Phụ nữ Mỹ Lộc học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

08:09, 26/09/2017

Những năm qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; trong đó phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã trở thành động lực động viên chị em vượt qua khó khăn, vươn lên tự khẳng định mình, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua, phát động phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, sát với tình hình thực tế của địa phương; phát huy tối đa sức sáng tạo và tiềm năng của các tầng lớp phụ nữ. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, hội viên phụ nữ trong toàn huyện luôn thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực quan tâm đến những chị em có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Ngân hàng Công thương Việt Nam ủng hộ, xây dựng được 102 ngôi nhà Mái ấm tình thương với tổng số tiền 4 tỷ 850 triệu đồng; tặng quà cho 550 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 112 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập với tổng giá trị 412 triệu đồng. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện còn tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, giảm bạo lực gia đình, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện. Để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến gia đình, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, thành lập các mô hình CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các diễn dàn “Tâm lý lứa tuổi vị thành niên, lựa chọn tương lai trong thời kỳ hội nhập” trong các trường THPT; thực hiện hiệu quả chương trình bảo hiểm vi mô “Giải pháp bảo vệ hội viên và gia đình” tại 11/11 xã, thị trấn. Thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con theo khoa học cho gần 8.900 bà mẹ, ông bố, nữ thanh niên. Hội đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp luật miễn phí cho hội viên phụ nữ; xây dựng 137 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phối hợp với Công an huyện tổ chức tọa đàm “Phòng chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông”, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”...

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhũ, xóm Thượng Trang, xã Mỹ Tân trồng 2,3 sào hoa cúc, mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Nhũ, xóm Thượng Trang, xã Mỹ Tân trồng 2,3 sào hoa cúc, mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã phát huy vai trò và có nhiều đóng góp quan trọng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, chị em đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất canh tác. Nhiều điển hình tiên tiến như: chị Trần Thị Liên, thôn 16 xã Mỹ Hà, hằng năm xuất chuồng từ 40-50 tấn thịt lợn hơi cho thu nhập 500-700 triệu đồng/năm. Chị Trần Thị Thủy, xóm 1 xã Mỹ Hà đã mạnh dạn chuyển đổi từ cấy lúa cho thu nhập thấp sang mô hình trang trại nuôi cá trắm đen cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm… Đặc biệt, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” đã được cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong huyện tích cực hưởng ứng. Toàn huyện đã có hàng trăm phụ nữ làm kinh tế trang trại, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như chị Trần Thị Sửu, xã Mỹ Tân với mô hình trồng rau an toàn, thu nhập mỗi năm từ 300-400 triệu đồng, tạo việc làm cho 5-7 lao động nữ. Chị Tạ Thị Trang, xã Mỹ Tân là tấm gương điển hình cho phụ nữ nghèo vượt khó. Từ vốn vay của Quỹ TYM, chị đã có thêm vốn để đầu tư, quy hoạch 3ha đất trồng hoa tươi cung cấp ra thị trường, mỗi năm cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng. Chị Phạm Thị Thoa, thôn Vạn Đồn, Thị trấn Mỹ Lộc với mô hình sản xuất mây tre đan xuất khẩu thu nhập 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 20-30 lao động địa phương. Trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, đội ngũ nữ chủ doanh nghiệp, nữ tiểu thương trong huyện luôn năng động, sáng tạo nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu xã hội để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều chị đã trở thành chủ các doanh nghiệp thành đạt, giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Điển hình như các chị: Trần Thị Mơ, chủ doanh nghiệp may công nghiệp Mơ Hưng; Trần Thị Thảo, chủ doanh nghiệp may chăn ga gối đệm Thảo Hòa; Trần Thị Châm, chủ doanh nghiệp chăn ga gối đệm Châm Đồng ở xã Mỹ Thắng. Doanh nghiệp của các chị đều có doanh thu mỗi năm từ 5-10 tỷ đồng. Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương. Phụ nữ trong ngành GD và ĐT đã khẳng định vai trò quan trọng trong công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng GD và ĐT, tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý nhà trường. Điển hình như các cô: Trần Thị Kim Anh, Trường Tiểu học Mỹ Hưng; Phạm Thị Thảo, Trường THCS Mỹ Hưng đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh và huyện. Phụ nữ ngành Y tế huyện thực hiện tốt “12 điều y đức”, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ, các bà mẹ có con nhỏ thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống HIV/AIDS.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu hằng năm có 95% trở lên cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua từ đó từng bước khẳng định vị thế người phụ nữ trong gia đình và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com