Quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho hội viên cựu thanh niên xung phong

04:02, 07/02/2015

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp cựu TNXP ổn định cuộc sống.

Đến tổ 12, phường Thống Nhất (TP Nam Định) chúng tôi không khỏi bùi ngùi trước hoàn cảnh của bà Trần Thị Tuất. Đã gần 70 tuổi, song hiện bà Tuất đang sống thui thủi một mình trong căn nhà cấp 4 xập xệ, trong nhà không có đồ vật gì đáng giá. Tháng 7-1965, khi tuổi vừa tròn 19, bà tình nguyện viết đơn gia nhập lực lượng TNXP tham gia làm nhiệm vụ mở đường ở chiến trường miền Trung. Khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương, bà lập gia đình, hai vợ chồng đều không có lương, không có đất canh tác, sức khỏe đều ốm yếu nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau khi chồng bà qua đời, cuộc sống của bà ngày càng khó khăn hơn, con cái đều ở xa và cuộc sống của các con cũng vất vả, không giúp đỡ bà được nhiều, bà một mình làm thuê kiếm sống qua ngày trong khi sức khỏe ngày càng yếu dần. Năm 2014, Hội Cựu TNXP các cấp đã xem xét và lập hồ sơ đề nghị cho bà được trợ cấp 1 lần với số tiền 2,5 triệu đồng. Bà Tuất tâm sự: Được Hội Cựu TNXP hướng dẫn làm hồ sơ, giải quyết các thủ tục giúp tôi có được khoản trợ cấp, mặc dù còn ít ỏi nhưng phần nào đã giúp tôi san sẻ được những khó khăn trước mắt, có tiền chữa bệnh. Một trường hợp khác là bà Trần Thị Minh Chỉnh, sinh năm 1940 ở xã Yên Lương (Ý Yên) tham gia TNXP từ tháng 5-1959 thuộc Tổng đội 3 làm nhiệm vụ xây dựng lò cao Khu gang thép Thái Nguyên, đến tháng 9-1963, bà trở về địa phương. Không chồng, không con, hiện tại cuộc sống của bà rất khó khăn, sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, mỗi khi trời mưa gió là trong nhà cũng như ngoài trời, bà lại thường xuyên ốm đau bệnh tật không có người chăm sóc. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội Cựu TNXP các cấp đã quan tâm hướng dẫn bà các thủ tục cần thiết để bà được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với 360 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, bà còn được Công đoàn ngành GTVT trích Quỹ từ thiện 60 triệu đồng để xây Nhà Tình nghĩa.

Cán bộ Hội Cựu TNXP tỉnh tặng quà cho các hội viên cựu TNXP huyện Vụ Bản.
Cán bộ Hội Cựu TNXP tỉnh tặng quà cho các hội viên cựu TNXP huyện Vụ Bản.

Những năm qua, nhiều cựu TNXP được Hội Cựu TNXP tỉnh quan tâm, đề xuất hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ của Nhà nước triển khai một cách tích cực và cụ thể theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14-4-1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Thực hiện 2 quyết định này, năm 2014, toàn tỉnh đã thẩm định, xét duyệt 132 trường hợp cựu TNXP được hưởng chế độ, nâng tổng số người đã được hưởng chế độ là 2.370 trường hợp, trong đó trợ cấp hằng tháng 44 trường hợp, trợ cấp 1 lần 1.525 trường hợp, trợ cấp thân nhân của cựu TNXP từ trần được 801 trường hợp. Ngoài ra, Hội Cựu TNXP tỉnh còn tham gia phối hợp với Sở LĐ-TB và XH xác minh những trường hợp cựu TNXP quê hương Nam Định đang hưởng chế độ ở nơi khác. Tuy nhiên, do nhiều lý do, đến nay toàn tỉnh vẫn còn nhiều cựu TNXP vẫn chưa được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước. Theo Hội Cựu TNXP tỉnh, hiện nay còn tồn đọng 1.626 hồ sơ đang được xác minh, trong đó 12 hồ sơ xin trợ cấp hằng tháng, 754 hồ sơ xin trợ cấp 1 lần và 860 hồ sơ xin trợ cấp thân nhân của TNXP đã từ trần… Việc giải quyết các chế độ cho cựu TNXP còn chậm do nhiều nguyên nhân như: thời gian cựu TNXP về quê hương đã quá lâu, không còn giấy tờ gốc, yêu cầu trong hồ sơ phải có giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi cư trú trước khi tham gia, trong khi nhiều cựu TNXP đã di chuyển nơi ở đến nơi khác sinh sống, nhiều người đi làm ăn xa đã lâu nên việc đi lại xác minh gặp không ít khó khăn. Đồng chí Đặng Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Các cựu TNXP trong tỉnh hiện nay đều tuổi đã cao, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều cựu TNXP không nắm được các quy định chính sách của Nhà nước về chế độ đãi ngộ đối với cựu TNXP, công tác tổ chức thực hiện các chính sách đối với cựu TNXP còn nhiều bất cập… Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội Cựu TNXP còn thiếu và trình độ còn hạn chế, các cơ sở Hội cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác hoạt động, nhiều cơ sở không có địa điểm nơi thường trực nên cựu TNXP muốn gặp để tìm hiểu và nắm bắt các thông tin về chính sách còn khó khăn. Thời gian tới, các cấp Hội Cựu TNXP mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong việc thẩm định giải quyết chế độ đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đối với số hồ sơ đề nghị trợ cấp còn lại, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ phối hợp với các cấp Hội thẩm tra xác minh để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết. Tiếp tục rà soát những đối tượng chưa lập hồ sơ để đề nghị trợ cấp. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ hội viên và gia đình của cựu TNXP đã từ trần kê khai hồ sơ, xác minh, xác nhận không để xảy ra sai sót, đảm bảo các cựu TNXP có đủ tiêu chuẩn điều kiện được xem xét để hưởng chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định.

Với sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Cựu TNXP các cấp đã mang lại quyền lợi chính đáng của cựu TNXP, giúp họ ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com