Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh với công tác từ thiện nhân đạo

03:11, 18/11/2017

Những năm qua, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, thương người như thể thương thân”, Hội CTĐ huyện Trực Ninh đã tiến hành triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Người dân Trực Ninh tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Người dân Trực Ninh tham gia ngày hội
hiến máu tình nguyện năm 2017. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hội CTĐ huyện hiện có 24 cơ sở hội trực thuộc với 6.902 hội viên. Nhận thức rõ công tác từ thiện nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, Hội CTĐ huyện luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo. Hội luôn lấy công tác xã hội làm trọng tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của người dân; đặc biệt huy động các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm để động viên, giúp đỡ những số phận không may mắn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Một trong những hoạt động hiệu quả để nâng cao chất lượng các phong trào từ thiện, nhân đạo được Hội CTĐ huyện xác định là tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên tích cực tham gia vào hoạt động của Hội, thông qua các buổi sinh hoạt hội và lồng ghép các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Hội CTĐ huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 260 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, bệnh nhân nghèo đang điều trị với số tiền trị giá 52,3 triệu đồng. Hội đã trích quỹ hỗ trợ 105 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 21 xã, thị trấn trong huyện với số tiền 21 triệu đồng. Hội CTĐ các xã, thị trấn, cơ quan đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp 2.115 người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, các gia đình chính sách, học sinh nghèo với số tiền 423,5 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp 120 lượt đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, nghi nhiễm chất độc da cam với số tiền 24 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện còn vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ủng hộ 120 bộ quần áo, 820kg gạo, 405kg đường, 327 gói bánh quy, 421 gói bánh xốp, 115 hộp sữa, 20 chiếc chăn màn để tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng quà, động viên, trợ giúp cho 2.617 người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn với số tiền 849 triệu đồng (trong đó có 225 nạn nhân chất độc da cam, nghi nhiễm chất độc da cam với số tiền thăm hỏi động viên trị giá 45 triệu đồng; 2.375 người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn khác được trợ giúp, động viên với số tiền 804 triệu đồng). Cùng với các hoạt động cứu trợ nhân đạo, Hội CTĐ huyện cũng thực hiện tốt phong trào hiến máu nhân đạo. Hội CTĐ huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng các đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 540 cán bộ, nhân viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người lao động; tiếp nhận được hàng trăm đơn vị máu, góp phần hỗ trợ công tác điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân. Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội CTĐ huyện phối hợp với Hội Đông y huyện, các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 150 người dân xã Trực Thuận. Tiêu biểu trong công tác từ thiện nhân đạo là Hội CTĐ các xã: Phương Định, Trực Mỹ, Trực Hùng, Trực Thái… và các đơn vị: Chùa Cổ Lễ, Cty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh, Cty Dầu khí Nam Định; các cá nhân như: ông Nguyễn Văn Hải (TP Hồ Chí Minh), ông Phạm Văn Hùng (Cty Gạch Tuynel Ninh Cường)… Hội CTĐ xã Trực Thái thời gian qua đã tích cực tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương tổ chức tốt việc cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng nghèo, rủi ro, bất hạnh, đặc biệt khó khăn, các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã hỗ trợ cho 245 hộ nghèo, 5 đối tượng nạn nhân chất độc da cam và nhiều đối tượng khác với số tiền trị giá 115 triệu đồng…

Đồng chí Dương Văn Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Hội CTĐ Trực Ninh đã tích cực vận động các nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác từ thiện nhân đạo giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước tại địa phương… Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo, thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào tương thân tương ái, tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Thường xuyên khảo sát và nắm chắc các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… để có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ kịp thời, đồng thời tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo… góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com