Khởi sắc ở vùng quê cách mạng

07:04, 23/04/2015

Giữa những ngày cả nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi về xã Minh Tân (Vụ Bản), nơi nhân dân có truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết một lòng đi theo Đảng, cần cù trong lao động sản xuất, kiên cường anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay xây dựng NTM của Đảng bộ và nhân dân Minh Tân, hệ thống điện, đường, trường, trạm nơi đây được đầu tư cơ bản. Những con đường “ổ gà” trước kia, giờ đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Xen lẫn những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, là những dãy nhà hai, ba tầng mọc lên san sát. Diện mạo nông thôn của Minh Tân đang đổi thay từng ngày.

Diện mạo xã nông thôn mới Minh Tân (Vụ Bản).
Diện mạo xã nông thôn mới Minh Tân (Vụ Bản).

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân xã Minh Tân đã cùng nhau đoàn kết khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tăng gia sản xuất để ổn định cuộc sống. Năm 1946, thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, nhân dân Minh Tân một lòng “ủng hộ Nam Bộ kháng chiến”; đã vận động 30 thanh niên trong xã lên đường Nam tiến; bà con nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”; các đoàn thể hưởng ứng phong trào “Hũ gạo kháng chiến”, “Mùa đông binh sĩ”. Kết quả xã đã quyên góp 30 tấn lương thực, 1 cây vàng, 500kg đồng, 6 vạn tiền Đông Dương, xây dựng 200 hũ gạo kháng chiến; may 400 bộ quần áo gửi tặng các chiến sĩ ngoài mặt trận. Ngày 25-7-1947, chi bộ Đảng đầu tiên ở Minh Tân được thành lập. Vừa xây dựng LLVT, chi bộ vừa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã xây dựng làng chiến đấu. Đến đầu năm 1949, lực lượng dân quân, du kích đã xây dựng được 17 cơ sở bí mật, có hầm hào che giấu cán bộ, cất giấu vũ khí đảm bảo kháng chiến lâu dài. Địch đã nhiều lần đưa quân tới càn quét Minh Tân và các xã lân cận nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến, cướp phá của cải và cấu kết với bọn phản động tay sai nổi dậy chống phá cách mạng. Song với sự chỉ đạo của chi bộ, chính quyền liên xã, cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân Minh Tân vẫn đẩy mạnh các hoạt động quân sự, chính trị, kinh tế, kiên cường đánh trả quân địch, bảo vệ quê hương. Quân và dân Minh Tân đã liên tiếp mở hàng chục trận đánh lớn nhỏ vào sào huyệt của địch, tiêu diệt, bắt sống hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí trang bị… giữ vững làng xã và cơ sở kháng chiến, đập tan tuyến phòng thủ tây bắc huyện Vụ Bản của địch, giữ vững đường giao liên từ vùng địch hậu sang vùng tự do tỉnh Ninh Bình. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và LLVT xã Minh Tân đã chống càn 29 trận, gài chông, đánh mìn 36 lần, phối hợp chiến đấu 14 trận, phối hợp bao vây quấy rối quân địch hơn 300 lần, góp phần tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng khác; huy động 300 lượt người tham gia bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 1.200 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, góp sức cùng với quân dân cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương đất nước. Viết tiếp trang sử hào hùng, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cùng với quân, dân cả nước, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Minh Tân đã đóng góp sức người, sức của với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thanh niên ba sẵn sàng’’. Kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Minh Tân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba và 570 huân, huy chương các loại. Riêng trong kháng chiến chống Pháp đã có 31 cá nhân được tặng Huân chương, 85 gia đình được Chính phủ tặng Bằng khen, 3 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đặc biệt, xã Minh Tân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND” trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Minh Tân luôn đoàn kết, phát huy nội lực, năng động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiều năm liền, Đảng bộ Minh Tân được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền trong sạch vững mạnh. Sản xuất nông nghiệp luôn giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới vào thâm canh trên đồng ruộng tạo ra năng suất cao. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân được đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi khá toàn diện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ chỗ xuất phát điểm chỉ với 3 tiêu chí đạt được, đến nay Minh Tân đã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM. Các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch rõ nét trên các lĩnh vực, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tăng dần; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,15 triệu đồng/năm. Giáo dục phát triển mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; 100% trẻ em được huy động đến trường đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp ở các ngành học đạt trên 99%... Công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được củng cố về tổ chức và mạng lưới, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công tác y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng được quan tâm và chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra dịch lớn. Việc thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác đến các đối tượng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội từng bước được đổi mới, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua hơn 4 năm, tổng vốn huy động đầu tư xây dựng NTM của Minh Tân đạt trên 127 tỷ đồng. Xã đã đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: trường học, trạm y tế…; nhựa hóa và bê tông hóa 10,9km đường giao thông trục xã, liên xã; cứng hóa 8,2km đường trục thôn, xóm; cứng hóa 6,5km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 8,722km kênh mương cấp 3… đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh của nhân dân trong xã. Đến thời điểm này, Minh Tân hội tụ 3 niềm vui lớn: Xã anh hùng - Xã NTM - Xã dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Vụ Bản 4 năm 2011-2014.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Tân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com