Ngành GD và ĐT Mỹ Lộc từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

08:12, 20/12/2011
Thầy trò đội tuyển học sinh giỏi khối 5 Trường Tiểu học Mỹ Thắng (Mỹ Lộc).
Thầy trò đội tuyển học sinh giỏi khối 5 Trường Tiểu học Mỹ Thắng (Mỹ Lộc).

Với quy mô 31 trường mầm non, tiểu học và THCS, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, hàng năm, ngành GD và ĐT Mỹ Lộc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, nhiều năm liền đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ học hết lớp 5 vào học lớp 6. Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, Phòng GD và ĐT huyện làm tốt công tác quy hoạch điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành, bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác kiểm định chất lượng giáo dục và tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ, cuối học kỳ và cuối năm học đối với các trường ở cấp tiểu học và THCS. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn theo chương trình PMIS và chương trình liên kết Việt Nam - Singapo. Đến nay, đội ngũ giáo viên ngành GD và ĐT huyện bước đầu được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp ở các cấp học. Năm học 2010-2011, ngành đã tổ chức thanh tra 169 giáo viên, có 76% giáo viên đạt loại giỏi, 19% giáo viên đạt loại khá, các đợt thanh tra chuyên đề đều đạt kết quả cao. Hiện nay, các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện đã nối mạng Internet và khai thác, sử dụng trong việc tham khảo đề kiểm tra, giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy bước đầu đạt kết quả cao. Do thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, nên toàn ngành không có học sinh vi phạm quy chế kiểm tra, không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên tại trường, cụm trường cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng GD và ĐT huyện còn tổ chức cho các thầy cô giáo đi tham quan, học tập ở những đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, định kỳ tổ chức hội giảng giáo viên giỏi toàn ngành nhằm khơi dậy ý thức nghề nghiệp, lao động sáng tạo. Qua các đợt hội giảng các cấp, hầu hết giáo viên đều nắm vững nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học, tạo giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Năm học vừa qua, toàn ngành có 3 giáo viên mầm non tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đều đạt loại giỏi, trong đó có một giáo viên đạt điểm xuất sắc về tổ chức hoạt động giáo dục; ở bậc tiểu học, có 358 giờ dạy tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 319 giờ dạy giỏi, 39 giờ dạy khá; ở bậc THCS, 6 giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đều đạt loại giỏi, trong đó có một giáo viên xếp thứ 2/60 giáo viên trong toàn tỉnh. Cùng với việc chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành GD và ĐT huyện còn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên. Từ những việc làm thiết thực và hiệu quả, hàng năm chất lượng giáo dục của huyện luôn phát triển toàn diện ở các cấp học. Năm học 2010-2011, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, toàn huyện có 34 học sinh tiểu học đoạt giải ở hai môn Toán và Văn - Tiếng Việt, 31 học sinh đoạt giải trong cuộc thi viết chữ đúng và đẹp; ở cấp THCS có 84 học sinh đoạt giải với 4 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba và 9 giải khuyến khích. Những năm gần đây, kết quả học sinh thi vào THPT của huyện đã tăng đáng kể, trong đó năm 2011 có 81,8% học sinh tốt nghiệp THCS dự thi, trong đó có 73,3% học sinh đạt tổng điểm từ 25 điểm trở lên, xếp thứ 4/10 huyện, thành phố.

Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành GD và ĐT và của các bậc phụ huynh, đến nay, 100% trường học của huyện đều có đủ phòng học. Nhiều trường đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm phòng học như các trường tiểu học: Mỹ Tiến, Mỹ Thịnh, Mỹ Hưng; các trường mầm non Mỹ Thắng, Mỹ Hà… Các phòng học đều bảo đảm đủ ánh sáng và thiết bị giáo dục phục vụ cho giảng dạy và học tập, trong đó 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi được cấp tài liệu, ti vi, đầu đĩa VCD theo chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% học sinh các trường tiểu học và THCS được học ngoại ngữ và tin học, trong đó ở trường tiểu học Mỹ Tân và Mỹ Hưng, học sinh đã được học ngoại ngữ từ lớp 2. Trong năm học này, ngành tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày và khuyến khích các trường tiểu học tổ chức bán trú cho học sinh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com