Sinh vật cảnh một năm vượt khó

07:02, 24/02/2021

Trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến kinh tế sinh vật cảnh (SVC) tỉnh gặp nhiều khó khăn về sản xuất, doanh thu, thị trường tiêu thụ...

Nhờ trồng cây cảnh, gia đình ông Lại Cao Đường ở khu phố số 7, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) có thu nhập ổn định mỗi năm.
Nhờ trồng cây cảnh, gia đình ông Lại Cao Đường ở khu phố số 7, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) có thu nhập ổn định mỗi năm.

Để từng bước khắc phục khó khăn, các cấp Hội SVC đã có sự định hướng kịp thời cho hội viên trong quá trình phát triển sản xuất, tổ chức tiêu thụ. Trong đó điển hình là việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm. Cùng với việc phát triển các sản phẩm cây thế, cây bonsai truyền thống, nhiều hội viên đã tích cực chuyển đổi sang trồng các loại cây trang trí, cây bóng mát... để đảm bảo thu nhập theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Các cấp Hội SVC trong tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, tạo cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên, các vùng miền; khích lệ hội viên phát huy sáng tạo trong lựa chọn giống cây, tạo dáng thế, phù hợp thị hiếu thị trường; phát triển đa dạng sản phẩm cây cảnh truyền thống, cây bóng mát, cây ăn quả, cây trang trí… để nâng cao giá trị sản xuất SVC. Các cấp Hội SVC tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp với Trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho hội viên nhằm tạo ra nhiều tác phẩm hoa, cây cảnh đẹp. Trong năm 2020, Hội SVC huyện Nghĩa Hưng đã mở 9 lớp dạy nghề; huyện Hải Hậu có tổ dạy nghề với 7 giáo viên đã hướng dẫn, giảng dạy cho hơn 100 hội viên. Đứng trước những khó khăn về thị trường SVC, trong năm 2020, CLB nghệ nhân SVC tỉnh đã tổ chức hội thảo về chế tác cây cảnh tại xã Hải Minh (Hải Hậu) để tìm hướng sản xuất và đầu ra cho thị trường SVC. Tiếp tục thúc đẩy quá trình giao thương, các cấp Hội SVC tỉnh đã tích cực tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm SVC vào dịp Tết, các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh. Trong năm 2020, Hội SVC tỉnh đã tuyển chọn và tổ chức trưng bày 20 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc biểu trưng cho 20 kỳ đại hội nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại khu vực Quảng trường 3-2 tỉnh. Hội SVC các huyện, thành phố cũng tổ chức trưng bày hàng trăm tác phẩm hoa, cây cảnh nghệ thuật độc đáo chào mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Để hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm SVC, các cấp Hội SVC, các CLB cây cảnh nghệ thuật trong tỉnh đã tổ chức cho hội viên đem cây cảnh tham gia triển lãm SVC các tỉnh; tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu hợp lý cho hội viên tham quan các mô hình trồng cây cảnh nghệ thuật ở tỉnh bạn để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Tiêu biểu như Hội SVC tỉnh tham gia Festival SVC, đá quý, đá phong thuỷ tại Bắc Ninh với 100 tác phẩm; tham dự triển lãm SVC các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng; qua đó đã tổ chức quảng bá, mua bán thành công hàng chục tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu. Hội SVC huyện Hải Hậu tham gia triển lãm SVC ở Thanh Hoá và Quảng Ninh với hàng trăm tác phẩm. Hội SVC các xã: Liêm Hải, Trực Thắng, Trực Phú (Trực Ninh) tham gia triển lãm SVC tại các tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, trong đó nhiều người đã đạt doanh thu hàng chục triệu đồng từ trao đổi, mua bán cây cảnh... Huyện Nam Trực cũng tuyển chọn hàng trăm tác phẩm cây cảnh đủ kích cỡ tiểu, trung, đại tham gia triển lãm SVC ở các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá...

Dù triển khai đa dạng các hoạt động thương mại nhưng năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu từ bán hoa, cây cảnh, SVC toàn tỉnh chỉ bằng 50% so với năm 2019. Một số địa phương có phong trào SVC phát triển mạnh như huyện Hải Hậu đạt doanh thu 50 tỷ đồng, bình quân theo đơn vị diện tích canh tác 250 triệu đồng/ha/năm. Huyện Nam Trực được coi là cái nôi phong trào SVC tỉnh cũng thu nhập gần 130 tỷ đồng từ bán hoa, cây cảnh; tiêu biểu như: Điền Xá, Nam Mỹ, Nam Toàn... Kinh tế SVC huyện Nghĩa Hưng có sự khôi phục nhanh với tổng doanh thu từ cây cảnh khoảng 12 tỷ đồng. Thành phố Nam Định có tổng thu khoảng 5 tỷ đồng. Huyện Trực Ninh có khoảng 70ha trồng hoa, cây cảnh các cỡ đem lại tổng thu nhập 16,2 tỷ đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội SVC tỉnh cũng chỉ đạo Hội SVC các cấp tổ chức tặng, trồng cây cảnh khuôn viên công sở, nhà văn hóa, các trường học, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông, đình, chùa, nhà thờ... làm đẹp môi trường, góp phần tạo diện mạo cảnh quan nông thôn mới “xanh - sạch - đẹp”. Hội SVC huyện Nam Trực trồng 2.100 cây bóng mát, huyện Hải Hậu trồng hơn 15 nghìn cây tại các công sở, trường học, các tuyến đường liên thôn, liên xã… Hội SVC các cấp tiến hành khảo sát, bình chọn cây di tích lịch sử văn hóa, cây cổ thụ. Trong đó, huyện Hải Hậu có 30 cây, huyện Mỹ Lộc có 25 cây, huyện Trực Ninh có 73 cây, huyện Nam Trực có 8 cây; toàn tỉnh có 11 cây được công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.

Năm 2021, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi sẽ là cơ hội để kinh tế SVC phát triển. Hội SVC các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xu thế phát triển SVC; tổ chức nhiều lớp dạy nghề chăm sóc, uốn tỉa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nhân giống, trồng, chăm sóc cây cảnh; tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm SVC chào mừng các sự kiện chính trị, đặc biệt chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Nam Định… đưa phong trào SVC ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào nền kinh tế của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com