Đẩy mạnh chương trình đưa nước sạch về nông thôn

09:12, 30/12/2011

Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung huy động mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch ở vùng nông thôn. Tại huyện Nam Trực, từ năm 1997, HTX nước sạch Sông Đào hoạt động và đến nay đã cung cấp nước sạch cho 2.770 hộ dân và 40 đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thị trấn Nam Giang. Năm 2008, huyện đã đưa nhà máy nước Nam Dương vào hoạt động cung cấp nước sinh hoạt cho 2.202 hộ ở xã Nam Dương với khoảng trên 1 vạn người và 500 hộ ở các thôn Rót, Phan, Xây Ít, Cổ Lũng và Xứ Trưởng của xã Bình Minh. Năm 2009, nhà máy nước Nghĩa An đi vào hoạt động, cung cấp nước cho các hộ dân của xã Nghĩa An, Nam Mỹ, Nam Cường, Hồng Quang. Ngoài ra nhiều xã khác trên địa bàn huyện đã huy động nhân dân góp vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước. Đến nay, toàn huyện đã cấp nước đạt tiêu chuẩn cho 166.880/208.600 người, 25/33 trường mầm non; 55/69 trường tiểu học; 26/26 trạm y tế; 20/20 trụ sở UBND các xã, thị trấn; 5/20 chợ. Tại huyện Vụ Bản, do sớm tranh thủ tiếp nhận mọi nguồn vốn hỗ trợ và tích cực huy động sự đóng góp của nhân dân, đến nay trên địa bàn huyện đã có 95% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Theo Trung tâm nước và VSMT nông thôn tỉnh, đến năm 2010, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMT nông thôn toàn tỉnh đạt 206 tỷ đồng, góp phần giúp 85% dân số nông thôn trong tỉnh được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó, có 51,55% (tương đương với 861.720 người) được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn (QCVN 02 của Bộ Y tế). Tại các vùng nông thôn trong tỉnh, có 99,8% nhà trẻ, mẫu giáo, 98,8% các trường học, 98% các trụ sở cấp xã và 100% trạm y tế có công trình cấp nước. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đều tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là một bộ phận người dân chưa có thói quen dùng nước hợp vệ sinh để hiểu và sử dụng nước hợp vệ sinh. Các huyện chỉ đạo các đơn vị kinh doanh chú trọng công tác duy tu, nâng cấp công trình cấp nước và thực hiện các quy trình xử lý nước, bảo đảm cung cấp nước đạt chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên cạnh đó, các địa phương đều tích cực phát động nhân dân tham gia nhiều chương trình bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giảm thiểu mức độ ô nhiễm nguồn nước như các chương trình: Xây dựng mô hình Đoạn sông tự quản tại các phường Cửa Nam, Trần Tế Xương; Xây dựng mô hình Dòng sông quê em ở các xã Liên Minh (Vụ Bản), Yên Ninh (Ý Yên); Thi vẽ tranh Bảo vệ tài nguyên nước tại khối THCS Thành phố Nam Định… Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các địa phương đều tăng cường hướng dẫn, vận động nông dân cũng như các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nước, hạn chế tối đa sự xả thải gây ô nhiễm nguồn nước... Năm 2011, với mục tiêu 90% số dân được dùng nước hợp vệ sinh, tỉnh ta đã kiên quyết thực hiện biện pháp giảm thiểu các dự án cấp nước chưa bảo đảm đạt tiêu chuẩn nước sạch; tập trung xây dựng các trạm cấp nước bảo đảm về thiết bị, nhân lực, điều kiện cung cấp nước sạch. Theo đó, năm 2011, toàn tỉnh đang triển khai 13 dự án nước sạch về nông thôn với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng. Trong đó, công trình nhà máy nước sạch Giao Thuỷ thuộc dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng được xây dựng tại xóm 6, xã Giao Tiến do Cty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 248 tỷ đồng. Công trình có công suất 9.500m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến năm 2020 cho 90% dân số của 7 xã thuộc 2 huyện Giao Thuỷ và Xuân Trường. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 12-2012. Hiện nay, tất cả các xã tham gia dự án đều đã vận động nhân dân đóng góp vốn đối ứng giai đoạn 1 để xây dựng công trình… Huyện Nam Trực cũng vừa khởi công xây dựng nhà máy nước Nam Hoa tại thôn Chí An, xã Nam Hoa với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ 622 triệu đồng, dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2012 với công suất 1.042m3/ngày đêm, có khả năng cung cấp nước sinh hoạt đến năm 2025 cho nhân dân xã Nam Hoa và các xã lân cận…

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các địa phương, chắc chắn tỉnh ta sớm đạt được tiêu chí tất cả người dân nông thôn được sử dụng nước sạch./.

Thanh Thúy
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com