Hải Hưng chăm lo cho đối tượng chính sách

09:01, 19/01/2016
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Hải Hưng (Hải Hậu) có 179 người đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có 24 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 200 thương, bệnh binh và nhiều người tham gia kháng chiến được tặng huân, huy chương, bằng khen. Hiện tại, trên địa bàn xã có 402 đối tượng chính sách và người có công, trong đó có 84 thương binh, 53 bệnh binh, 56 gia đình liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Hưng luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng ổn định cuộc sống.
 
Để thực hiện tốt công tác thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người có công, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, nhất là những quy định mới ban hành; đồng thời khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách. Đồng chí Mai Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hưng cho biết: Hiện toàn xã có 402 đối tượng chính sách, trong đó có 272 người được hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền trên 420 triệu đồng/tháng, được xã tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đến từng đối tượng. Hằng năm, xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát và làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách đảm bảo chính xác, kịp thời. Các chế độ ưu đãi khác đối với người có công như: chế độ điều dưỡng, trang cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Năm 2015, xã đã thực hiện chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 143 người có công, với tổng số tiền 157 triệu đồng; trang cấp thiết bị chỉnh hình cho 7 thương binh; 21 học sinh, sinh viên là con em người có công được hưởng ưu đãi giáo dục, miễm giảm học phí. Cán bộ LĐ-TB và XH xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng chính sách để tham mưu với lãnh đạo xã hỗ trợ kịp thời các trường hợp gặp khó khăn đột xuất như bị ốm đau, tai nạn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai…; cập nhật thông tin về chế độ, chính sách liên quan để tham mưu với lãnh đạo xã triển khai thực hiện. Đặc biệt, khi Đảng, Nhà nước có các chế độ, chính sách mới đối với người có công, xã đều tổ chức hội nghị với các đối tượng có liên quan quán triệt nội dung; tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của UBND xã, các đoàn thể và các xóm nên các đối tượng chính sách trong diện điều chỉnh đều nắm được nội dung của chính sách mới và được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định. Trong năm 2015, xã Hải Hưng đã làm hồ sơ thủ tục, đề nghị cơ quan chức năng giải quyết cho 2 trường hợp là vợ thương, bệnh binh tỷ lệ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tuất theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đề nghị 2 trường hợp là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam. Đặc biệt, trong 2 năm 2014-2015, xã đã hướng dẫn làm thủ tục đề nghị và được Nhà nước phong tặng, truy tặng 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngoài việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách, xã đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, động viên các gia đình phát huy truyền thống, vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Năm 2015, bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động trong cộng đồng, xã đã đầu tư xây dựng nghĩa trang liệt sĩ khang trang, với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, Đoàn Thanh niên xã đều tổ chức thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh đó, xã phát động và duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với hàng chục triệu đồng mỗi năm để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất. Năm 2015, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã đã huy động cán bộ, nhân dân, con em quê hương làm ăn xa đóng góp được trên 50 triệu đồng, tạo nguồn lực tổ chức các hoạt động tri ân, tặng quà đối tượng chính sách.
 
Bằng những hoạt động thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Hưng đã chăm lo, nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Hải Hưng tăng cường tuyên truyền chính sách người có công của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ, tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ để các gia đình chính sách có cuộc sống ngang bằng hoặc hơn mức sống trung bình của các hộ trong xã. Trước mắt, xã có kế hoạch trích ngân sách trên 20 triệu đồng tặng quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết./.
 
Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com