Chuyện của "tỷ phú hoa" trên đất Mỹ Tân

07:03, 26/03/2016

Dẫn đoàn chúng tôi đi thăm một số mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng chí Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch HND xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) cho biết, năm 2015, xã Mỹ Tân đã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM. Có được thành công đó phải nói đến sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, nhân dân trong xã, đặc biệt là các hộ nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Một trong những hộ đó là anh Nguyễn Trọng Đại, hội viên nông dân chi HND xóm Hồng Hà 2. Năm nay mới ngoài 40 tuổi nhưng anh Đại đã nổi tiếng với nghề trồng hoa.

Mô hình trồng hoa ly, hoa tuy-líp của hộ anh Nguyễn Trọng Đại, xã Mỹ Tân.
Mô hình trồng hoa ly, hoa tuy-líp của hộ anh Nguyễn Trọng Đại, xã Mỹ Tân.

Mỹ Tân nằm giữa 2 con sông lớn là sông Hồng và sông Đào. Toàn xã có 3 HTXDVNN với diện tích đất sản xuất nông nghiệp là hơn 555,6ha. Trong đó, riêng HTX Hồng Hà không có đất trồng lúa mà 100% diện tích (hơn 200ha) chuyên trồng hoa. Suốt dọc đường đi từ trụ sở UBND xã tới các xóm, chúng tôi gặp rất nhiều thương lái từ Thành phố Nam Định, Thái Bình đến mua hoa của các hộ dân trong xã. Qua hỏi thăm những người chở hoa ly, họ cho biết mua từ vườn nhà anh Nguyễn Trọng Đại. Anh Đại bắt đầu trồng hoa từ những năm 2008. Trước đó, anh là một đại lý chuyên thu mua hoa tươi ở địa phương. Những năm tháng gắn bó với bà con nông dân anh nhận thấy nếu chỉ trồng hoa cúc, hoa hồng, hay hoa lay ơn thì thu nhập không cao, trong khi nhiều loại hoa đẹp, bền như hoa ly, tuy-líp… được nhiều người ưa chuộng thì lại phải “cất công” nhập khẩu từ các địa phương khác về bán. Với ý tưởng đó, năm 2008, anh quyết định đầu tư mua 3 mẫu đất để trồng hoa ly và hoa tuy-líp. Trước khi bắt tay vào trồng hoa, anh đã vào tận Đà Lạt, lên Sa Pa (Lào Cai) để học hỏi kinh nghiệm. Để có giống hoa tốt, anh lên Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Cty Giống hoa Nhiệt đới tại Hà Nội. Anh được sự hỗ trợ về kỹ thuật trồng hoa ly, hoa lay ơn từ các chuyên gia ở Viện và Cty. Các chuyên gia đã tạo điều kiện cho anh nhập giống từ Hà Lan về. Nhớ lại thời điểm mới bắt tay vào trồng hoa ly, anh Đại cho biết, dù lần đầu tiếp cận với nghề trồng hoa nhưng anh Đại quyết định đầu tư rất bài bản. Thời điểm đó, ngoài vốn của gia đình, anh còn thế chấp nhà để vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng NN và PTNT. Có vốn để đầu tư cộng với chút kinh nghiệm từ khi còn làm đại lý thu mua nên anh quyết tâm “mạo hiểm”. Tâm sự với chúng tôi, anh Đại cho rằng, nếu không đầu tư lớn thì không thể có thu hoạch lớn, không thể làm giàu được. Lứa hoa ly đầu tiên, quá nửa không thể bán được do nở không đồng đều, màu hoa không tươi, bị sâu bệnh, chất lượng thấp. Lứa thứ hai cũng tương tự. Những ngày đầu vất vả, anh Đại xắn tay vào vườn làm nông dân thực sự. Đêm về, anh lại lên mạng internet tìm kiếm kỹ thuật trồng hoa ly, hoa tuy-líp… Qua tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ trồng hoa và nhiều đối tác khác, anh mới biết rằng hoa ly là giống hoa chỉ phù hợp với thời tiết không khí lạnh, trong đó chỉ có một vài nơi ở Việt Nam trồng được như Đà Lạt, Sa Pa - nơi có thời tiết mát mẻ quanh năm. Từ đó anh đã đầu tư hơn 150 triệu đồng để làm kho lạnh với diện tích trên 50m2, vừa bảo quản củ giống, vừa bảo quản hoa tươi. Ngoài vườn, anh cho bắc giàn lưới, trang bị hệ thống tưới tiêu tự động, nhỏ giọt và phun sương… đảm bảo độ ẩm, độ mát cho vườn hoa. Để đảm bảo nguồn nước tưới, anh đầu tư máy bơm, bơm nước từ giếng khoan ra mương để xử lý chất sắt, rồi bơm vào bể lắng. Sau đó mới bơm vào hệ thống bơm tự động để tưới cho hoa. Anh Đại chia sẻ: “Xác định theo nghề nông nghiệp, trồng hoa thì phải chân lấm tay bùn, phải yêu hoa thì mới có thể thành công”. Từ năm 2010 đến nay, “tỷ phú” hoa Nguyễn Trọng Đại thường xuyên tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Vào mùa vụ, anh còn thuê thêm 15-20 lao động với mức lương mỗi tháng 3,5 triệu đồng/người.

Trải qua hơn gần 10 năm trồng hoa, phát triển kinh tế, anh Đại rút ra nhiều bài học chăm sóc giống hoa ly. Mỗi năm một trải nghiệm, kinh nghiệm cũng thêm dầy dặn hơn, anh bàn với vợ và gia đình đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, khung giàn thép, ni lông che phủ, củ giống hoa và mở rộng diện tích gieo trồng. Đến năm nay, trang trại ly của gia đình anh rộng 4 mẫu, trong đó có 1 mẫu thuê đất ở vùng đất chuyển đổi thuộc xã Hải An (Hải Hậu). Ngoài ra anh còn đứng ra thu mua hoa cho bà con nông dân trong xã, cung cấp hoa tươi đi các nơi như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Vinh, Hà Nội… Bình quân hằng năm, tổng doanh thu của gia đình anh đạt gần 2 tỷ đồng, trừ chi phí, mỗi năm thu lãi 400-500 triệu đồng.

Hiện nay, ngoài việc phát triển kinh tế của gia đình, anh Nguyễn Trọng Đại còn giúp đỡ những nông dân có mong muốn làm giàu từ nghề trồng hoa. Vì vậy, anh luôn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm của mình cho nhiều người khác để cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com