Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Nghĩa Hưng

04:10, 21/10/2017

Nghĩa Hưng là huyện ven biển, được bao bọc bởi 3 con sông lớn là Ninh Cơ, sông Đáy, sông Đào và tiếp giáp với 2 huyện Kim Sơn, Yên Khánh tỉnh Ninh Bình; hằng ngày trên địa bàn lưu lượng người đi lại, giao thương buôn bán khá lớn nên tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Số liệu thống kê của Công an huyện trong 5 năm gần đây cho thấy, trung bình mỗi năm Nghĩa Hưng phát hiện 120 vụ phạm pháp hình sự; khoảng trên 20 vụ va chạm giao thông cùng một số vụ việc khác liên quan đến tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm về ANTT. Thực trạng này đang ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung, việc xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” nói riêng trên địa bàn huyện.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch công tác những tháng cuối năm.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch công tác những tháng cuối năm.

Nhằm từng bước lập lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huyện Nghĩa Hưng đã tiến hành củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ sát hợp với đặc điểm tình hình các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, chú trọng đến các địa bàn giáp ranh và trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa. Định kỳ hằng quý, Huyện ủy Nghĩa Hưng ra văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhất là MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Đài phát thanh huyện tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ và xây dựng tốt mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Trong đó đã tập trung phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch của huyện về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; giới thiệu những điểm nổi bật của các Bộ luật Hình sự, Dân sự, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, chương trình tuyên truyền cũng lồng ghép với chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế và các phong trào thi đua khác ở địa phương. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT; nội dung, biện pháp xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Trong công tác xây dựng lực lượng, huyện Nghĩa Hưng đã thường xuyên quan tâm, củng cố lực lượng công an xã theo các văn bản luật hiện hành. Hiện nay, toàn huyện có 50 đồng chí trưởng, phó công an xã, thị trấn, gần 230 công an viên thường trực, hơn 300 công an viên cơ sở. Các lực lượng này hằng năm đều được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và từng bước trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu công việc. Cùng với lực lượng công an, trên địa bàn huyện hiện có 100% số xã, thị trấn và 97% cơ quan, doanh nghiệp đã có lực lượng dân quân tự vệ; 302 tổ an ninh nhân dân, 342 tổ hòa giải, 143 tổ tự quản ANTT. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an huyện, các lực lượng đã phối hợp khá nhịp nhàng, hiệu quả nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Trong những tháng đầu năm 2017, lực lượng công an đã tập trung giải quyết 26 vụ tội phạm hình sự, 1 vụ hiếp dâm trẻ em, 1 vụ cướp tài sản. Về tình hình tội phạm ma túy, trên địa bàn huyện hiện không có điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, không có các đường dây buôn bán ma túy trái phép. Thủ đoạn chủ yếu của đối tượng kinh doanh là mua hê-rô-in, ma túy đá về phân chia bán lẻ cho đối tượng nghiện kiếm lời. Trong năm, Công an huyện đã bắt và lập hồ sơ đề nghị truy tố 20 vụ, 22 bị can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về tai nạn giao thông, trên địa bàn đã xảy ra 4 vụ làm 5 người chết, 4 người bị thương. Đối với tình hình mâu thuẫn, khiếu tố, trong những tháng đầu năm đã có 33 lượt người, 23 đơn thư đến các cấp đề nghị và phản ánh về các nội dung liên quan đến đất đai, chính sách xã hội. Các vụ việc đều được tập trung chỉ đạo, giải quyết theo quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Tình hình vi phạm pháp luật khác ở mức độ trung bình, chủ yếu là vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Kết quả công tác xử lý hành chính về ANTT, toàn huyện đã xử phạt 28 vụ, 36 đối tượng hình sự; 31 vụ, 115 đối tượng cờ bạc; 15 vụ, 15 trường hợp vi phạm quản lý kinh tế; 1.280 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt cảnh cáo 36 đối tượng ma túy; 6 vụ vi phạm môi trường; 19 vụ vi phạm ngành nghề kinh doanh có điều kiện… với tổng số tiền phạt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đang không ngừng được củng cố. Mối quan hệ giữa Công an huyện - lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT với MTTQ, các tổ chức thành viên, các ban, ngành, địa phương ngày càng được tăng cường, gắn kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xây dựng Nghĩa Hưng sớm trở thành huyện NTM trong năm 2017./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com