Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển ở Nghĩa Hưng

08:05, 20/05/2017
Huyện Nghĩa Hưng có bờ biển dài 14km nằm trên địa bàn 4 xã và 1 thị trấn với trên 12 nghìn hộ dân, 43.900 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 28,6%. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn khu vực biên giới biển phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xây dựng và đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển trên địa bàn đơn vị đứng chân, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả như: thông qua tổ chức hội nghị, lồng ghép qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, sinh hoạt các CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, CLB bến đậu tàu thuyền an toàn, tổ tàu thuyền an toàn, ngoài ra còn thành lập tổ tuyên truyền lưu động xuống các bến đậu tàu thuyền tuyên truyền cho ngư dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đến trực tiếp từng hộ dân ở các thôn, xóm để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, quy chế khu vực biên giới và những quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cũng như công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển… Ở các địa bàn được giao phụ trách, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của Đồn đã thực hiện tốt phương châm “3 bám, 3 cùng” với dân, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng vùng giáo, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo, giáo dân trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về hoạt động tôn giáo; vận động các linh mục, các vị chánh trương, trùm trưởng tích cực tham gia các phong trào: xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo 3 không” (không tội phạm, không tệ nạn xã hội và không có ma túy), mô hình “Cụm dân cư vùng giáo an toàn” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng “khu dân cư 5 không”, phong trào xây dựng NTM… từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân khu vực biên phòng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh.
CBCS Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.
CBCS Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.
Cùng với công tác tuyên tuyền, vận động, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình “tự quản” về an ninh trật tự trên các tuyến nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, bến neo đậu tàu thuyền với nhiều hình thức tự quản, tự phòng phù hợp. Trong hơn 1 năm qua, trên địa bàn các xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động thành lập được 5 tổ “tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn ANTT trên biển” với 40 phương tiện tàu cá tự nguyện đăng ký tham gia; củng cố kiện toàn 9 tổ an ninh tự quản vùng đầm bãi với 495 thành viên và 1 CLB bến đậu tàu thuyền an toàn với 23 thành viên. Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phân công cán bộ phụ trách từng tổ, từng cụm tổ an ninh tự quản trong từng khu vực hoạt động và thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, hướng dẫn các tổ hoạt động và tham gia công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Dưới sự hướng dẫn hoạt động của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, các tổ an ninh tự quản đã thống nhất xây dựng các quy ước, quy chế hoạt động cụ thể, thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, bảo vệ tài sản và thường xuyên nắm và thông báo cho đơn vị và các lực lượng chức năng những vấn đề liên quan đến ANTT khu dân cư, khu vực đầm bãi và hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trên biển. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn tổ chức, xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ ANTT thôn, xóm kết hợp với hoạt động của các tổ hòa giải và các mô hình CLB tập hợp quần chúng. Hoạt động hiệu quả các tổ an ninh tự quản trên biển, khu vực đầm bãi và các tổ ANTT thôn, xóm ở các xã, thị trấn biên phòng đã giúp Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nắm chắc tình hình, hoạt động của các đối tượng và kịp thời đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trên khu vực biên giới biển. Thông qua phong trào, hằng năm, quần chúng đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới biển và giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong năm vừa qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp hiệp đồng với các lực lượng tổ chức 30 đợt tuần tra truy quét trên biển, 123 lượt tuần tra mép nước; phát hiện xua đuổi 2 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền; điều tra kết luận và xử lý 37 vụ liên quan đến ANTT, 10 vụ tệ nạn xã hội, trong đó bắt, khởi tố 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân đã tích cực cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng biên phòng tham mưu cho địa phương giải quyết tốt tình hình ANTT khu vực đầm bãi, mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân trên địa bàn, không để phức tạp kéo dài.
 
Có thể nói, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảm bảo ổn định về trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển của huyện phát triển bền vững./. 
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com