Thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

08:11, 07/11/2018

Những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia với nội dung thiết thực, đi sâu góp phần giúp ĐVTN nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

ĐVTN Nhà máy Sợi Hòa Xá (Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) làm việc tại các bộ phận sản xuất ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến.
ĐVTN Nhà máy Sợi Hòa Xá (Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) làm việc tại các bộ phận sản xuất ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến.

Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, căn cứ các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, hằng năm Tỉnh Đoàn đều chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi “Tuổi trẻ sáng tạo” ở tất cả các cơ sở Đoàn. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động ĐVTN đăng ký các nội dung thi đua sáng tạo, dựa vào thực tế công việc của mỗi đoàn viên ở từng đơn vị, cơ sở. Thông qua phong trào, niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ được hình thành, khơi dậy, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh, thiếu niên từng bước tiếp cận, làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hiện đại. Phong trào hướng vào nhiều đối tượng: thanh niên khối công chức, viên chức, thanh niên trường học, thanh niên công nhân, nông thôn… Cụ thể, ĐVTN khối công chức, viên chức đã thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực giảng dạy, học tập, cải cách thủ tục hành chính, lao động sản xuất, kinh doanh... góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của các cơ quan, đơn vị. Có thể kể đến một số sáng kiến điển hình như: Giải pháp triển khai ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung của anh Nguyễn Xuân Bắc, Chi Đoàn Chi cục Thuế thành phố. Sáng kiến kinh nghiệm “Vệ sinh thảm cỏ bằng phương pháp sử dụng máy thổi kết hợp thủ công” của anh Trần Văn Thắng, Đoàn Cty TNHH một thành viên Công trình Đô thị. “Nhân giống Bần Mi-an-ma chịu rét trồng thí điểm tại bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng”; “Ương nuôi các giống tái tạo nguồn lợi thủy sản”; “Sinh sản nhân tạo và nuôi cá bống bớp, nuôi tôm thẻ chân trắng tại các huyện ven biển” của ĐVTN Sở NN và PTNT. Đoàn Ban quản lý các KCN áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào công việc, góp phần thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông làm lợi trên 20 tỷ đồng... Từ năm 2013 đến nay, ĐVTN trong khối đã tham gia đảm nhận 2.672 phần việc thanh niên tham gia giải quyết các khâu, việc khó; thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội liên hiệp KHKT tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan công nhận, đánh giá chất lượng. ĐVTN khối trường học có nhiều hoạt động sáng tạo đồ dùng dạy học, hỗ trợ học tập, tổ chức báo cáo chuyên đề, xây dựng mô hình học tập mới. Tiếp tục duy trì và thành lập mới các CLB học tập, CLB sở thích nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó, đoàn viên chi Đoàn giáo viên duy trì việc nâng cao khả năng tự học, tự trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi Dạy học tích hợp theo chủ đề và đạt các giải Nhất, Nhì, Ba cấp Bộ như: chị Hà Diệu Hương, Đoàn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; chị Trần Thị Anh Đào, Trường THPT Nguyễn Khuyến; anh Phạm Văn Dinh, Trường THPT Nguyễn Huệ… Một số giáo viên giỏi tham gia hướng dẫn và có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo KHKT như các chị: Trần Hải Tú, Đoàn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Lưu Lan Phương, Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo... Đi đầu trong ứng dụng KHKT vào sản xuất, ĐVTN nông thôn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT nhằm tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là Sở KH và CN, Sở NN và PTNT của tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, thu hút 3.830 ĐVTN nông thôn tham gia; chuyển giao hàng trăm mô hình kinh tế có tính ứng dụng khoa học công nghệ. Qua thực tế cho thấy, các mô hình được hộ gia đình thanh niên thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Với phương châm “Mỗi ĐVTN là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi Đoàn là một hộp thư ý kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ trong tỉnh đã đăng ký và tham gia thực hiện trên 90 công trình, phần việc thanh niên, 55 đề tài nghiên cứu khoa học, 30 chuyên đề nghiên cứu khoa học… làm lợi hàng tỷ đồng. Trong đó, nhiều ý tưởng sáng tạo, đề tài, chuyên đề, công trình thanh niên được Hội đồng khoa học của tỉnh, Hội đồng khoa học cấp ngành, đơn vị đánh giá cao. Đặc biệt, thời gian qua Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp tỉnh là: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô nhỏ sử dụng nguyên liệu tại chỗ cho một số địa phương” và “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên tỉnh Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” với tổng giá trị 4,4 tỷ đồng mang lại hiệu quả thiết thực, được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Tại Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ II” do Tạp chí Cộng sản, Bộ KH và CN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, nhằm tìm ra những sáng kiến ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội, thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của ĐVTN, học sinh, sinh viên; Nam Định cũng là một trong số các tỉnh, thành phố có số lượng bài dự thi nhiều, được đánh giá cao, chất lượng.

Có thể nói, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của tuổi trẻ toàn tỉnh đã khuyến khích cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên… khai thác nguồn thông tin, kiến thức qua internet, các diễn đàn của thanh niên trên các website; đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học trong trường học, công nhân, viên chức, hành chính sự nghiệp và các hoạt động đăng ký phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở nhiều đối tượng thanh niên. Thông qua phong trào, ĐVTN khẳng định được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng sáng tạo trong thanh niên, tạo cho ĐVTN ý thức say mê với công việc, chủ động và tự giác trong lao động; phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học; phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời những tấm gương sáng tạo trong lao động; định kỳ tổ chức hoạt động học tập trao đổi kinh nghiệm giữa những thanh niên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình, biến các hoạt động lao động sáng tạo cá nhân thành một phong trào lớn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com