Thị trấn Rạng Đông phát triển nghề nuôi thủy sản

04:04, 12/04/2019

Với gần 7km bờ biển, có vùng bãi triều rộng lớn đã tạo cho địa phương có nhiều lợi thế trong nuôi trồng thủy sản, Đảng ủy, UBND Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đã lãnh đạo và vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển nuôi thủy sản mang lại nguồn thu lớn và góp phần quan trọng phát triển kinh tế địa phương.

Kiểm tra tốc độ phát triển của tôm thẻ chân trắng tại hộ ông Hoàng Văn Minh, Thị trấn Rạng Đông.
Kiểm tra tốc độ phát triển của tôm thẻ chân trắng tại hộ ông Hoàng Văn Minh, Thị trấn Rạng Đông.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản của thị trấn đã đạt 383ha gồm cả nuôi mặn lợ và nuôi nước ngọt; trong đó diện tích nuôi mặn lợ đạt gần 123ha, diện tích nuôi nước ngọt đạt trên 260ha. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản đạt 1.219 tấn. Để có được kết quả đó, thị trấn đã tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất, vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư kiến thiết hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất. Hàng năm, thị trấn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức từ 4-5 lớp tập huấn kỹ thuật giúp các hộ nuôi thủy sản áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhiều hộ nuôi thủy sản đã mạnh dạn đầu tư cải tạo ao đầm, mua sắm thiết bị hỗ trợ như máy sục khí… để phát triển nuôi đa dạng các đối tượng như: tôm thẻ chân trắng, cá bống bớp, cá nước ngọt truyền thống... Cá bống bớp vốn là loài cá nước mặn, đánh bắt tự nhiên ngoài biển, với đặc tính khỏe, dễ nuôi, có giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường ưa chuộng nên một số hộ dân đã thuần hóa thành con nuôi nước lợ. Trước đây, để có con giống cá bống bớp, người nuôi phải tự khai thác, đánh bắt ngoài biển hoặc thu mua của những tàu thuyền khai thác về ương nuôi nên nhiều thời điểm nguồn giống khan hiếm, không đủ nhu cầu, giá con giống lại cao. Thậm chí, nhiều hộ phải để trắng ao trong thời gian dài do không có con giống để nuôi. Đã có hai hộ dân có kinh nghiệm nuôi cá bống bớp quyết định đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất nhân tạo giống cá bống bớp. Với 15 năm kinh nghiệm nuôi cá bống bớp, anh Nguyễn Văn Sơn, khu 6 đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng trang trại nuôi cá bống bớp thương phẩm và sản xuất giống. Trên diện tích 5ha được anh quy hoạch gọn thành từng khu riêng biệt với 25 ao nuôi thương phẩm (mỗi ao có diện tích 2.000m2) và khu sản xuất giống được xây dựng kiên cố. Mỗi năm, cơ sở của anh sản xuất được từ 8-10 triệu con giống cá bống bớp. Ngoài cung ứng cá giống theo nhu cầu cho các hộ xung quanh, mỗi năm cơ sở của anh còn xuất bán được 15-16 tấn cá bống bớp thương phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn và được xuất sang Trung Quốc. Ước tính mỗi năm, doanh thu từ bán cá giống và cá thương phẩm ở cơ sở của anh Sơn đạt từ 7-10 tỷ đồng. Cơ sở của ông Hoàng Văn Minh có diện tích 3ha sản xuất tổng hợp nuôi tôm thẻ chân trắng; sản xuất giống và nuôi cá bống bớp thương phẩm kết hợp trồng đinh lăng trên bờ ao cho hiệu quả kinh tế khoảng 1,5-2 tỷ đồng/năm. Cơ sở của ông Lâm Văn Tạo ở khu 6, có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm nhờ mô hình nuôi tôm kết hợp thả xen cá trắm cỏ, trắm ốc, trên bờ trồng đinh lăng và các loại cây ăn quả như cam Vinh, bưởi Diễn. Với 10 ao, mỗi ao có diện tích 2.000m2 ông Tạo thường thả 2 vụ tôm, 1 vụ cá. Mỗi ao ông thả khoảng 2 vạn tôm giống/vụ và từ vụ tôm đầu thả kèm 100 con cá trắm cỏ, 100 con cá trắm ốc nuôi vỗ (loại cá 1kg/con trở lên). Sau khi thu hoạch 2 vụ tôm là cá cũng bắt đầu cho thu hoạch với trọng lượng từ 5-7kg/con, sản lượng khoảng 2-3 tạ tôm, 1 tấn cá mỗi ao. Bình quân mỗi năm, cơ sở của ông Tạo xuất bán khoảng 3 tấn tôm, 10-11 tấn cá, chưa kể thu hoạch sản phẩm từ hàng chục nghìn gốc đinh lăng, cây ăn quả các loại. Ngoài các cơ sở trên, ở Thị trấn Rạng Đông còn nhiều cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng, cá bống bớp; nuôi tôm kết hợp thả cá diêu hồng, cá trắm cỏ, trắm ốc… đạt hiệu quả kinh tế.

Nhờ nghề nuôi thủy sản phát triển mạnh, kinh tế của Thị trấn Rạng Đông ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân trở nên khấm khá hơn. Theo thống kê của UBND thị trấn, bình quân giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích nuôi thủy sản mặn lợ đạt khoảng 350 triệu đồng/ha/năm; nuôi nước ngọt đạt khoảng 150 triệu đồng/ha/năm. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND Thị trấn Rạng Đông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các mô hình nuôi thủy sản, tạo điều kiện để người dân mở rộng vùng nuôi, lựa chọn các đối tượng con nuôi phù hợp, nghiên cứu tìm kiếm những đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Phấn đấu năm 2019, tổng sản lượng thủy sản đạt 1.230 tấn./.

Bài và ảnh: Thành Trung

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com