Nâng cấp toàn diện hệ thống điện trên địa bàn thành phố Nam Định

08:12, 21/12/2020

Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Nỗ lực đóng góp vào mục tiêu chung đó, Công ty Điện lực Nam Định đã tiếp nhận và đầu tư 100,4 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo toàn bộ hệ thống điện thành phố hiện đại, đón bắt xu thế phát triển.

Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thành phố Nam Định.
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thành phố Nam Định.

Thực trạng hệ thống điện thành phố

Hệ thống điện đầu nguồn cung ứng vào địa bàn thành phố Nam Định được cấp từ 5 trạm biến áp 110kV gồm: Phi Trường, Mỹ Xá, Trình Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định xây dựng trên địa bàn thành phố và ở các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc. Lưới điện trung áp 35 và 22kV gồm 379,8km đường dây. Lưới điện hạ áp gồm 1.720km đường dây và 1.125 trạm biến áp phân phối; trong đó trạm biến áp của ngành điện có 527 trạm, tổng công suất 196.850KVA; trạm biến áp của các cơ quan, doanh nghiệp gồm 598 trạm, tổng công suất 312.586KVA với tổng số 125.125 khách hàng sử dụng điện. Sản lượng điện tiêu thụ năm 2020 của thành phố đạt khoảng 800 triệu kWh, chiếm hơn 30% tổng sản lượng điện năng của tỉnh. Lưới điện thành phố Nam Định đã được xây dựng từ lâu, trong đó có một số dự án đã đầu tư, cải tạo lớn như nâng cấp một phần lưới điện giai đoạn 1992-1994; nâng cấp từ 6kV lên 22 bằng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 1998-1999; dự án phân phối hiệu quả (DEP) giai đoạn 2012-2014; dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (KFW2) giai đoạn 2016-2018; dự án nâng công suất các trạm biến áp 110kV giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục thực hiện trong các năm 2021-2025... Qua đó, hệ thống điện của thành phố cơ bản an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển, mở rộng của thành phố Nam Định hiện nay, với hàng loạt các khu đô thị mới Hòa Vượng, Thống Nhất, Mỹ Trung, Đồng Quýt, Sao La được xây dựng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao với mức tăng bình quân khoảng 12% mỗi năm; đặc biệt trong các tháng mùa hè, dịp lễ, tết nhu cầu tăng đột biến từ 130 đến 150%, các máy biến áp phải vận hành quá tải cục bộ, hệ thống đường dây phát nhiệt. Bên cạnh đó lưới điện hạ thế ở một số khu vực sau quá trình vận hành đã xuống cấp, chưa được đầu tư, cải tạo kịp thời và do nguồn vốn rất khó khăn, ngành Điện phải dồn lực vào đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn nên có thời điểm một số khu vực cấp điện của thành phố không ổn định, chất lượng điện năng chưa tốt.

Nỗ lực triển khai dự án lớn

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Công ty Điện lực Nam Định đã đề xuất và được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương phê duyệt, triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định”, giao Công ty Điện lực Nam Định làm đại diện thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án. Mục tiêu của dự án là tiếp tục cải tạo nâng cấp, xây dựng mới, phát triển hệ thống lưới điện thành phố nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, từng bước hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng yêu cầu xây dựng lưới điện thông minh. Tổng mức đầu tư dự án là 100,4 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (gọi tắt là dự án KFW3). Quy mô dự án gồm xây dựng mới các trạm biến áp phân phối; lắp đặt các thiết bị công nghệ hiện đại, điều khiển xa và đóng cắt tự động; xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế... Phạm vi của dự án thực hiện trên địa bàn 25 phường, xã của thành phố Nam Định. Thời gian thực hiện dự án từ cuối năm 2020 đến khoảng giữa năm 2021.

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với vai trò “Ngành Điện đi trước một bước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, trước nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng cao của thành phố, Công ty đã đề xuất và thường xuyên được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế. Với mục tiêu cải tạo, nâng cấp lưới điện thành phố trên diện rộng, theo hướng hiện đại, thông minh, dự án KFW3 vay vốn ODA của Chính phủ Đức đã được phê duyệt, nâng cấp khoảng hơn 30% lưới điện của thành phố, tập trung vào lưới điện phục vụ dân sinh. Để thực hiện tốt dự án, Công ty Điện lực Nam Định yêu cầu các nhà thầu thi công xây lắp là Liên doanh Công ty Cổ phần Đức Hà - Công ty Trách nhiệm hữu hạn HBT Toàn Cầu phối hợp với Ban Quản lý dự án và Điện lực thành phố xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, hợp lý nhất, làm gọn ở từng địa bàn, giảm thiểu thời gian cắt điện, giảm thiểu các bất tiện cho giao thông, môi trường, nhất là thi công thay thế trên 2.400 cột điện trong ngõ nhỏ, phố nhỏ, tuân thủ các quy định của địa phương. Kết hợp với quá trình đầu tư, cải tạo lưới điện, Công ty Điện lực Nam Định đề nghị các nhà mạng viễn thông, dịch vụ truyền hình phối hợp theo tiến độ thi công, thực hiện chỉnh trang hệ thống, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Nam Định sẽ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là giai đoạn Đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển, phấn đấu đến năm 2030 Nam Định trở thành thành phố thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng với các chức năng trung tâm được hình thành rõ nét trên các lĩnh vực công nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ. Do vậy, việc nâng cấp lưới điện sẽ thực sự là cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Xuân Thu


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com