Nam Thanh xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân

05:01, 03/01/2015

Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã Nam Thanh (Nam Trực) còn có nhiều nghề phụ như: cơ khí, sản xuất thủy tinh, dệt, vận tải… Kinh tế phát triển đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong xã nhưng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp như: các vụ việc tranh chấp dân sự, tình trạng ô nhiễm môi trường… Vì vậy những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nam Thanh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải nhằm kịp thời giải quyết những mâu thuẫn mới phát sinh từ cơ sở, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban hòa giải xã Nam Thanh thảo luận nội dung hòa giải vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.
Ban hòa giải xã Nam Thanh thảo luận nội dung hòa giải vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật mới vào “Ngày pháp luật” hằng năm; lồng ghép tại các hội nghị tập huấn, hội thảo của MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các buổi họp dân tại các thôn, xóm; tuyên truyền trên đài truyền thanh xã và thông qua công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân… Là địa phương có nhiều ngành nghề phát triển nên ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nóng bỏng, hằng năm, UBND xã đã phối hợp với Phòng TN và MT, Phòng Tư pháp huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn cách thức bảo vệ môi trường, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cách phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hoạt động xâm hại môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Năm 2014, xã đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi truờng cho 200 lượt người là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường trên địa bàn xã. Ủy ban MTTQ xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức các hoạt động làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng; trồng và chăm sóc cây xanh; phối hợp với các ban, ngành trong xã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6). Ban văn hóa và Ban tư pháp xã phối hợp với các thôn, xóm bổ sung nội dung bảo vệ môi trường khi xây dựng quy ước, hương ước, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Đến nay trong hương ước của 23 thôn, xóm đều có các quy định về bảo vệ môi trường. Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở sản xuất, người lao động và người dân tại các làng nghề trên địa bàn xã về bảo vệ môi trường nơi sinh sống và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng năm xã đều kiện toàn hoạt động của Ban hòa giải xã và các tổ hòa giải tại các thôn, xóm nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động hòa giải trong giải quyết các vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Toàn xã hiện có 1 Ban hòa giải xã và 23 tổ hòa giải thôn, xóm với 175 thành viên. Các tổ viên tổ hòa giải được quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt công tác hòa giải. Năm 2014, Ban hòa giải xã đã thực hiện hòa giải 12 vụ việc; các tổ hòa giải thôn, xóm đã tiến hành hòa giải trên 30 vụ, việc mâu thuẫn nhỏ tại địa bàn dân cư; trong đó tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85%, nhiều vụ việc được hòa giải kịp thời đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mới đây tổ hòa giải thôn Phú Cường đã kịp thời hòa giải các mâu thuẫn nảy sinh giữa các hộ dân trong quá trình giải tỏa lều quán, cây xanh trên địa bàn phục vụ thi công tuyến sông CB6 của huyện...

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh cho biết: Với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của xã phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của xã đạt gần 10%. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, xã tiếp tục chỉ đạo Ban tư pháp, Ban hòa giải xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, trường học và các thôn, xóm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết. Trong đó, sẽ chỉ đạo các trường học, các xóm tổ chức ký cam kết, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ, đèn trời và các đồ chơi nguy hiểm khác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giữ gìn trật tự ATGT; kịp thời hòa giải những mâu thuẫn mới phát sinh từ cơ sở, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com