Hội Người cao tuổi Mỹ Lộc quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên

07:05, 25/05/2017
Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Mỹ Lộc hiện có 10.136 hội viên, đạt 93,5% tổng số NCT toàn huyện. Những năm qua, Hội NCT huyện đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe hội viên, giúp cuộc sống NCT ngày càng được cải thiện.
 
Về xã Mỹ Trung, chúng tôi có dịp được trò chuyện với các thành viên trong CLB dưỡng sinh Hương Sen. Thành lập tháng 11-2016 với 40 hội viên, đến nay CLB đã thu hút được 120 hội viên tham gia tập luyện. Đã thành lệ, cứ vào lúc 19 giờ 30 phút mỗi tối, tại nhà văn hóa thôn luôn sôi nổi các bài tập dưỡng sinh Thức vũ kinh của các thành viên trong CLB. Bà Nguyễn Thị Gái, năm nay 68 tuổi, thành viên CLB vui vẻ cho biết: Đều đặn các tối, tôi đều ra sân nhà văn hóa thôn tham gia các bài tập cùng với các hội viên NCT. Nhờ tập luyện đều đặn mỗi ngày mà sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt, không còn bị đau nhức xương khớp mỗi khi trái gió trở trời. Ngoài CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh, Hội NCT xã Mỹ Trung còn thành lập CLB thơ ca tạo điều kiện cho các hội viên sáng tác thơ ca giao lưu hằng tháng theo từng chủ đề như: ca ngợi quê hương, đất nước, xây dựng NTM… Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, Hội NCT xã còn thường xuyên quan tâm chăm sóc NCT với các hoạt động công tác tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau số tiền trên 7 triệu đồng, tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 83 NCT với số tiền 37 triệu đồng… Những hoạt động trên đã mang lại nhiều niềm vui, tăng thêm sức khỏe cho NCT trong toàn xã…
Cán bộ Hội NCT xã Mỹ Trung tuyên truyền về các chính sách đối với NCT cho hội viên.
Cán bộ Hội NCT xã Mỹ Trung tuyên truyền về các chính sách đối với NCT cho hội viên.
Nhằm nâng cao sức khoẻ, phát huy vai trò của NCT, những năm qua, Hội NCT huyện Mỹ Lộc đã tích cực chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo về mọi mặt cho NCT, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe hội viên. Tại các cơ sở hội đều duy trì hiệu quả các buổi sinh hoạt theo hình thức CLB để hội viên được tham gia… Nhiều CLB đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thức vũ kinh, cầu lông, đi bộ… Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT được tổ chức Hội thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời. Đến nay, toàn huyện có 1.824 NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHXH theo quy định; có 1.539 NCT được khám sức khỏe, 3.678 NCT được cấp thẻ BHYT. Đặc biệt thời gian qua, thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”, các cấp Hội NCT trong huyện đã phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế DND (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho NCT trên địa bàn. Kết quả đã có 1.863 cụ đã được khám và tư vấn miễn phí; thông qua hoạt động khám, chữa mắt đã phát hiện được nhiều NCT cần phải chữa trị và tư vấn lên các tuyến trên chữa trị kịp thời. Hội NCT huyện xây dựng quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” với tổng số dư chân quỹ đạt trên 255 triệu đồng, nhiều cơ sở hội đạt mức trên 50 triệu đồng như các xã: Mỹ Hà, Mỹ Phúc, Mỹ Tân… Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hội NCT huyện đã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho 1.337 hội viên NCT với số tiền trên 517 triệu đồng. Tiêu biểu như các xã: Mỹ Tiến, Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Thị trấn Mỹ Lộc… Ngoài ra, Hội NCT huyện đã tổ chức đi thăm, trợ cấp 560kg gạo và 32 triệu đồng cho hơn 200 hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đã có 6 hội viên NCT trong huyện được xóa nhà tạm với tổng số tiền trị giá gần 150 triệu đồng. Từ việc quan tâm, chăm lo cho sức khỏe đời sống cho hội viên đã góp phần phát huy vai trò NCT đối với gia đình và xã hội. Vai trò của NCT trong huyện ngày càng được nâng cao, NCT trong huyện tích cực tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến các cơ sở thôn, xóm. Đến nay, có 859 NCT có đủ sức khỏe, năng lực đảm trách nhiệm vụ bí thư chi bộ xã; cán bộ Mặt trận khu dân cư, cán bộ Hội CCB… Các cấp Hội NCT trong huyện đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “NCT Nam Định chung sức cùng toàn tỉnh bảo vệ môi trường, xây dựng NTM”… vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng văn hóa; gương mẫu cùng gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…
 
Những kết quả đã đạt được của Hội NCT huyện Mỹ Lộc trong những năm qua đã giúp hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com