Phương Định chăm lo sự nghiệp giáo dục

08:02, 27/02/2018

Với truyền thống hiếu học từ lâu đời, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài của xã Phương Định (Trực Ninh) có bước phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao.

Cô và trò Trường THCS Trực Phương, xã Phương Định trong một giờ học.
Cô và trò Trường THCS Trực Phương, xã Phương Định trong một giờ học.

Với quyết tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, trong các nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBND xã đều ra nghị quyết về việc nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó tập trung vào việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường mầm non, tiểu học và THCS, góp phần tích cực hướng nghiệp cho học sinh và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời đầu tư ngân sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp của nhân dân nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đưa các trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đến nay, cả 6 trường ở các cấp học của xã đã từng bước được đầu tư khang trang, sạch đẹp, có quy hoạch về diện tích đất theo yêu cầu của trường đạt chuẩn, bảo đảm tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt cho thầy và trò các nhà trường. Từ năm 2015 đến nay, xã đã đầu tư khoảng 12 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, trong đó, đã xây dựng 12 phòng học, 7 phòng chức năng cho Trường THCS Trực Phương; xây dựng 5 phòng chức năng cho Trường THCS Trực Định; xây dựng 6 phòng học và một khu bếp ăn cho Trường Mầm non Trực Phương; xây dựng khu phòng chức năng cho Trường Tiểu học Trực Phương. Hiện tại toàn xã đã có 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã phấn đấu đến năm 2019, tất cả các trường học đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đối với Trường THCS Trực Phương, đầu năm học 2017-2018 vừa qua, nhà trường đã vinh dự được đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vui lớn không chỉ của thầy và trò nhà trường mà còn của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Với ngôi trường khang trang 28 phòng bao gồm 12 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 8 phòng chức năng cùng hệ thống các công trình phụ trợ trên diện tích 8.278m2. Đây là công trình vừa được tu sửa đầu tư xây dựng mới với kinh phí 12 tỷ đồng của xã và huy động từ sự đóng góp của nhân dân, đã giúp nhà trường có một diện mạo mới, là động lực và điều kiện căn bản để nhà trường ngày càng phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Hằng năm, ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường được đẩy mạnh qua các đợt vận động ủng hộ người tàn tật, giúp các bạn nghèo vượt khó…, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Những học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đều được nhà trường và các đoàn thể khen thưởng kịp thời, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Năm học vừa qua, Trường THCS Trực Phương đã có 64,1% học sinh được xếp loại học lực giỏi và khá, 84,19% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 15,67% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, nhà trường có 24 em đoạt giải. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường có 4 em đoạt giải. Các trường mầm non, tiểu học của xã cũng đều phấn đấu vươn lên trong dạy và học. Học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Trong đó, bậc mầm non có 23 nhóm lớp với 741 cháu; bậc tiểu học có 35 lớp với trên 1.000 học sinh. Năm học vừa qua, bậc tiểu học có 3 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 24 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Với đội ngũ giáo viên ở các cấp học phần lớn là người địa phương, hằng năm ngoài các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, quan tâm xây dựng các chi bộ Đảng nhà trường trong sạch vững mạnh và nguồn ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục, Đảng ủy, UBND xã cùng các tổ chức, đoàn thể trong xã không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên đội ngũ trong các dịp lễ, Tết và các dịp tổng kết năm học mà gia đình nhà giáo có việc ốm đau, hiếu, hỉ, lãnh đạo xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên chu đáo. Chính từ sự quan tâm chu đáo của địa phương mà đội ngũ giáo viên ở Phương Định đều cố gắng phấn đấu vươn lên trong giảng dạy. Riêng với đội ngũ giáo viên mầm non, tuy đều là người địa phương nhưng với chế độ và đồng lương ít ỏi hơn các bậc học khác, nhiều người là giáo viên hợp đồng nên Đảng ủy, UBND xã và ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều biện pháp động viên để các cô tập trung củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt, với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, phong trào khuyến học, khuyến tài của xã ngày càng phát triển, dẫn đầu trong các xã, thị trấn trong huyện. Hằng năm, Đảng ủy, UBND xã đã tạo mọi điều kiện cho các dòng họ, thôn làng, các nhà trường, nhà chùa… thành lập các chi hội khuyến học và tham gia tích cực vào phong trào. Hầu hết các tổ chức hội cơ sở đều xây dựng được quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hằng quý, hằng năm, gắn việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các trường học thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Chỉ tính trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức khen thưởng cho trên 5.200 học sinh các cấp học, trong đó có 260 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia; trao thưởng cho 245 lượt học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, 155 thầy, cô giáo được tôn vinh, khen thưởng, 690 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng. Từ các phong trào thi đua học tốt trong các dòng họ, thôn làng đã xuất hiện hàng trăm điển hình khuyến học, khuyến tài, nhiều dòng họ được Huyện ủy và UBND huyện tặng bức trướng khuyến học, khuyến tài. Có lẽ ít có xã, thị trấn nào như Phương Định, khi đời sống của nhân dân còn gặp không ít khó khăn, phần lớn người dân vẫn dựa vào nông nghiệp nhưng đến nay, để xét danh hiệu gia đình hiếu học cấp xã, xã căn cứ vào tiêu chí gia đình phải có từ 3 con có trình độ đại học trở lên, bởi số gia đình có 2 con học đại học là rất nhiều, trong số đó không ít gia đình nghèo vẫn chắt chiu thực hiện khát vọng con em mình sẽ trở thành những sinh viên, những tri thức trẻ. Chỉ tính từ khi thành lập Hội Khuyến học xã đến nay (1997), toàn xã đã có 1.035 người có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có 12 tiến sĩ, 41 thạc sĩ. 

Những kết quả đó là kết tinh của truyền thống hiếu học, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Phương Định trong sự nghiệp giáo dục của địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com