Ngăn chặn gian lận thương mại ở các "tổng kho bán lẻ" hàng qua mạng

05:08, 06/08/2021

Từ đầu năm đến nay, việc Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nam Định đã phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Sở NN và PTNT liên tiếp triệt phá nhiều “tổng kho” bán lẻ kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng nhiều cơ sở gắn mác “tổng kho” để kinh doanh hàng giả, hàng lậu, trốn thuế.

Lực lượng Quản lý thị trường thu giữ hàng hóa vi phạm tại tổng kho bán lẻ trên đường Phan Bội Châu (thành phố Nam Định).
Lực lượng Quản lý thị trường thu giữ hàng hóa vi phạm tại tổng kho bán lẻ trên đường Phan Bội Châu (thành phố Nam Định).

Ngày 17-3-2021, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương), Cục QLTT Nam Định, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và chính quyền xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) đã triệt phá thành công kho hàng lậu “khủng” tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, phát hiện hàng chục nghìn chiếc túi xách, ví da giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đã được bảo hộ như: Hermes, SLY, Chanel, Burberry, Gucci, Louis Vuitton… cùng rất nhiều nguyên phụ liệu để hoàn thiện sản phẩm như hộp catton, khóa, móc, khuy cài, tem mác và thẻ chuyên dụng cho từng loại... Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện qua một quá trình dài theo dõi việc bán hàng trên mạng xã hội facebook. Theo đó chủ cơ sở và rất nhiều vệ tinh hoạt động kinh doanh online trên tài khoản facebook dưới danh nghĩa “Tổng kho hàng hiệu” để bán hàng. Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một cơ sở khác cũng mang danh “tổng kho” đồ đông lạnh tại địa chỉ số 5A khu 4 tầng đường Phan Bội Châu (thành phố Nam Định), kịp thời thu giữ, tiêu hủy gần 500kg hải sản tươi sống, nội tạng gia cầm, nguyên liệu để chế biến trà sữa, chè thập cẩm, các món lẩu thập cẩm… không tem nhãn, xếp chật cứng trong hàng chục tủ bảo ôn, thùng giấy, thùng xốp bày lộn xộn trên nền nhà, ngoài vỉa hè đã có hiện tượng chảy nước, thậm chí có mùi ôi thiu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cho biết không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa sản phẩm không qua kiểm dịch trước khi đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính và buộc chủ cửa hàng phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn hàng loạt vụ việc núp bóng “tổng kho bán lẻ” gian lận thương mại được lực lượng chức năng phát hiện triệt phá thành công như vụ việc tổng kho đồ gia dụng xã Hải Bắc (Hải Hậu); kho thiết bị vệ sinh tại xã Nam Cường (Nam Trực); kho hàng đồ điện gia dụng Thanh Vân tại thành phố Nam Định… Đồng chí Lê Ngọc An, Phó cục trưởng Cục QLTT Nam Định cho biết: Tại những kho hàng này lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu từ quần áo, đồ gia dụng đến mỹ phẩm, thiết bị điện, điện tử… được kinh doanh chủ yếu qua mạng xã hội qua hình thức quay video livestream giới thiệu tổng kho để bán hàng. Các đối tượng này thường lập hàng chục tài khoản khác nhau và thuê dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa sau khi đã chốt đơn với khách để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng và đơn vị vận chuyển khi bị tố cáo và chặn tài khoản vì vi phạm. Một số “tổng kho” quy mô lớn trực tiếp lợi dụng kẽ hở của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada… để đăng tải, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, thông tin hợp tác, tuyển cộng tác viên, đại lý bán hàng với những ưu đãi rất hấp dẫn về giá để thu hút người tham gia mua bán. Các tổng kho này thường nằm khuất trong một con ngõ nhỏ trong lòng thành phố hay giữa làng quê yên bình để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, đồng thời không công khai địa chỉ kho hàng trên trang mà chỉ trao đổi trực tiếp với khách hàng ở tin nhắn cá nhân. Đó là những trở ngại gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Việc lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung tấn công vào tụ điểm, đường dây chuyên buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn vi phạm từ nơi nguồn hàng phát sinh đã góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản xuất trong nước. Cùng với việc ngăn chặn hàng hóa từ nguồn tổng kho, công tác tiêu hủy hàng hóa vi phạm gian lận thương mại được lực lượng chức năng thực hiện công khai, thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành pháp luật kinh doanh thương mại. Từ đó đấu tranh hạn chế ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm về an toàn thực phẩm… tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng, trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn thì tình trạng các gian thương lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại cũng vẫn phức tạp. Vì vậy người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác để tránh mua phải hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng, vừa “tiền mất, tật mang” lại vô tình tiếp tay cho các gian thương./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com