Đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố Nam Định

08:07, 27/07/2018

Trong câu chuyện kể về những vụ án mới khám phá thấm đẫm bao mồ hôi, công sức của lực lượng công an, Thiếu tá Nguyễn Nam Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an Thành phố Nam Định trăn trở: Tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố ngày càng manh động, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để cướp xe máy, giật túi xách, dây chuyền, điện thoại di động của những người sơ hở. Bên cạnh đó, đáng lo ngại là thời gian gần đây đã xuất hiện các loại tội phạm với thủ đoạn tinh vi như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; liều lĩnh đột nhập vào nơi thờ tự để trộm cắp gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu mua nông sản vào cuối năm 2017 mới bị khởi tố, điều tra là vụ án điển hình. Đối tượng Lê Thị Kê sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hưng Yên, vào làm ăn tại thôn 14, xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc. Kê từng có chồng và hai con sau đó ly dị chồng rồi lấy chồng thứ hai là Trần Nhật Dân. Trong thời gian sinh sống ở Đắc Lắc, Lê Thị Kê làm nghề kinh doanh đậu, đỗ bán ra các tỉnh phía Bắc. Làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất nên Kê bỏ trốn khỏi Đắc Lắc và thuê nhà tại thôn Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tại đây, Lê Thị Kê đã bàn với Trần Nhật Dân tìm cách lừa đảo chiếm đoạt hàng nông sản của chị Vũ Thị Hằng (SN 1970) có hộ khẩu thường trú ở thôn Trung An, xã Ea Tí, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc. Chúng dùng sim rác liên lạc với chị Hằng giả danh là cơ sở uy tín “Hùng Hường ở Nam Định” cần mua hàng. Chị Hằng cả tin nên đã thuê xe chuyển ra Thành phố Nam Định 102 bao đậu, đỗ các loại tương ứng với số tiền trên 260 triệu đồng. Sau khi nhận được số hàng của chị Hằng, hai đối tượng Kê và Dân đã đem bán rồi tiêu sài hết số tiền. Nhận được tin báo, lực lượng CSHS, Công an Thành phố Nam Định đã vào cuộc lần theo manh mối tội phạm và sớm bắt giữ những kẻ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Lê Thị Kê và Trần Nhật Dân còn khai nhận cũng bằng thủ đoạn giả danh các cửa hàng uy tín rồi liên lạc qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp người cung ứng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng nông sản của 8 người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, với tổng giá trị hàng hóa gần 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Nam Định còn nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Ty (SN 1960) trú tại khối 3, Thị trấn Eak Nốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc tố cáo Lê Thị Kê vào thời gian cuối năm 2016 đã vay của chị Ty số tiền 400 triệu đồng, hiện chưa trả. Như vậy, tổng số tiền Lê Thị Kê đã chiếm đoạt lên tới gần 2,7 tỷ đồng. Vụ việc đã gióng lên hồi cảnh báo cho nhiều người nhẹ dạ cả tin dễ bị kẻ gian dụ giỗ, lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Nam Định đã tiến hành khởi tố, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Nam Định nghiên cứu hồ sơ, đấu tranh với các loại tội phạm.
Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Nam Định nghiên cứu hồ sơ, đấu tranh với các loại tội phạm.

Vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại Chùa Vụ, xã Lộc An (TP Nam Định) cũng là một điển hình về sự liều lĩnh của kẻ gian. Do không có công ăn, việc làm ổn định lại lười lao động, thích ăn chơi nên Vũ Duy Hiệp (SN 1997), Trần Văn Công (SN 1997), Vũ Thành Nam (SN 2000) cùng quê ở xã Thành Lợi (Vụ Bản) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Vũ Duy Hiệp từng làm việc tại CCN An Xá (TP Nam Định) nên biết Chùa Vụ luôn vắng người qua lại. Hiệp bàn với Công đột nhập vào Chùa Vụ lúc sư trụ trì Thích Thanh Nhượng vắng mặt để trộm cắp tài sản. Đi "hành nghề", nhóm Công, Hiệp, Nam đã chuẩn bị sẵn nhiều vật dụng, trong đó có 1 đục bê tông bằng kim loại dài khoảng 30cm có đầu dẹt làm công cụ phạm tội. Đến Chùa Vụ vào buổi tối, các đối tượng Hiệp, Công, Nam đã phân công nhau cảnh giới rồi lấy đục bê tông phá dây xích ở cổng chùa. Tiến vào bên trong, chúng cậy cửa, phá két sắt lấy đi 4 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng (khoảng 200 triệu đồng). Chúng dùng số tiền trộm được ăn, chơi và mua điện thoại di động đắt tiền để sử dụng. Lẩn trốn nhiều nơi, chúng vẫn không thoát khỏi vòng vây và bị lực lượng trinh sát hình sự, Công an Thành phố Nam Định bắt giữ, xử lý.

Cùng với việc bám sát địa bàn, điều tra, nhanh chóng tìm ra manh mối các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, trung bình mỗi năm, Đội CSHS, Công an Thành phố Nam Định đã giải quyết khoảng 200 vụ việc các loại. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã bắt giữ 11 đối tượng truy nã, xác lập 12 chuyên án, triệt phá 14 ổ nhóm hình sự nguy hiểm, truy tố 3 vụ mua bán dâm, 8 vụ cờ bạc gồm 16 đối tượng và tham gia xử lý một số vụ việc phức tạp ở cơ sở. Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân tấn công, kiềm chế, bọn tội phạm lại gia tăng hoạt động trở lại do đó không thể giải quyết dứt điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, lực lượng công an luôn khuyến cáo các tập thể, hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tài sản của chính mình. Để tránh bị kẻ gian cướp giật tài sản, chị em phụ nữ nên sử dụng trang sức một cách hợp lý ở từng hoàn cảnh, thời gian, địa điểm. Khi đi tập thể dục buổi tối và sáng sớm không nên đeo đồ trang sức, tránh sự thu hút, cám dỗ đối với tội phạm hình sự, đối tượng nghiện ma túy. Ngoài ra, chị em không nên đeo túi xách một bên vai, không treo túi, ví ở xe đạp, xe máy và không sử dụng điện thoại khi lái xe bởi khi bị cướp giật rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Để tránh bị mất trộm xe máy, người sử dụng nên lắp khóa chống trộm cho phương tiện và sử dụng thường xuyên để tạo thói quen khóa xe khi tạm dừng, kể cả khi để xe trong nhà, ga ra vào ban đêm. Khi sử dụng xe máy, không nên để giấy tờ xe, giấy tờ quan trọng, tiền bạc trong cốp xe nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra mất trộm. Khi có vụ việc xảy ra cần thông báo ngay cho lực lượng công an và phối hợp nhằm góp sức giữ vững an ninh trật tự, tạo sự bình yên trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com