Hải Xuân huy động sức mạnh nội lực trong xây dựng nông thôn mới

07:07, 25/07/2018

Những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Hải Xuân (Hải Hậu) đã tập trung các nguồn lực, huy động sức dân, nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM.

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Hải Xuân đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí là 76,28 tỷ đồng (trong đó vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là 30,58 tỷ đồng), nhân dân trong toàn xã góp 19,6ha đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để làm hệ thống đường giao thông; xã Hải Xuân được công nhận xã đạt chuẩn NTM từ năm 2014. Với sự quyết tâm thực hiện phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, đến nay cơ sở hạ tầng từ xã tới các xóm được đầu tư xây dựng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống đường giao thông góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã ngày càng được nâng lên. Có được kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã luôn xác định xây dựng NTM là việc làm lâu dài và phải được triển khai thường xuyên, liên tục. Quá trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và sự phát triển chung của xã hội và nhu cầu về vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó để đạt được chuẩn NTM bền vững và phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã và của xóm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo làm đến đâu chắc đến đó, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng người dân; đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM theo hướng bền vững và phát triển; UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch đến toàn thể các đơn vị, các xóm trên địa bàn xã, phát động phong trào thi đua sôi nổi đến các ban, ngành, đoàn thể, các xóm để triển khai thực hiện. 13/13 xóm đã đăng ký và xây dựng kế hoạch, tổ chức họp dân để bàn bạc công khai dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường giao thông, mương tiêu thoát nước, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhà văn hóa, sân thể thao. Đặc biệt, 7 xóm gồm: Trung, Tây, Xuân Phương Đông, Đức Thuận, Xuân Hoá, Xuân Lập và Trần Phú đăng ký hoàn thành đạt xóm NTM bền vững và phát triển; đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 11 tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển; tổ chức nâng cấp đường giao thông, mương tiêu thoát nước, nhà văn hóa - sân thể thao, lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng với số kinh phí thực hiện là 6 tỷ 368 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xóm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt tiêu chí số 7 về nhà ở và khuôn viên gia đình và tiêu chí số 8 về môi trường, tạo chuyển biến rõ về nhận thức, làm thay đổi hành vi và ý thức tự giác của từng người dân về thực hiện “sạch nhà - sạch ngõ - sạch đường”. Huy động ngày công lao động để chỉnh trang khuôn viên gia đình, quét vôi, thu dọn cỏ rác, với phương châm “sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ ra đường”. Nhờ đó các xóm đã hoàn thành mục tiêu từ năm 2016. Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cũng vào cuộc một cách tích cực, phối hợp với các xóm trong công tác tuyên truyền, vận động và đảm nhận các công trình phần việc như: chi Hội Cựu chiến binh phát động cán bộ hội viên ủng hộ kinh phí và ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông các xóm, tham gia quản lý và duy trì các hoạt động văn hoá thể thao tại nhà văn hoá; chi Hội Nông dân hỗ trợ các hội viên làm giàu từ kinh tế hộ thông qua xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cho vay vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện vai trò ủy thác, tín chấp cho các hội viên vay vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong sản xuất như các mô hình sử dụng chế phẩm sinh học Biowish xử lý nước nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau sạch an toàn đang được ứng dụng hiệu quả; chi Hội Phụ nữ đảm nhận việc trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, tuyên truyền, vận động và phối hợp với các gia đình dọn cỏ rác, vệ sinh trong khuôn viên gia đình với phương châm “sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ ra đường”; Đoàn Thanh niên các xóm tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng huyện NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020” do Huyện Đoàn Hải Hậu phát động, phối hợp với các xóm ủng hộ ngày công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư và cùng với các gia đình dựng tường rào, quét vôi khuôn viên các gia đình. Từ hiệu ứng lan tỏa của phong trào, các gia đình đã tạo thói quen tự giác dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm đảm bảo luôn phong quang, sạch đẹp.

Hướng tới mục tiêu đạt “Xã NTM bền vững và phát triển” trong năm 2018, các xóm trên địa bàn toàn xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển. Tiêu biểu như xóm Trung, xóm Xuân Phương Đông, xóm Bắc… triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hiện đại trong khu dân cư. Các xóm còn lại đã và đang triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch, huy động sức mạnh của nhân dân và cán bộ địa phương phấn đấu 13/13 xóm đạt NTM bền vững và phát triển trong năm 2018. Hiện nay, toàn xã đã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 100%; 3 trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Môi trường nông thôn đã có chuyển biến tích cực (có tổ thu gom và xử lý rác thải theo lịch quy định; có lò đốt rác bằng khí tự nhiên từ năm 2014; vệ sinh dòng sông, kênh, mương được thực hiện thường xuyên); an ninh trật tự được giữ vững. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 88,94%, tăng 6,94% so với cuối năm 2017. Hải Xuân phấn đấu đề nghị cấp trên xem xét công nhận xã đạt NTM bền vững và phát triển vào đầu năm 2019./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com