Nghĩa Trung nâng cao chất lượng công tác tư pháp

09:02, 09/02/2015

Xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) là địa phương “đất chật, người đông” với dân số 9.680 khẩu. Nằm ở trung tâm huyện tiếp giáp với Thị trấn Liễu Đề và huyện Yên Khánh (Ninh Bình), có tỉnh lộ 56 đi qua tạo thuận lợi cho việc thông thương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với những điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội cũng đã nảy sinh đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở địa phương. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Trung đã tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp; trong đó gắn công tác cải cách hành chính với cải cách tư pháp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ và nhân dân.

Làng quê xã Nghĩa Trung.
Làng quê xã Nghĩa Trung.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng tháng, Ban tư pháp xã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các thông tư, nghị định, luật mới ban hành. Bên cạnh đó, Ban tư pháp xã phân công cán bộ tới từng khu dân cư để tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chuyên đề. Tại xóm 1 và 2 tiếp giáp với sông Đáy, địa bàn có diện tích đất bãi và bến đò Tam Tòa thông thương với các xã Khánh Trung, Khánh Cường, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Ban tư pháp xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền về các quy định của pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Giao thông đường thủy, Luật Phòng, chống ma túy và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống đuối nước ở trẻ em… tới từng hộ dân. Trong năm 2014, các ngành, đoàn thể xã Nghĩa Trung đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền pháp luật tới cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức trợ giúp pháp lý cho 164 hộ nghèo và đối tượng chính sách. Ông Hoàng Văn Tuấn, tổ trưởng khu phố Thống Nhất cho biết: “Do được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân nên người dân đã nâng cao được nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Cũng từ đó, tình hình an ninh trật tự khu phố được đảm bảo”. Bên cạnh đó, xã thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải tại địa bàn dân cư nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động hòa giải trong giải quyết các vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Toàn xã hiện có 14 tổ hòa giải với 84 thành viên. Các tổ viên tổ hòa giải được quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác hòa giải. Năm 2014 xã tiếp nhận 27 vụ việc, đã tổ chức hòa giải thành 25 vụ việc, đạt trên 90%. Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, xã đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp. UBND xã chỉ đạo Ban tư pháp xã thực hiện rà soát, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định; rà soát, sửa đổi hương ước của các thôn, xóm nhằm đưa các hoạt động ở địa bàn dân cư đi vào nền nếp. UBND xã duy trì việc tiếp công dân vào các giờ hành chính trong tuần, đáp ứng kịp thời khi người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý; thực hiện việc cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, UBND xã đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính “một cửa”; thường xuyên cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Thực hiện giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính và các giấy tờ liên quan, tạo thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Các hoạt động giao dịch của người dân tại bộ phận “một cửa” của xã đều được giải quyết đúng hạn, không có trường hợp chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân. Trong năm 2014, UBND xã đã thực hiện đăng ký khai sinh 177 trường hợp, đăng ký khai tử 32 trường hợp, làm thủ tục đăng ký kết hôn 72 trường hợp.

Với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp ở xã nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Nghĩa Trung luôn được giữ vững; hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,41%. Đến nay trên 70% xóm, khu dân cư của xã được công nhận làng văn hóa; trên 75% gia đình được công nhận gia đình văn hóa./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com