Tuổi trẻ Thành phố Nam Định xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội

08:07, 24/07/2018

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, những năm qua, các cấp bộ Đoàn ở Thành phố Nam Định đã phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐVTN khối trường học Thành phố Nam Định tham gia Hội thi Thanh niên cùng cộng đồng làm giảm tai nạn giao thông.
ĐVTN khối trường học Thành phố Nam Định tham gia Hội thi Thanh niên cùng cộng đồng làm giảm tai nạn giao thông.

Đoàn Thanh niên thành phố luôn xác định giữ gìn ANTT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước như tuyên truyền về ATGT, phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) ma túy… đến đông đảo ĐVTN xung kích giữ gìn ATGT, phối hợp với Ban ATGT Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT, giáo dục, vận động ĐVTN nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT, tổ chức ra quân tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, nhất là trong các dịp lễ, tết; tuyên truyền và cấp phát tờ rơi; đảm nhận và cắm biển các đoạn đường thanh niên tự quản; tổ chức các diễn đàn, hội thi theo hình thức sân khấu hóa có nội dung tuyên truyền về ATGT, các chuẩn mực về văn hóa giao thông, các thông điệp của Tháng ATGT hằng năm; xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia giữ gìn ATGT; tiếp tục chỉ đạo các Đoàn trường, Ban chỉ huy các Liên Đội tiểu học duy trì mô hình “Cổng trường ATGT”... Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, 100% các đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết “Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT; tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt", tổ chức cho ĐVTN ký cam kết “Không lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép”. Phối hợp với lực lượng Công an xuống đường tuyên truyền về trật tự ATGT, nhắc nhở các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT và nội quy tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố không có rác thải. Một số đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến như: Thành Đoàn tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ Thành Nam với ATGT năm 2018”, phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho ĐVTN Trường THPT Nguyễn Khuyến; Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo phối hợp với Đội CSGT (Công an TP Nam Định) tổ chức diễn đàn “ATGT cho nụ cười ngày mai” nhằm giáo dục ĐVTN về ý thức chấp hành và văn hoá khi tham gia giao thông; Đoàn phường Trần Tế Xương tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 36/2009/NĐ-CP về cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với Đoàn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Ngô Quyền tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT…

Trong công tác phòng, chống các TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, Thành Đoàn tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các đề án: “Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”, “Quản lý thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật” do thành phố phát động. Trong năm 2017, các đơn vị đã phối hợp khảo sát và đưa vào diện quản lý 123 thanh, thiếu niên hư, đã giáo dục tiến bộ được 91 trường hợp; rà soát lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình 75 trường hợp. Mặt khác chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để ĐVTN biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa… Đặc biệt, triển khai thực hiện việc “Phòng ngừa, ngăn chặn tai, TNXH trong thanh, thiếu niên”, Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an, Đoàn Thanh niên thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường, phường, xã thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy đến đời sống xã hội, tổ chức hội thi về phòng, chống TNXH. Hằng năm, vào đầu năm học mới, Thành Đoàn tổ chức cho các trường học ký cam kết thực hiện phòng, chống TNXH, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Luật Giao thông đường bộ đến học sinh, giáo viên. Cùng với đó, để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn Thanh niên còn thường xuyên phối hợp với MTTQ và các đoàn thể như Hội CCB, Hội Phụ nữ tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT; phát động sâu rộng trong toàn Đoàn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong việc phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm. Các cơ sở Đoàn thường lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt xã, phường cùng với lực lượng công an thông báo tình hình, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm khi phát hiện. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Thành Đoàn duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, thanh niên tự quản ở các xã, phường, thanh niên cờ đỏ trong trường học. Hiện, ở 25 xã, phường trên địa bàn thành phố đều có đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT, thanh niên tự quản do Đoàn Thanh niên phụ trách, thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đội thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức 80 buổi tuần tra canh gác. Tiêu biểu trong hoạt động này là các đơn vị như Đoàn phường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo... Ngoài ra, đội thanh niên cờ đỏ tại các trường THPT được thành lập hoạt động có hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ: phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về ma túy, TNXH và ATGT; vận động, tuyên truyền định hướng thanh, thiếu niên vào các hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng… 

Có thể nói, với những hoạt động thiết thực, các cấp bộ Đoàn Thành phố Nam Định đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố góp phần xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng an toàn, văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com