Làm giàu từ nghề trồng hoa

05:09, 22/09/2017

Lấy nhau từ thuở “ăn chưa no, lo chưa tới”, vợ chồng anh chị Đoàn Xuân Thiện - Nguyễn Thị Hoa lúc đó chỉ có trong tay “vốn liếng” lớn nhất là sức trẻ cùng quyết tâm xóa nghèo. Và qua gần 10 năm gắn bó với vùng đất bãi ven sông Đào của xóm Mỹ Tiến 2, xã Nam Phong (TP Nam Định), vợ chồng anh đã làm thay đổi diện tích gần 1,5ha vùng đất bãi từ hoang hóa trở thành vườn hoa với rực rỡ sắc màu, mang lại sức sống cho một làng hoa đang trên đà phát triển.

Gia đình anh Đoàn Xuân Thiện, xóm Mỹ Tiến 2, xã Nam Phong (TP Nam Định) thu hoạch hoa thương phẩm.
Gia đình anh Đoàn Xuân Thiện, xóm Mỹ Tiến 2, xã Nam Phong (TP Nam Định) thu hoạch hoa thương phẩm.

Chúng tôi đến vườn hoa của anh Đoàn Xuân Thiện đúng thời điểm hoa cúc của gia đình anh đang rất chạy hàng. Bởi với hiện tượng thời tiết bất thường, trong khi vườn hoa cúc của nhiều hộ gia đình trong xóm đang bị hỏng rất nhiều, nhưng riêng vườn cúc nhà anh lại cho bông to, đẹp, bán được giá. Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình trồng hoa của gia đình, anh Thiện vừa chia sẻ về quá trình lập thân, lập nghiệp của vợ chồng anh. Sinh ra và lớn lên trên vùng trồng hoa Nam Phong, vì thế nghề trồng hoa đã gắn bó với họ từ rất sớm. Anh Thiện nhớ lại, hồi những năm 1990, vợ chồng anh chủ yếu đi buôn hoa, bán cất cho các đầu mối ở Thành phố Nam Định. Rồi thị trường hoa phát triển, anh mang hoa đi bán tận Hà Nội, Hà Nam, vào cả Thanh Hóa, Nghệ An. Năm 2008, để chủ động nguồn hàng, anh đã đấu được hơn 3 mẫu vườn của các hộ dân trong xóm Mỹ Tiến để trồng hoa… Nghề trồng hoa là một nghề đặc thù, không phải ai cũng thành công nếu không đi sâu tìm hiểu đặc tính của từng loài hoa cũng như phương pháp chăm sóc và phòng trừ dịch hại. Vừa làm, vừa tự mày mò tìm hiểu các kiến thức về khoa học kỹ thuật, dần dà, anh đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Anh Thiện cho biết: “Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay là cả một quá trình tích lũy từ kinh nghiệm đến vốn liếng. Nói như vậy bởi trong suốt quá trình mở mang sản xuất, anh gần như chưa phải vay vốn của ngân hàng hay anh em bạn bè. Tất cả đều từ tay trắng mà nên”. Trong những lần đi “gom hoa”, năm 2010, anh nhận thấy vùng đất bãi ven sông Đào, khu vực gần ngã ba sông Hồng - Sông Đào đất đai để hoang hóa khá nhiều. Anh đã đề xuất và được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đấu thầu gần 1,5ha vùng đất bãi để trồng hoa. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh tìm tòi, nghiên cứu đưa vào trồng nhiều loại hoa có giá trị như: cát tường, hoa ly, loa kèn, hoa cúc, hoa hồng, tuy-líp… Anh đầu tư sắm mới nhiều trang thiết bị như máy phát điện, máy phun thuốc, máy bơm nước, máy cày mi ni, hàng trăm bóng đèn cùng một số phương tiện, dụng cụ khác... để chủ động trong khâu sản xuất, chăm bón. Ngoài ra, để bảo quản giống hoa và hoa thương phẩm, anh đầu tư 2 kho lạnh 30m2 và 60m2. Vừa làm vừa dành thời gian thỏa đáng tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh chị không bỏ bất cứ lớp tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm nào về trồng hoa, cây cảnh do Phòng Kinh tế, Hội Nông dân Thành phố Nam Định và Liên minh HTX tổ chức. Rồi anh ngược xuôi ra Bắc vào Nam, vào tận Đà Lạt để học tập kỹ thuật trồng hoa cát tường, hoa tuy-lip... Dần dần, với kinh nghiệm sản xuất ngày càng phong phú, anh Thiện trở thành bạn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, hỗ trợ các hộ làm hoa, cây cảnh tại địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Riêng vườn hoa, cây cảnh của anh ngày càng bán chạy trên thị trường nhờ luôn có sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Với sự phát triển đúng hướng, doanh thu từ trồng hoa của gia đình anh luôn ở mức cao, đạt xấp xỉ 4 tỷ đồng/năm; trừ chi phí thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng; tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên và 25-30 lao động thời vụ với mức lương bình quân mỗi người từ 4-4,5 triệu đồng/tháng.

“Ăn nên làm ra”, những năm gần đây anh Thiện mở thêm dịch vụ cung ứng vật tư, trang thiết bị sản xuất nông nghiệp và làm cầu nối giúp nông dân, người làm vườn ở địa phương tiêu thụ sản phẩm... Hiện, trong vườn anh có rất nhiều loài hoa, song nhiều nhất là các loại hoa hồng cổ, hoa cúc vàng, ngọc thảo. Đây là những loại hoa được người tiêu dùng rất ưa chuộng hiện nay nhằm làm đẹp cho không gian sống của gia đình. Giá thành các loại hoa cũng đa dạng phục vụ cho nhiều đối tượng chơi hoa. Có thể chỉ cần vài chục nghìn là đã có một chậu hoa cúc hay hoa ly, hoa cát tường… nhưng những khách chơi sang có thể “ẵm” về những cây hoa hồng cổ có giá từ 2 đến 3 triệu đồng.

Nhìn thành quả lao động của gia đình anh Thiện, chị Hoa có được hôm nay, chúng tôi càng cảm phục sự nỗ lực vươn lên của anh chị. Được biết, để thuận tiện cho giao dịch và cũng để kết nối được giữa những người trồng hoa xóm Mỹ Tiến, được sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, anh Thiện đã đề xuất thành lập HTX sản xuất, kinh doanh trồng hoa Mỹ Tiến nhằm tạo thuận lợi trong việc sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa làng hoa Mỹ Tiến ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com