GD và ĐT cùng với các địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở vật chất ở các nhà trường; đã có hàng nghìn phòng học được tu sửa, nhiều công trình phụ trợ được làm mới như: sân, cổng trường, trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường học đường. Ngành GD và ĐT tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng khai thác sử dụng “trường học kết nối” ở các bậc học. 100% các cơ sở giáo dục đã có kết nối internet, sử dụng phần mềm quản lý (EMIS, PMIS, VEMIS, kế toán, thư viện, phần mềm quản lý trường học, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi...) đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác điều hành, quản lý. Năm 2018, Sở GD và ĐT đã thực hiện mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục với kinh phí 36 tỷ đồng; đồng thời tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học cho 36 đơn vị. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã xác định việc thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn, trường xanh - sạch - đẹp,  an toàn là điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của toàn dân về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng trường, lớp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phát triển GD và ĐT. Từ đó, diện mạo của nhiều trường học được khang trang, thực sự là điểm sáng văn hóa, giáo dục của địa phương, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có 692 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó ở bậc mầm non có 192 trường đạt chuẩn, bậc tiểu học có 285 trường, bậc THCS có 187 trường và bậc THPT có 28 trường. Ngoài ra toàn tỉnh đã có 407 trường được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, trong đó có 86 trường mầm non, 256 trường tiểu học, 61 trường THCS và 4 trường THPT. Hầu hết các trường học trong tỉnh đã quy hoạch khuôn viên, diện tích sân chơi, bãi tập, vườn trường khoa học, hợp lý. Các trường học đã được phủ hệ thống cây xanh bóng mát xen kẽ thảm cỏ xanh, bồn hoa, hệ thống cây cảnh, cây xanh tạo cảnh đẹp trong khuôn viên. Các vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc xanh hóa các lớp học và phòng học chức năng cũng được các nhà trường quan tâm như trang trí ngoài hành lang, trong phòng học các loại cây xanh, chậu cảnh. Tất cả các phòng học đều được trang trí đẹp, khoa học, đủ ánh sáng, thoáng mát, có góc thân thiện để đưa môi trường thiên nhiên vào lớp học như: các chậu cây nhỏ được học sinh tự tay chăm sóc hằng ngày, có góc trưng bày sản phẩm học tập của học sinh, góc sinh nhật, góc nội quy, góc cộng đồng, hộp thư cá nhân… cùng hệ thống bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường đều có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, nhà vệ sinh cho học sinh nam, học sinh nữ hợp vệ sinh và được cấp nước sạch, hệ thống thoát nước hợp lý, khu xử lý rác thải phù hợp. Do được trực tiếp chăm sóc khuôn viên nhà trường, lớp học cùng với sự quan tâm xây dựng và giữ gìn trường học xanh - sạch - đẹp, an toàn nên mọi học sinh đều có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp hằng ngày. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, trong sạch, ổn định và có chất lượng; kỷ cương nền nếp dạy và học được củng cố và duy trì nghiêm túc. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đã được các nhà trường triển khai sâu rộng ở tất cả các bộ môn và mọi tiết học.

Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp, an toàn đã góp phần tích cực vào phong trào dạy tốt - học tốt ở các nhà trường, tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện đối với học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt phong trào còn thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh và sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng GD và ĐT./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com