Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất

06:05, 12/05/2012

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cùng với cả nước, gần 25 nghìn học sinh lớp 12 trong tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012. Vì vậy, thời điểm này, ở các trường THPT, giáo viên và học sinh lớp 12 đang khẩn trương triển khai công tác ôn tập, củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

Cô và trò Trường THPT Xuân Trường trong giờ ôn tập.
Cô và trò Trường THPT Xuân Trường trong giờ ôn tập.

Tại các trường THPT, học sinh khối lớp 12 đang được các thầy, cô giáo hướng dẫn tập trung vào việc ôn luyện 6 môn thi tốt nghiệp và hoàn thành phần kiến thức còn lại ở các bộ môn khác. Năm nay, ngoài 3 môn thi cố định là: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Bộ GD và ĐT chọn thêm 3 môn: Hóa học, Địa lý và Lịch sử vào kỳ thi. Tuy nhiên, với tinh thần môn học nào cũng có thể được chọn thi tốt nghiệp nên ngay từ đầu năm học, thầy và trò các trường đã chủ trương học tập nghiêm túc, không cắt xén chương trình ở tất các môn học. Căn cứ vào sách giáo khoa và hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, giáo viên các trường đã soạn chương trình ôn thi bám sát các nội dung và chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 và tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung nhiều hơn cho học sinh có học lực yếu, kém cũng như bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi để đạt kết quả cao trong kỳ thi và nâng cao chất lượng tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Trong quá trình ôn tập, các thầy cô giáo hướng dẫn các em rà soát, hệ thống lại phần kiến thức đã học theo hướng ôn đến đâu chắc đến đó; đồng thời giúp các em rèn luyện cách phân tích đề thi, cách trình bày bài thi theo đặc thù từng môn thi, hình thức thi và đặc biệt chú ý đến việc chuẩn bị cho các em tâm lý tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, giáo viên đã sưu tầm thêm các đề thi tốt nghiệp của những năm trước để các em làm thử. Để việc ôn tập đạt hiệu quả, hầu hết các trường đã chia thành hai giai đoạn ôn thi: giai đoạn một từ tháng 10-2011 đến cuối tháng 3-2012 là thời gian vừa học kiến thức mới vừa ôn tập 3 môn cố định của kỳ thi tốt nghiệp THPT là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Giai đoạn hai từ tháng 4 đến cuối tháng 5-2012, sau khi Bộ GD và ĐT công bố 3 môn thi tốt nghiệp còn lại, các trường sẽ tích cực tổ chức cho học sinh ôn sâu hơn các môn này theo hướng dẫn của Bộ GD và ĐT. Giáo viên được chọn trực tiếp ôn tập cho học sinh đều là những người có chuyên môn vững, tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ôn thi tốt nghiệp. Hiện nay, 100% trường THPT trên địa bàn tỉnh đều tăng thời gian ôn luyện cho học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD và ĐT, các trường THPT tập trung mạnh vào “đầu yếu” khối lớp 12 và có phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Vì vậy, đối với nhiều học sinh, nhất là học sinh học ban A, thì 3/6 môn thi thuộc lĩnh vực xã hội, các trường, các Trung tâm GDTX đã sớm xác định cho các em học nên các em đều đã nắm vững kiến thức cơ bản các môn đã học, không tạo áp lực nhiều trong việc ôn tập. Với nội dung kiến thức tương đối nhiều, giáo viên chỉ nhắc lại nội dung cơ bản, sau đó ra câu hỏi để học sinh tự làm, tự nghiên cứu, giúp học sinh chủ động khắc sâu kiến thức được học. Đối với các môn tự nhiên, giáo viên tập trung đưa ra và củng cố từng đơn vị kiến thức nhỏ cho học sinh yếu lưu nhớ kiến thức tốt và có những câu hỏi, kiến thức nâng cao để học sinh khá, giỏi thấy hứng thú, củng cố từng phần cho học sinh trung bình. Ở các trường dân lập, các Trung tâm GDTX, nơi tỷ lệ học sinh yếu, kém cao do chất lượng đầu vào thấp, việc chú ý đến đối tượng học sinh này được đặc biệt quan tâm và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong các hoạt động dạy và học. Các nhà trường, Trung tâm GDTX còn phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh trong việc tạo điều kiện, quản lý, động viên, giúp đỡ học sinh. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nắm chắc tình hình của từng học sinh, thường xuyên trao đổi với phụ huynh để thông báo và nắm tình hình học tập cũng như tâm lý của các em. Các trường cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo không khí phấn khởi, tạo động lực cho học sinh phấn đấu vươn lên.

Một nội dung khác cũng được ngành GD và ĐT quan tâm đẩy mạnh trong thời gian này đó là việc kiểm tra chéo hồ sơ dự thi của thí sinh giữa các trường THPT, các Trung tâm GDTX nhằm giúp các trường phát hiện những sai sót về hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ dự thi của thí sinh, tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra; đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá, xếp loại các mặt giáo dục cuối năm của giáo viên. Ngành GD và ĐT tỉnh cũng chú trọng tổ chức việc học tập quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và bảo đảm chất lượng. Các trường có đặt hội đồng thi đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ lớp học, hệ thống điện và quạt, thay thế các bàn ghế hỏng, bố trí sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho giám thị coi thi, bảo đảm an ninh trật tự…

Bằng các giải pháp đồng bộ trong việc rèn luyện ý thức tự giác học tập của học sinh, xây dựng kế hoạch giảng dạy hợp lý của giáo viên, nhiều học sinh đã chuẩn bị bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng. Hy vọng rằng năm nay tỉnh ta sẽ tiếp tục có một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao./.

Bài và ảnh: Hồng Minh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com