Cô thợ dệt có đôi bàn tay vàng

10:09, 17/09/2010

Năm 1989, khi vừa tròn 18 tuổi, Trần Thị Hà đã xin bố mẹ cho vào làm công nhân nhà máy Dệt. Công việc rất vất vả, đồng lương lại eo hẹp song với lòng yêu nghề, chị luôn chịu khó học hỏi những người thợ đi trước, mày mò tìm kiếm kinh nghiệm thao tác kỹ thuật sao cho năng suất chất lượng, hiệu quả cao nhất. Bởi vậy trên 20 năm trong nghề, chị luôn đạt danh hiệu thợ giỏi, chiến sỹ thi đua cấp tổng Cty, 2 lần đoạt giải trong hội thi thợ giỏi ngành dệt may toàn quốc, trong đó năm 2005 đoạt giải nhì, năm 2010, chị đã đoạt giải nhất, được Tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng Bằng khen. Chị luôn đứng trong "top" 10 người có năng suất, chất lượng cao được thưởng 10% lương sản phẩm hàng tháng của nhà máy, là một trong 3 thợ có tay nghề cao phụ trách ô máy Bỉ chuyên làm hàng kỹ thuật cao. Chị tâm sự: Với cường độ làm việc cao, một mình đứng 10 máy một lúc, lại thường xuyên phải làm ca, kíp như vậy, nếu không có sức khoẻ cộng với lòng yêu nghề thì thật khó phấn đấu để trở thành thợ giỏi. Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ trong buồng máy thường xuyên đạt tới 39-400C, mặc dù nhà máy đã có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường làm việc song buồng máy lúc nào cũng có mấy chục cái mô tơ hoạt động cộng với bụi bông, tiếng ồn khiến một người không quen khó có thể ở lâu quá một tiếng đồng hồ… Trong điều kiện như thế, những thành quả lao động của các chị thật đáng tự hào.

Với chị Hà, niềm tự hào còn được nhân lên gấp bội khi chị có một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng chị đều là công nhân nhà máy dệt nên kinh tế gia đình không dư dật song bù lại 2 con của anh chị đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cháu lớn đang học lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Dù là con trai song anh chị dạy cháu biết đảm đương công việc gia đình những khi bố mẹ đi làm ca. Căn nhà nhỏ của anh chị trong khu tập thể Văn Miếu chỉ rộng chừng 24m2 tuy còn đơn sơ song luôn vang tiếng cười hạnh phúc. Năm nào gia đình chị cũng được công nhận "Gia đình công nhân tiêu biểu nuôi con khoẻ, dạy con ngoan"./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com