Khó khăn trong phát triển trồng cây vụ đông ở Giao Thiện

08:01, 09/01/2017
Xã Giao Thiện (Giao Thuỷ) có đặc điểm đồng ruộng chủ yếu là đất thịt nặng nên những năm trước đây, sản xuất nông nghiệp kém phát triển, bà con nông dân chủ yếu tập trung sản xuất 2 vụ lúa, cây vụ đông không được chú trọng. Do đó, Giao Thiện luôn đứng trong nhóm những xã yếu trong phong trào sản xuất vụ đông của huyện.
Nông dân xã Giao Thiện chăm sóc rau màu vụ đông.
Nông dân xã Giao Thiện chăm sóc rau màu vụ đông.
Là xã nằm ở cuối con sông Hồng, ngay cửa Ba Lạt với diện tích đất nông nghiệp có gần 400ha nhưng việc mở rộng diện tích cây trồng vụ đông ở Giao Thiện gặp nhiều khó khăn. Theo đồng chí Đinh Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã, diện tích trồng rau màu của xã hiện có rất ít. Đa số người dân chủ yếu tận dụng đất vườn tạp của gia đình để trồng rau màu, không có vùng sản xuất tập trung. Hầu hết diện tích cây trồng vụ đông manh mún, nhỏ lẻ, chưa quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, một bộ phận lao động lại đi làm ăn xa ở các thành phố lớn (chiếm 30-35% lao động trong độ tuổi) nên việc phát triển nông nghiệp ở địa phương càng gặp khó khăn. Một nguyên nhân nữa là do khó khăn về nguồn nước tưới, một số vùng đất nhiễm chua mặn do nước biển dâng cao, xâm thực vào vùng đất canh tác của địa phương. Các kênh mương nội đồng vào mùa đông thường không có nước hoặc nếu có thì nguồn nước bị ô nhiễm do chất thải từ các khu dân cư đổ ra. Nông sản của bà con nông dân làm ra chưa tìm được đầu mối tiêu thụ ổn định; việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp cũng là một bài toán nan giải cho lãnh đạo UBND xã và HTX DVNN. Đây không chỉ là khó khăn của người nông dân xã Giao Thiện mà còn là khó khăn chung của nhiều địa phương khác. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành NN và PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó có nội dung tái cơ cấu sản xuất vụ đông đang là một chính sách, chủ trương đúng đắn được Đảng ủy, UBND xã xác định nhằm đưa vụ đông là vụ chính và là vụ sản xuất hàng hóa, với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại giá trị thu nhập cao... Do đó, Giao Thiện cần chủ động xây dựng và triển khai sớm đề án sản xuất vụ mùa gắn với vụ đông, kèm theo đó là các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất vụ đông. Cùng với việc hỗ trợ giá giống, giải pháp kỹ thuật giúp nông dân sản xuất, chính quyền, các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… ở địa phương cũng cần vào cuộc, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và có khen thưởng xứng đáng cho hộ nông dân đạt thành tích cao. Bên cạnh đó địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con nông dân trồng cây vụ đông một cách thiết thực. Theo lãnh đạo xã Giao Thiện, từ nhiều năm trước, địa phương đã chú trọng đầu tư hệ thống thủy lợi, đường nội đồng… quy hoạch thành vùng sản xuất. Nhưng để phát triển mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác thì điều quan trọng là các cấp, các ngành hỗ trợ địa phương và có chính sách hỗ trợ người nông dân, từ đó tạo được phong trào toàn dân tích cực thi đua trồng cây vụ đông. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích, động viên nông dân sản xuất cây vụ đông, xã đã hỗ trợ mô hình thâm canh trồng cây vụ đông; hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện trong việc khuyến khích nhân dân gieo trồng cây vụ đông; tổ chức xây dựng các mô hình trồng cây vụ đông hiệu quả để làm thay đổi nhận thức của người nông dân, từ đó nhân ra diện rộng. Vì thế từ chỗ chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm đến nay phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương sản xuất 3 vụ/năm. Ông Nguyễn Văn Tân, xóm 8 cho biết, từ ngày mở rộng diện tích thu nhập từ cây vụ đông, thu nhập của gia đình ông được cải thiện nhiều, nhất là thu nhập từ cây bí xanh và các loại rau màu cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. 
 
Tuy nhiên, hiện nay ở Giao Thiện đa số các hộ dân làm vụ đông vẫn canh tác theo kiểu “tự cung, tự cấp”, diện tích canh tác nhỏ lẻ. Nhà nào nhiều thì cũng chỉ hơn 1-2 sào vườn với các loại rau củ quả. Trăn trở về những khó khăn, thách thức gây cản trở cho việc sản xuất vụ đông trở thành chính vụ trong năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Giao Thiện cho rằng: “Giao Thiện là địa phương có rất nhiều tiềm năng cho sản xuất vụ đông, cây gì nông dân cũng có thể trồng được và đạt năng suất, chất lượng cao song khó khăn nhất hiện nay vẫn là khâu tiêu thụ sản phẩm”. Rất mong các cấp, các ngành cùng chung tay có chính sách hỗ trợ cụ thể để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân, như vậy mới có thể đưa vụ đông thực sự trở thành vụ chính như mong muốn”. Hy vọng, với sự trợ giúp của các cấp, các ngành, sự liên kết, hợp tác vào cuộc của các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh và hiệu quả hơn, nhất là trong sản xuất cây vụ đông, người nông dân trong tỉnh nói chung và Giao Thiện nói riêng có thể yên tâm sản xuất để cải thiện cuộc sống./.
 
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com