Những tấm gương lao động giỏi của ngành Giáo dục

09:11, 20/11/2017

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Công đoàn ngành Giáo dục tích cực hưởng ứng gắn liền với các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân lao động giỏi tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của từng trường và toàn ngành.

Thầy giáo Trần Văn Biên, Tổ phó tổ Toán Trường THCS Lương Thế Vinh  (TP Nam Định) trong một giờ lên lớp.
Thầy giáo Trần Văn Biên, Tổ phó tổ Toán Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Nam Định) trong một giờ lên lớp.

Thầy giáo Trần Văn Biên, Phó Bí thư chi bộ, Tổ phó tổ Toán Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Nam Định) là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Vào ngành Giáo dục từ năm 1997, đến nay, thầy Biên đã có thâm niên 20 năm giảng dạy. Trong suốt quá trình công tác, thầy luôn giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức nhà giáo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; luôn gần gũi, kèm cặp những học sinh có lực học yếu để động viên các em vươn lên trong học tập, quan tâm giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Thầy còn chú trọng phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu để bổ sung cho đội tuyển Toán của nhà trường đi thi học sinh giỏi Toán lớp 9. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thầy thường xuyên tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy nhiều năm liền xếp loại A1. Công tác chủ nhiệm lớp liên tục xếp loại tiên tiến xuất sắc. Từ năm học 2003-2004 đến nay, thầy tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9 liên tục có học sinh đạt giải cấp thành phố và cấp tỉnh, trong đó nhiều năm đội tuyển học sinh giỏi Toán đạt giải Nhất toàn tỉnh. Là Tổ phó tổ Toán của trường, thầy đã góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong tổ, giúp giáo viên trong tổ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn qua các giờ hội giảng, hội thảo; tích cực trong các phong trào đổi mới giáo dục… Đặc biệt, trong quá trình 20 năm công tác, thầy Biên có rất nhiều cải tiến, giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm. Trong giảng dạy, thầy luôn chú trọng đến chất lượng thực chất của học sinh, vừa bảo đảm chất lượng đại trà, vừa bảo đảm chất lượng học sinh giỏi. Khi nhận lớp, thầy đã phân loại học sinh để dạy cho phù hợp với từng đối tượng, vì vậy hằng năm, chất lượng học sinh lớp thầy dạy đều đạt kết quả tốt, học sinh thi vào các trường THPT công lập đạt kết quả cao có nhiều học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Bằng kinh nghiệm giảng dạy kết hợp với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm, thầy đã viết một số sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao, được Phòng GD và ĐT thành phố, UBND thành phố, Sở KH và CN ghi nhận. Thầy Trần Văn Biên đã được các cấp tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố; từ năm 2002 đến nay được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Sở GD và ĐT tặng giấy khen; được UBND thành phố và Phòng GD và ĐT thành phố phong tặng danh hiệu “Giáo viên ưu tú Thành Nam” năm 2011; được Hội Khuyến học thành phố tặng giải thưởng khuyến học Trần Bích San năm 2012; được Sở KH và CN cấp Giấy chứng nhận về viết sáng kiến kỹ thuật và giấy khen của UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định năm 2016. Được Sở KH và CN tặng giấy khen và giấy chứng nhận về sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017. Được LĐLĐ tỉnh tặng giải thưởng Nguyễn Đức Thuận năm 2017...

Cô Phạm Thị Thu Huyền, giáo viên Trường THCS Trực Cường (Trực Ninh) cũng là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Là giáo viên dạy môn Hóa học, trong những năm qua, các lớp do cô phụ trách đều đạt kết quả cao trong các cuộc thi do huyện tổ chức, nhiều em có kết quả cao trong các cuộc thi vào trường THPT chuyên của tỉnh. Cô Huyền còn tích cực tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đặc biệt là có đề tài “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chuyên đề Kim loại - Hóa học” được Phòng GD và ĐT huyện xếp loại xuất sắc. Năm học 2013-2014, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi môn Hóa học tại Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS tỉnh. Từ năm học 2013-2014 đến nay, cô luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Nguyễn Diệu Hiền, giáo viên Trường THPT C Hải Hậu cũng được xem là “cây sáng kiến” khi thường xuyên có nhiều sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy môn Lịch sử, mang lại niềm say mê, hứng thú cho học sinh. Với kinh nghiệm 17 năm công tác, trong những năm qua, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ năm 2014 đến nay, cô đã có 2 sáng kiến kinh nghiệm được Giám đốc Sở GD và ĐT công nhận và tặng giấy khen, đó là các sáng kiến: “Tích hợp tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy lịch sử Việt Nam lớp 12”; “Xây dựng và sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT”. Đặc biệt, năm học 2015-2016, cô đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT do tỉnh tổ chức. Năm học 2013-2014 và 2015-2016, cô đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đây chỉ là 3 trong số hàng trăm cán bộ, giáo viên lao động giỏi điển hình, luôn vận dụng sáng tạo tri thức, công nghệ mới vào quá trình giảng dạy; tích cực nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, góp phần đưa tỉnh ta liên tục là một trong nhưng đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong tốp đầu toàn quốc về chất lượng GD và ĐT.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thực sự tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục say mê tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngày càng có nhiều thầy, cô giáo được các cấp Công đoàn tôn vinh, ghi nhận. Riêng năm học 2016-2017, trong số 33 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ IV (năm 2017) của LĐLĐ tỉnh, lĩnh vực GD và ĐT lựa chọn được 10 giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc các bậc học, ngành học trong tỉnh, trong đó có nhiều sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả vào thực tế./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com