Yên Tiến làm theo lời Bác

06:04, 28/04/2017

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Yên Tiến (Ý Yên) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Nơi Bác về thăm

Xã Yên Tiến là một trong số ít những địa phương của tỉnh ta có vinh dự lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc, đó là vào ngày 13-8-1958. Khi đó, thực hiện chủ trương của Đảng về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, chi bộ Đảng xã Yên Tiến đã vận động nông dân vào tổ đổi công làm ăn tập thể, tiến tới xây dựng các HTX từ thấp đến cao. Trong cuộc cách mạng này, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, lôi cuốn quần chúng tham gia. Tất cả các xóm đều thành lập tổ đổi công, cả xã có 18 tổ làm ăn hiệu quả, trong đó, nổi bật là tổ đổi công tiên tiến Đông Hưng. Từ ngày vào tổ đổi công, nông dân làm ăn tập thể, đồng ruộng được cải tạo, hệ thống mương máng được đào đắp để dẫn nước vào đồng ruộng theo khẩu hiệu “Thủy lợi đến đâu, làm giàu đến đó”. Hàng nghìn tấn phân bùn, phân chuồng chăm bón cho lúa chiêm xuân, lúa mùa. Sản lượng lúa năm sau cao hơn năm trước. Được tỉnh chỉ đạo, từ tổ đổi công tiên tiến Đông Hưng, xã Yên Tiến đã xây dựng thành công HTX nông nghiệp đầu tiên với 25 hộ xã viên. Ngay từ những năm đầu, HTX Đông Hưng đã đạt thành tích cao, ấn tượng về tổ chức điều hành, năng suất; đời sống xã viên được cải thiện rõ rệt, được nhiều nơi đến học tập, noi theo. Trên cơ sở thành tích về sản xuất và hợp tác hóa nông nghiệp trong toàn tỉnh, tháng 8-1958, tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và phong trào xây dựng HTX tại Yên Tiến, nơi có HTX nông nghiệp Đông Hưng là điển hình tiên tiến xuất sắc thời đó. Ngày 13-8-1958, khi hội nghị đang diễn ra ngày thứ 2, một niềm vui, niềm vinh dự lớn đã đến đối với cán bộ và nhân dân xã Yên Tiến: “Bác Hồ về thăm”. Trong lần về thăm này, nói chuyện thân mật với hội nghị, Bác căn dặn cán bộ: “Không được chủ quan tự mãn. Sát quần chúng nhân dân, sát ruộng đồng. Lãnh đạo sản xuất phải kịp thời. Ra sức chăm bón vụ mùa, chuẩn bị tốt cho vụ chiêm xuân. Chú trọng giữ nước phòng hạn, giữ đê phòng lụt”. Đối với nhân dân, Bác khuyên “Muốn thu hoạch được nhiều thì phải chú ý các khâu nước, phân, cần và cải tiến kỹ thuật”. Tại hội nghị này, với những thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân Yên Tiến đã được Bác thay mặt Đảng, Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng HTX nông nghiệp đạt năng suất cao và tặng Huy hiệu của Bác cho các kiện tướng sản xuất giỏi. Bác còn xuống thăm một số hộ dân, thăm cánh đồng Mả Vối, sắn quần lội ruộng, dùng gang tay đo mật độ cấy lúa và dặn dò nhân dân. Tình cảm ấy, lời dạy ấy của Bác đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Yên Tiến vượt qua mọi chặng đường khó khăn đầy gian lao thử thách, mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn.

Xóm nông thôn mới Đông Hưng, xã Yên Tiến - nơi được đón Bác Hồ về thăm vào ngày 13-8-1958.
Xóm nông thôn mới Đông Hưng, xã Yên Tiến - nơi được đón Bác Hồ về thăm vào ngày 13-8-1958.

Sau ngày Bác Hồ về thăm, chi bộ Đảng xã Yên Tiến khi đó đã phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy, xây dựng Yên Tiến vươn lên phát triển giàu mạnh. Từ một HTX Đông Hưng, năm 1959, Yên Tiến đã nhanh chóng phát triển xây dựng HTX đến từng thôn xóm. Cả xã có lúc lên tới 18 HTX nông nghiệp. Sau để tinh gọn bộ máy quản lý, các HTX đã hợp nhất lại thành 4 HTX lớn theo từng khu vực, gồm: HTX Văn Hưng, HTX Thượng Đồng, HTX Cát Đằng và HTX Tống Văn Trân. Thực hiện lời dạy của Bác, các HTX đã tích cực đảm bảo các khâu canh tác, thực hiện quyền làm chủ của xã viên và vai trò điều hành sâu sát của cán bộ, lãnh đạo. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là giáo dục đạt nhiều thành tích. Yên Tiến khi đó đã trở thành một điển hình toàn quốc về phong trào sản xuất và là điểm sáng của huyện Ý Yên và của tỉnh.

Học tập và làm theo lời Bác

Phát huy truyền thống của quê hương, những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác dạy đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đẩy mạnh và triển khai hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Tiến cho biết, để việc học tập thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Việc triển khai lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục; việc tự phê bình và phê bình được nâng cao trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác theo chuyên đề hằng năm, đảm bảo đủ 3 nội dung về xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với thực hiện chuẩn mực “5 xây, 5 chống”. Trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức Đảng và chính quyền hằng năm... Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao kết hợp với tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Yên Tiến đã trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ở mỗi chi bộ, cấp hội, đoàn thể từ xã tới thôn, xóm đã gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những năm gần đây, xã Yên Tiến tiếp tục khẳng định thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế để chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo UBND xã, Ban Nông nghiệp xã và 2 HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp bám sát chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy để xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, nhất là việc đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất như máy làm đất, máy gặt, gieo xạ… Chủ động kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Tuy điều kiện canh tác nằm ở vùng trũng, có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền, sự cần cù, chịu khó của nhân dân, với tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm gần 950ha, năng suất lúa bình quân đạt 50 tạ/ha; tổng thu từ nông nghiệp đạt trên 55 tỷ đồng. Sản xuất CN-TTCN mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế thị trường nhưng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đã cố gắng khắc phục, duy trì sản xuất, đa dạng các mặt hàng, mẫu mã, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống như: băng giang, tre nứa ghép… Năm 2016, tổng thu từ CN-TTCN trên địa bàn xã đạt trên 200 tỷ đồng. Thương mại và dịch vụ hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh. Giá trị hàng hóa xuất khẩu hằng năm đạt 140 tỷ đồng trở lên. Đây là những yếu tố quan trọng nhân lên sức mạnh của Đảng, tạo được lòng tin trong nhân dân nên chỉ sau 4 năm thực hiện chủ trương xây dựng NTM, Yên Tiến đã có bước phát triển vượt bậc, mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt (đầu năm 2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM). Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,3% (theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm 95%; tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm trên 90%...

Những kết quả đạt được là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Yên Tiến tiếp tục phát huy truyền thống thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng NTM bền vững./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com